Sân Thiên Trường được phép mở cửa đón khán giả trở lại

Đức Văn

(Dân trí) - UBND tỉnh Nam Định đồng ý cho phép Ban tổ chức sân vận động Thiên Trường tổ chức các trận đấu trở lại, mở cửa đón khán giả vào sân theo dõi, cổ vũ các trận đấu.

Ngày 15/3, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Trần Lê Đoài có công văn gửi Ban tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp Quốc gia về việc mở cửa đón khán giả trở lại sân vận động Thiên Trường. 

Cụ thể, để các trận đấu tại Giải bóng đá Vô địch Quốc gia 2021 diễn ra theo đúng kế hoạch, UBND tỉnh Nam Định đồng ý cho phép Ban tổ chức sân Thiên Trường tổ chức các trận đấu trở lại, mở cửa đón khán giả vào sân theo dõi, cổ vũ các trận đấu.

Sân Thiên Trường được phép mở cửa đón khán giả trở lại - 1

Các khán giả đến SVĐ Thiên Trường trong trận đấu giữa Nam Định và Hà Nội ở vòng 1 LS V-League 2021 (ảnh: CLB Nam Đinh).

UBND tỉnh Nam Định cũng yêu cầu Ban tổ chức sân Thiên Trường có trách nhiệm đảm bảo an ninh, an toàn, thực hiện nghiêm các quy định trong việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo đúng yêu cầu của chính phủ, hướng dẫn của Bộ Y tế.

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định cho biết, để tổ chức thành công các trận đấu mà vẫn đảm bảo an toàn phòng dịch, các biện pháp phòng, chống Covid-19, các khán giả khi vào khán đài sẽ được Ban tổ chức sân Thiên Trường đo thân nhiệt, yêu cầu khán giả rửa tay sát khuẩn và phải đeo khẩu trang trong suốt quá trình trận đấu diễn ra.

Theo kế hoạch, ở vòng đấu thứ 4 LS V-League 2021, Nam Định sẽ có cuộc tiếp đón đối thủ Viettel trên sân vận động Thiên Trường vào lúc 18 giờ ngày 19/3. Đây cũng là trận đấu đầu tiên trên sân nhà của đội bóng thành Nam sau khi V-League 2021 được nối lại.

Hiện Nam Định hiện đang đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng LS V-League 2021 với 3 điểm.