Ronaldo chia tay World Cup với thành tích đáng buồn

Trọng Vũ

(Dân trí) - Kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của Ronaldo khép lại mà không có phép lạ xảy ra. Siêu sao người Bồ Đào Nha dừng bước ở tứ kết, không ghi bàn thắng nào ở giai đoạn knock-out qua các kỳ giải.

Ronaldo đã tham dự 5 vòng chung kết World Cup liên tiếp: 2006, 2010, 2014, 2018 và 2022, ra sân ở 20 trận đấu. Anh giữ kỷ lục là cầu thủ ghi bàn qua 5 kỳ giải liên tiếp nói trên, với tổng cộng 8 pha lập công, gồm 1 bàn năm 2006, 1 bàn năm 2010, 1 bàn năm 2014, 4 bàn năm 2018 và 1 bàn năm 2022.

Dù vậy, 8 bàn thắng nói trên đều được Ronaldo ghi ở vòng bảng, chưa lần nào anh ghi bàn ở giai đoạn knock-out.

Ronaldo chia tay World Cup với thành tích đáng buồn - 1

Ronaldo chưa lần nào ghi bàn ở giai đoạn knock-out của các kỳ World Cup (Ảnh: Getty).

Ở trận đấu tứ kết vừa kết thúc với Morocco (Bồ Đào Nha thua 0-1), Ronaldo không ghi bàn. Trước đó, khi Bồ Đào Nha thắng Thụy Sĩ 6-1 ở vòng 1/8, Ronaldo cũng "tịt ngòi". Chính vì thế, anh không có bàn thắng nào ở giai đoạn knock-out tại các kỳ giải World Cup, tính cho đến thời điểm này.

Hiện tại, Ronaldo đã ngoài 37 tuổi, kỳ World Cup 2022 gần như là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp cầu thủ nhà nghề của cầu thủ nổi tiếng này (chỉ có phép lạ mới giúp Ronaldo đủ thể lực tham dự kỳ World Cup sau đây 4 năm). 

Điều đó cũng đồng nghĩa với việc Ronaldo kết thúc sự nghiệp mà không một lần chọc thủng lưới đối phương ở vòng đấu loại trực tiếp tại các kỳ giải vô địch thế giới.

Trận đấu với Morocco đêm 10/12 cũng là trận thứ 196 của CR7 trong màu áo đội tuyển quốc gia, cân bằng kỷ lục thế giới với tiền đạo người Kuwait Bader Al-Mutawa. Tuy nhiên, kỷ lục này gần như vô nghĩa vì Ronaldo không đóng góp gì đáng kể cho Bồ Đào Nha ở kỳ World Cup cuối cùng của chính anh.

Ronaldo chia tay World Cup với thành tích đáng buồn - 2

Ronaldo ôm mặt khóc sau trận thua Morocco, hình ảnh cho thấy sự bất lực của siêu sao này (Ảnh: Getty).

Bản thân Ronaldo có lẽ cũng không quan tâm mấy đến con số 196 trận khoác áo đội tuyển quốc gia của mình, bằng chứng là siêu sao người Bồ Đào Nha ôm mặt khóc nức nở, đi nhanh vào đường hầm sau trận thua Morocco.

Dù sao thì Ronaldo cũng kết thúc sự nghiệp tại World Cup với một kỷ lục khó phá, được anh thực hiện ở kỳ giải 4 năm trước tại Nga: Cầu thủ lớn tuổi nhất từng lập hattrick trong một trận đấu thuộc vòng chung kết World Cup (trận Bồ Đào Nha hòa Tây Ban Nha 3-3 ở vòng bảng năm 2018). Khi đó, Ronaldo 33 tuổi 130 ngày.

Đó có lẽ là kỷ lục sẽ còn tồn tại rất lâu, vì không còn nhiều cầu thủ ngoài 33 tuổi vẫn là trụ cột trên hàng tấn công của các đội mạnh trên thế giới, có thể chơi trọn vẹn các trận đấu, như Ronaldo (hay Messi của Argentina), để có đủ thời gian lập hattrick tại World Cup.

Còn thành tích tập thể tốt nhất mà Ronaldo có cùng đội tuyển Bồ Đào Nha ở đấu trường World Cup là hạng 4 giải đấu năm 2006 tại Đức, ở thời điểm Bồ Đào Nha còn sở hữu nhiều cầu thủ rất giỏi thuộc thế hệ vàng như Luis Figo, Rui Costa, Deco trong đội hình. 

Ronaldo chia tay World Cup với thành tích đáng buồn - 3