1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Sân Đồng Nai sẽ đá đèn từ vòng 17 V-League

(Dân trí) - Theo thông báo từ phía BTC sân Đồng Nai, trong ngày 15/7, họ sẽ tiến hành dựng các trụ đèn ở sân bóng này. Nhiều khả năng dàn đèn cao áp trên sân Đồng Nai sẽ đi vào hoạt động ở vòng 17 V-League

Hiện tại, các công tác lắp đặt các bóng đèn đã được hoàn tất, mỗi trụ đèn sẽ có 55 bóng, với công suất chiếu sáng tối đa dự kiến cho cả 4 trụ là trên 1.400 lux (tiêu chuẩn quốc tế tối thiểu là 1.200 lux).
 
 
Sân Đồng Nai sẽ có dàn đàn kể từ vòng 17 V-League

Sân Đồng Nai sẽ có dàn đàn kể từ vòng 17 V-League

 

Theo kế hoạch, 4 trụ đèn của sân Đồng Nai sẽ được dựng lên trong ngày 15/7, trước khi kết nối với hệ thống phát điện và hệ thống điều khiển. Ngày 16/7, dàn đèn của sân Đồng nai sẽ được chạy thử, trước khi được BTC giải kiểm tra vào ngày 18/7.

 

Cũng theo khuyến cáo của BTC V-League, sân Đồng Nai nên tổ chức 1 trận đấu tập với thời gian thi đấu giống y như một trận đấu chính thức, nhằm mục đích thử độ chịu tải của dàn đèn mới.

 

Nhiều khả năng, nếu không có gì trục trặc thì ở vòng 17 vào ngày 27/7 tới đây, Đồng Nai sẽ được đá trên sân nhà có đèn (ở vòng 16, Đồng Nai làm khách của B.Bình Dương). Thậm chí, ngay ở trận đấu bù vòng 7, diễn ra ngày 24/7, dàn đèn trên sân Đồng Nai có thể đã hoạt động trong một trận đấu chính thức, khi Đồng Nai tiếp SHB Đà Nẵng trong khuôn khổ trận đấu bù.

 

Việc sân Đồng Nai sắp có dàn đèn đủ tiêu chuẩn cũng chấm dứt những tranh cãi liên quan đến hệ thống chiếu sáng của sân bóng này thời gian qua. Ít nhất, các đội khách khi đến đây sẽ không còn ra sân với cảm giác thiếu công bằng và cảm giác bị đội bóng miền Đông Nam bộ “chơi chiêu”.

 

Cũng nên biết rằng khoảng thời gian hiện tại là khoảng thời gian mà thời tiết của khu vực miền Đông Nam bộ diễn biến rất thất thường và rất khó chịu. Khi trời nắng thì nắng cháy da, trong khi lúc trời mưa thì mưa tầm tã, trời tối rất nhanh, chắc chắn sẽ gây khó cho các cầu thủ trong việc quan sát, nếu phải thi đấu trên những sân bóng không đủ điều kiện chiếu sáng.

 

Việc BTC làm căng với sân Đồng Nai, buộc sân bóng này phải lắp dàn đèn, nếu như Đồng Nai còn muốn được đá trên sân nhà, cũng được xem là động thái cứng rắn gửi thông điệp đến một số CLB khác chuẩn bị lên V-League trong mùa bóng tới. Bởi, ở V-League 2014, có ít nhất 1 đội bóng hiện đang sở hữu sân nhà chưa đảm bảo các điều kiện thi đấu ở giải VĐQG, đấy là sân Cửa Ông của tân binh V-League Than Quảng Ninh.

 

Giống như Đồng Nai trong mùa giải 2013, ở mùa giải tới, nếu muốn được đá trên sân nhà, Than Quảng Ninh buộc phải cải thiện các điều kiện tổ chức của mình, sau khi liên tục bị các đội khách than phiền về chất lượng sân Cửa Ông trong mùa giải vừa qua.

 

Kim Điền