1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Sài Gòn FC gần thoát hiểm, Nam Định đua trụ hạng với Cần Thơ tại V-League

(Dân trí) - Về lý thuyết Sài Gòn FC vẫn còn có khả năng rớt hạng, nhưng trên thực tế khả năng này rất thấp, và dường như cuộc đua chống xuống hạng giờ chỉ còn là cuộc đua tay đôi giữa Nam Định và Cần Thơ.

Sài Gòn FC gần thoát hiểm, Nam Định đua trụ hạng với Cần Thơ tại V-League - 1

Sau trận thắng của Sài Gòn FC trước SHB Đà Nẵng, cục diện của nhóm dưới đã rõ ràng hơn. Đội bóng thành phố hiện có 25 điểm, hơn 2 đối thủ xếp cuối cùng của giải là Nam Định và Cân Thơ đến 5 điểm, trong khi Nuti Cafe V-League 2018 chỉ còn 2 vòng đấu nữa là kết thúc.

Sài Gòn FC đã không còn khả năng phải rớt hạng thẳng, bởi Nam Định và Cần Thơ vẫn còn 1 trận đối đầu trực tiếp với nhau ở vòng 26 – vòng đấu cuối cùng của giải.

Tức là, sẽ không có chuyện cả 2 đội bóng Nam Định và Cần Thơ cùng giành trọn 6 điểm tuyệt đối ở 2 lượt đấu cuối, và sẽ không có chuyện cả 2 đội nói trên cùng vượt lên trên Sài Gòn từ nay đến cuối giải.

Sài Gòn FC gần như đã trụ lại V-League sau trận thắng SHB Đà Nẵng (ảnh: Trọng Vũ)
Sài Gòn FC gần như đã trụ lại V-League sau trận thắng SHB Đà Nẵng (ảnh: Trọng Vũ)

Nam Định sẽ phải đua tranh quyết liệt với Cần Thơ ở 2 vòng đấu cuối, hòng tìm vé trụ hạng (ảnh: Gia Hưng)
Nam Định sẽ phải đua tranh quyết liệt với Cần Thơ ở 2 vòng đấu cuối, hòng tìm vé trụ hạng (ảnh: Gia Hưng)

Trường hợp xấu nhất, đội bóng của HLV Nguyễn Thành Công chỉ đứng dưới hoặc Nam Định, hoặc Cần Thơ. Nhưng đấy là trường hợp xấu nhất. Nếu trường hợp đấy không xảy ra, đội bóng của bầu Hiển sẽ trụ lại V-League.

Việc Sài Gòn FC thắng SHB Đà Nẵng – vốn là một đội bóng khác chịu ảnh hưởng của bầu Hiển, là điều đã được dự đoán trước. Trong bối cảnh mà đội bóng sông Hàn không còn nhiều động lực ở mùa giải năm nay, họ để lộ rất nhiều sai lầm trong phòng ngự, để Sài Gòn FC khai thác.

Nếu các chân sút của đội bóng thành phố không phung phí nhiều cơ hội đối mặt với thủ môn Thanh Bình bên phía đội bóng sông Hàn, Sài Gòn FC còn có thể thắng đậm hơn tỷ số 1-0.

Nam Định và Cần Thơ vì thế xác định luôn rằng họ sẽ cạnh tranh trực tiếp với nhau chiếc vé trụ hạng ở mùa giải năm nay. Và trong cuộc đua tay đôi đấy giữa đội bóng thành Nam và đội bất đất Tây Đô, lại thấy bóng dáng của… bầu Hiển.

Sau khi bầu Hiển tuyên bố sẽ thưởng tiền nếu Cần Thơ trụ hạng, Nam Định dường như đang ngày càng đơn độc (ảnh: Gia Hưng)
Sau khi bầu Hiển tuyên bố sẽ thưởng tiền nếu Cần Thơ trụ hạng, Nam Định dường như đang ngày càng đơn độc (ảnh: Gia Hưng)

Ông bầu nổi tiếng giàu có này tuyên bố sẽ thưởng cho đội Cần Thơ 3 tỷ đồng, nếu họ trụ hạng thành công. Phần thưởng 3 tỷ đồng nếu trong trường hợp khác như tấm lòng của một Mạnh Thường Quân yêu bóng đá, muốn cảm ơn địa phương vì công việc kinh doanh.

Nhưng ở đây, bầu Hiển không phải là một fan bóng đá bình thường, ở chỗ ông có ảnh hưởng đến một vài đội bóng khác nữa tại V-League, nên việc ông Hiển thưởng tiền cho một đội tại V-League liệu có còn đảm bảo tính khách quan?

HLV Nguyễn Văn Sỹ bên phía đội Nam Định – đội bóng trực tiếp tranh suất trụ hạng với Cần Thơ, phản ứng: “"Bóng đá như vậy thì còn được cái gì nữa. Tập trung vào tổ chức một giải trong gia đình đi cho nhanh gọn”.

Ông Sỹ phản ứng không sai, bởi cuộc đua giữa 2 đội bóng, có thể ảnh hưởng đến sự tồn – vong của bóng đá ở 2 địa phương tại sân chơi chuyên nghiệp, lại bị tác động từ một bên thứ 3, thì tác động đấy có thể khiến tính công bằng giảm đi.

Chưa kể, đội Cần Thơ nếu phải nhờ đến tiền thưởng của bầu Hiển mới trụ lại V-League năm nay, thì năm tới, năm tới nữa, họ có đủ sức tự lực cánh sinh ở sân chơi chuyên nghiệp?

Kim Điền

Sài Gòn FC gần thoát hiểm, Nam Định đua trụ hạng với Cần Thơ tại V-League - 5