1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Ronaldinho: “Người Việt Nam mê bóng đá hệt dân Brazil”

(Dân trí) - Lần thứ 2 có mặt tại Việt Nam, cựu ngôi sao của bóng Brazil Ronaldinho một lần nữa ấn tượng với tình yêu bóng đá của người Việt. Cựu danh thủ này cho rằng về mặt hâm mộ bóng đá, cổ động viên Việt Nam không kém Brazil.

Lần đầu tiên Ronaldinho đến Việt Nam là vào năm 2008, khi anh cùng đội tuyển Olympic Brazil đến Hà Nội, làm quen với điều kiện thời tiết, múi giờ của khu vực phía Đông châu Á, trước khi sang Trung Quốc dự Olympic Bắc Kinh 2008.

9 năm sau ngày ấy, cựu quả bóng vàng châu Âu ghé lại Việt Nam và cảm giác vẫn như ngày xưa: “Tôi vẫn thấy rằng người hâm mộ Việt Nam rất quan tâm và nhiệt tình với tôi. Về tình yêu bóng đá, người dân ở đây giống ở quê hương Brazil của tôi vậy”.

Ronaldinho mang cúp Champions League đến TPHCM sáng 13/4 (ảnh: Trọng Vũ)
Ronaldinho mang cúp Champions League đến TPHCM sáng 13/4 (ảnh: Trọng Vũ)

“Hành trình lần này là cơ hội tuyệt vời để tôi một lần nữa được giao lưu với người hâm mộ ở đất nước các bạn, là cơ hội tuyệt vời để tôi mang biểu tượng chiến thắng là cúp vô địch Champions League đến đây để người dân Việt Nam chiêm ngưỡng” – Ronaldinho nói thêm.

Cùng đến Việt Nam với Ronaldinho lần này còn có anh em sinh đôi nổi tiếng Ronald và Frank De Boer, những người từng vô địch Champions League 1995 cùng Ajax Amsterdam.

Cùng xuất hiện với Ronaldinho có anh em sinh đôi nhà De Boer (ảnh: Trọng Vũ)
Cùng xuất hiện với Ronaldinho có anh em sinh đôi nhà De Boer (ảnh: Trọng Vũ)

Ronald De Boer nói: “Tôi từng nghe người đồng hương và cũng là đồng nghiệp Ruud Gullit kể về đất nước các bạn, nên càng háo hức đến đây. Tôi hạnh phúc khi được đem giải đấu đến gần với Việt Nam”.

Ngoài Ronaldinho, anh em nhà De Boer, còn có một cựu ngôi sao khác của bóng đá thế giới và của Champions League sẽ có mặt trong những ngày tới, đó là Clarence Seedorf (ngôi sao hiếm hoi từng vô địch châu Âu với 3 CLB khác nhau là với Ajax năm 1995, Real Madrid năm 1998 và với AC Milan các năm 2001 và 2007). Dù vậy, Seedorf không xuất hiện tại TPHCM, mà anh sẽ có mặt ở Đà Nẵng trong ít ngày tới.

Bộ tứ Ronaldinho, Seedorf, Ronald và Frank De Boer sẽ đưa cúp Champions League vòng quanh một số đô thị ở nước ta là TPHCM, Biên Hoà (Đồng Nai), Hải Phòng, Cần Thơ, Đà Nẵng và Hà Nội, trước khi chiếc cúp này được đưa sang xứ Wales, nơi diễn ra trận chung kết Champions League vào đầu tháng 6.

Ronaldinho dành trái tim cho Barcelona, nhưng Frank De Boer đặt niềm tin cho Juventus

Người từng nổi tiếng nhất trong số này là Ronaldinho vốn thăng hoa trong sự nghiệp nhờ những năm tháng khoác áo Barcelona (vô địch giải đấu này cùng đội bóng Tây Ban Nha năm 2006). Thành ra, cựu danh thủ người Brazil dành tình cảm đặc biệt cho Messi và các đồng đội.

Bất kể khi Barcelona vừa thua Juventus 0-3 ở trận lượt đi tứ kết Champions League, Ronaldinho vẫn tin vào chuyện Barcelona lật ngược thế cờ: “Dù Champions League là sân chơi cực kỳ khó đoán, nhưng tôi vẫn đặt niềm tin vào Barcelona”.

Trong khi đó, cựu trung vệ của đội tuyển Hà Lan và CLB Ajax Amsterdam Frank De Boer nói về chuyên môn nhiều hơn: “Rất khó đoán kết quả tại Champions League. Tỷ số của các trận lượt đi cũng chưa nói lên được nhiều điều, vì chúng ta từng thấy Barcelona lật ngược thế cờ khi bị PSG dẫn trước đến 4 bàn sau lượt đi”.

“Dù vậy, theo tôi Juventus là ứng cử viên lớn nhất cho danh hiệu, vì họ thể hiện được sự chắc chắn rất đáng chú ý” – Frank De Boer nói thêm.

Cùng quan điểm là không thể đoán trước kết cục khi mà bóng vẫn còn lăn, nhưng anh trai của Frank De Boer là Ronald De Boer lại đặt niềm tin vào lớp trẻ, và kỳ vọng rằng đội bóng trẻ Monaco sẽ tạo nên bất ngờ động trời ở giải năm nay.

Kim Điền

Ronaldinho: “Người Việt Nam mê bóng đá hệt dân Brazil” - 4