1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Rợn người với pha vào bóng "cắt kéo" từ phía sau

Hạo Minh

(Dân trí) - Ở trận đấu giữa Wolfsburg và Hoffenheim diễn ra vào đêm qua (6/3), cầu thủ Paulo Otavio đã thực hiện một cú vào bóng từ phía sau, đúng theo kiểu "cắt kéo" với đối thủ.

Wolfsburg làm khách trên sân của Hoffenheim ở trận đấu thuộc vòng 24 Bundesliga. Đội bóng đang xếp thứ ba trên bảng xếp hạng đã bị dẫn 2-1 và họ đã quyết định bung toàn bộ sức lực tấn công trong những phút cuối trận. Ở khoảng thời gian bù giờ cuối cùng, thủ thành đội khách Koen Casteels cũng lên tham gia tấn công cùng các đồng đội, bỏ trống cầu môn.

Phút bù giờ thứ tư, đội chủ nhà đã lấy được bóng và thực hiện một đợt phản công nhanh. Tiền đạo Munas Dabbur dẫn bóng lao lên, với nền tảng thể lực dồi dào do mới vào sân được hơn chục phút, cầu thủ người Israel dễ dàng vượt qua thủ thành của Wolfsburg trong màn đua tốc độ. 

Đứng trước một bàn thua trông thấy, các cầu thủ đội khách có vẻ không cam tâm. Hậu vệ cánh Otavio có gắng đuổi theo số 10 đối phương và khi gần tới vòng cấm địa của đội nhà, cầu thủ người Brazil đã thực hiện một pha tung người dùng hai chân chặt ngã đối thủ. Một pha vào bóng từ phía sau với những động tác triệt hạ đối thủ rất rõ ràng, cũng rất may mắn cho Dabbur khi anh không gặp chấn thương nặng. 

Rợn người với pha vào bóng cắt kéo từ phía sau - 1

Otavio bay người thực hiện cú vào bóng từ phía sau đối với Dabbur.

Rợn người với pha vào bóng cắt kéo từ phía sau - 2

Pha vào bóng "cắt kéo" của Otavio khiến đối phương đổ gục xuống sân.

Rợn người với pha vào bóng cắt kéo từ phía sau - 3

Otavio nhận thẻ đỏ trực tiếp, anh im lặng rời sân.

Những pha vào bóng từ phía sau kiểu như vậy, rất dễ khiến đối thủ gãy chân hoặc gặp những tổn thương nặng. Thực sự hành động chặt chém đối phương của Otavio khá vô nghĩa, bởi đội bóng của anh cũng đang thua và cầu thủ này thừa hiểu rằng với những pha vào bóng như vậy thì anh chắc chắn sẽ bị nhận thẻ đỏ. 

Trọng tài ngay lập tức rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của Otavio, hiểu về hành động sai trái của mình nên Otavio lặng lẽ bước khỏi sân trong sự phẫn nộ của cầu thủ đội chủ nhà. Hành vi phi thể thao của Otavio rất đáng bị lên án, có lẽ tiểu ban kỷ luật của Liên đoàn bóng đá Đức sẽ phải xem xét thêm về án kỷ luật cho pha vào bóng đậm chất thô bạo của hậu vệ người Brazil.