1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Sân Hàng Đẫy bị phạt 85 triệu đồng, bóng đá thế giới xử phạt pháo sáng như thế nào?

(Dân trí) - Việc CLB Hà Nội buộc phải đá trên sân nhà không có khán giả là điều đương nhiên, sau khi họ để pháo sáng hoành hành rất nhiều lần. Nhưng CLB Hà Nội có thể nói vẫn gặp may khi chưa bị xử thua và bị trừ điểm, như nhiều trường hợp từng bị trên bình diện quốc tế.

Nhiều năm trước, giải vô địch quốc gia Italia Serie A là giải đấu hay nhất hành tinh, quy tụ nhiều ngôi sao từ khắp thế giới, đến mức từng được ví là “World Cup mini”.

Pháo sáng cũng là một trong những đặc sản của Serie A cách nay nhiều năm. Nhưng càng về sau này, mức độ quậy phá của các CĐV quá khích bằng pháo sáng càng lớn, khiến cho giải đấu trở nên mất an toàn, các ngôi sao dần bỏ Calcio Serie A.

Sân Hàng Đẫy bị phạt 85 triệu đồng, bóng đá thế giới xử phạt pháo sáng như thế nào? - 1

CLB Hà Nội buộc phải đá trên sân không có khán giả trong 2 trận đấu kế tiếp tại V-League 2019, vì để pháo sáng hoành hành

Một trong những sự cố pháo sáng nổi cộm nhất trên sân cỏ Italia xảy ra tại Champions League mùa giải 2004/2005, trong trận tứ kết lượt về giữa AC Milan và Inter Milan.

Sau khi phía Inter bị từ chối một bàn thắng, CĐV quá khích của Nerazzuri bắt đầu ném pháo sáng như mưa xuống sân, khiến trận đấu gián đoạn.

Một trong những quả pháo sáng ấy rơi trúng vào vai của thủ thành Dida bên phía Milan, gây chấn thương cho thủ môn này. Trận đấu kết thúc với chiến thắng 1-0 của AC Milan trước Inter Milan, nhưng sau đó UEFA xử thua Inter đến 0-3 và bị phạt tiền.

Sân Hàng Đẫy bị phạt 85 triệu đồng, bóng đá thế giới xử phạt pháo sáng như thế nào? - 2
Sân Hàng Đẫy bị phạt 85 triệu đồng, bóng đá thế giới xử phạt pháo sáng như thế nào? - 3
Nhưng án dành cho CLB Hà Nội vẫn chưa phải là nặng, so với án phạt mà các đội bóng quốc tế từng chịu vì lỗi tương tự

Chính quả pháo sáng năm đó buộc bóng đá Italia nói riêng và chính quyền nói chung vào cuộc mạnh mẽ hơn, bởi họ hiểu rằng không thể dung túng hoặc thờ ơ với hành vi phá hoại này nữa, trước khi pháo sáng bị cấm tiệt trên sân cỏ Italia từ thời điểm đó.

Cũng vì những quả pháo sáng mà sân cỏ Italia được xem là kém văn minh hơn so với sân cỏ Anh hoặc Đức. Luôn có sự ngăn cách giữa các khán đài và mặt cỏ ở các sân bóng Italia thời đó, vì lo ngại các CĐV quá khích tấn công các cầu thủ, trong khi ở Anh và ở Đức, các khán đài nằm sát với sân cỏ, tạo nên cảm giác gần gũi hơn. 

Giá trị thương mại của Serie A vì thế cũng suy giảm, khiến cho giải đấu này càng về sau càng thua sút giải Bundesliga ở Đức hoặc Premier League ở Anh. Mà giá trị thương mại giảm, tức nguồn thu của các CLB, năng lực thu hút cầu thủ giỏi cũng giảm theo, kéo theo chất lượng các đội bóng ở Serie A sau này của thua sút so với các nền bóng đá khác thuộc nhóm đầu châu Âu. 

Năm 2014, trong trận đấu thuộc vòng loại Euro 2016 giữa Italia và Croatia trên sân San Siro ở Milan (Italia), pháo sáng một lần nữa xuất hiện, lần này là từ phía các CĐV đội khách Croatia, họ liên tục ném xuống sân, nhằm vào thủ môn Buffon của đội chủ nhà.

Sân Hàng Đẫy bị phạt 85 triệu đồng, bóng đá thế giới xử phạt pháo sáng như thế nào? - 4
Các nhóm ultras cực đoan của Malaysia...
Sân Hàng Đẫy bị phạt 85 triệu đồng, bóng đá thế giới xử phạt pháo sáng như thế nào? - 5
... cũng bắt đầu với hành vi đốt pháo sáng, sau đó quậy tưng, gây rối bằng nhiều hình thức khác nhau

Trận đấu kết thúc trong sự hỗn loạn, do va chạm giữa cảnh sát Italia và CĐV quá khích Croatia. Riêng UEFA phạt Croatia phải đá trận lượt về trên sân không có khán giả.

Còn tại vòng loại Euro 2016, trận đấu giữa Serbia và Albania bị huỷ từ phút 42, do CĐV Serbia liên tục ném pháo sáng xuống sân. Mỗi bên bị UEFA phạt 100.000 euro, riêng Serbia bị xử thua 0-3, bị trừ thêm 3 điểm và phải đá 2 trận tiếp theo trên sân không có khán giả. 

Ở châu Á và Đông Nam Á, nổi tiếng nhất về mức độ quậy là các ultras cực đoan Malaysia. Năm 2015, tại vòng loại World Cup 2018, trận đấu giữa Malaysia và Saudi Arabia tạm ngưng giữa chừng vì các ultras Malaysia ném pháo sáng xuống sân. Malaysia sau đó bị xử thua, bị phạt tiền và bị cấm thi đấu 1 trận trên sân nhà.

Có thể thấy, thế giới bóng đá giờ không coi pháo sáng là chuyện chơi nữa rồi, mà đấy đang trở thành mồi lửa có thể giết chết bóng đá chân chính, là công cụ để tạo nên các nhóm CĐV cực đoan, từ đó hình thành nên tình trạng hooligan, các nhóm hooligan.

Thành ra, án “treo sân” Hàng Đẫy 2 trận đối với CLB Hà Nội vẫn chưa phải là án nặng, xét trên tình trạng lặp đi lặp lại việc CĐV quậy phá và đốt pháo sáng trên sân bóng này, cộng thêm 85 triệu đồng.

CLB Hà Nội vẫn chưa bị trừ điểm và chưa xử thua như nhiều đội bóng quốc tế từng phải chịu, khi thờ ơ trong việc chống pháo sáng, chống xu thế hình thành các nhóm hooligan có nguy cơ xuất hiện xung quanh các sân bóng tại Việt Nam.

CLB Nam Định cúi đầu xin lỗi các cổ động viên và chiến sĩ công an bị thương

Kim Điền

Sân Hàng Đẫy bị phạt 85 triệu đồng, bóng đá thế giới xử phạt pháo sáng như thế nào? - 6