1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Sai lầm liên tiếp, De Gea mất suất bắt chính ở Man Utd?

H.Long

(Dân trí) - Không chỉ HLV Solskjaer mà nhiều chuyên gia khác cũng lên tiếng cảnh báo De Gea vì phong độ kém cỏi.

Mới đây, Man Utd vừa hứng chịu trận hòa vô cùng đáng tiếc trước Everton. Họ dẫn trước 2-0 sau khi hiệp 1 kết thúc, rồi dẫn trước 3-2 cho tới phút 95 nhưng cuối cùng lại không bảo vệ được thành quả khi bị Everton gỡ hòa 3-3 đúng vào phút bù giờ cuối cùng.

Sai lầm liên tiếp, De Gea mất suất bắt chính ở Man Utd? - 1

De Gea quá dễ dàng để thủng lưới trong trận đấu với Everton

Trong đó, thủ thành De Gea được đã hứng chịu rất nhiều sự chỉ trích sau trận đấu. Thủ thành người Tây Ban Nha "có cũng như không" khi thủng lưới cả 3 bàn trong 3 lần Everton sút trúng đích. Ở bàn thua đầu tiên, De Gea bị chê trách vì xử lý khá lập bập, còn tới bàn thua cuối cùng, thủ thành người Tây Ban Nha lại bị cho rằng quá thiếu quyết liệt khi lao ra cản phá.

Theo thống kê, De Gea đang là thủ môn có số tỷ lệ cứu thua thấp thứ nhì giải đấu (chỉ tính những thủ môn chơi từ 15 trận trở lên) với tỷ lệ 60.9%, chỉ hơn thủ môn Rui Patricio của Wolves.

Thực tế, không phải tới tận bây giờ, người ta mới nói tới sự sa sút của De Gea mà những năm qua, thủ thành người Tây Ban Nha đã tụt dốc và mắc khá nhiều sai lầm sơ đẳng.

Trước tình hình đó, HLV Solskjaer đã lên tiếng cảnh cáo De Gea và những cầu thủ Man Utd khác có thể mất vị trí. Ông chia sẻ: "Tất cả mọi cầu thủ Man Utd phải chiến đấu để giành vị trí. Chúng tôi sở hữu đội hình giàu sức cạnh tranh. Không có cầu thủ nào nghiễm nhiên được ra sân cả".

Theo thông tin từ báo giới Anh, nhiều khả năng, HLV Solskjaer sẽ trao suất bắt chính cho Dean Henderson trong trận đấu với West Ham ở FA Cup. Đây là cơ hội tốt để Dean Henderson thể hiện mình, để giành vị trí chính thức của De Gea.

Sai lầm liên tiếp, De Gea mất suất bắt chính ở Man Utd? - 2

De Gea bị chỉ trích quá thiếu can đảm trong tình huống dẫn tới bàn thua thứ 3

Trong khi đó, huyền thoại của Man Utd, Paul Scholes cũng cho rằng De Gea là một vấn đề với Man Utd. Anh nói: "Tôi nghĩ rằng De Gea đang là vấn đề. Cậu ấy mắc sai lầm trong bàn thua đầu tiê ở trận đấu với Everton.

Tới bàn thua cuối, nếu như De Gea dũng mãnh lao ra thì có lẽ Calvert-Lewin chưa chắc dứt điểm dễ dàng như vậy. Nếu như không thể giúp Man Utd tránh khỏi thủng lưới thì người ta cũng thấy được sự dũng cảm hoặc ít nhất thấy được sự hiện diện của De Gea trên sân.

Tôi nghĩ rằng niềm tin vào De Gea đang vơi đi một chút. Cậu ấy quá rụt rè. Điều đó đang trở thành một vấn đề".

Chuyên gia Cascarino (cựu tiền đạo của Chelsea) thì lại cho rằng De Gea không còn đẳng cấp cao. Ông nói: "Trong bàn thua đầu tiên, De Gea có thể làm tốt hơn. Tới bàn thua thứ 3 thì cậu ấy cần hiểu rằng mình là thủ môn.

Đôi khi một thủ môn cần phải liều lĩnh, can đảm hơn. Thử nhìn tình huống mà Pickford đã lao ra truy cản Van Dijk (khiến Van Dijk nghỉ hết mùa). Cậu ấy dang rộng cánh tay và lao ra hết mình. De Gea lại chọn ở vùng an toàn và chỉ có vươn ra một chút.

De Gea đang nhận mức lương rất lớn ở Man Utd. Cậu ấy không thể chơi ở tầm trung bình như vậy được. Đáng buồn là De Gea đã chơi tầm trung như vậy trong 18 tháng trở lại đây rồi".