1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Real Madrid: “Vị khách” đáng sợ nhất châu Âu

(Dân trí) - Với chiến thắng trên sân Coliseum của Getafe, Mourinho đã cân bằng kỷ lục 22 trận thắng trên sân khách của Capello ở Bernabeu và trên hết ông đang biến Real Madrid trở thành đội bóng có thành tích sân khách tốt nhất châu Âu vào thời điểm hiện tại.

Real Madrid đang tiếp tục đi trên con đường ca khúc khải hoàn của chính mình. Chiến thắng với tỉ số tối thiểu trước Getafe trên sân Coliseium cuối tuần qua đã là trận thắng thứ 8 liên tiếp của thầy trò Jose Mourinho, san bằng kỷ lục mạch trận chiến thắng liên tiếp tốt thứ hai trong lịch sử đội bóng được lập vào mùa 2008-09 dưới triều đại Bernd Schuster. 

Real Madrid: “Vị khách” đáng sợ nhất châu Âu - 1
Không có bất cứ đội bóng nào kiếm được nhiều điểm hơn Real Madrid trên sân khách

Chỉ cần thêm một chiến thắng nữa, “người đặc biệt” sẽ cân bằng kỷ lục mạch chiến thắng dài nhất trong lịch sử Real Madrid của người tiền nhiệm Manuel Pellegrini. Ở mùa giải 2009-10, chiến lược gia người Chile đã dẫn dắt “đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha” trải qua 9 trận thắng liên tiếp, mặc dù vậy Real Madrid vẫn phải ngậm ngùi nhìn Barcelona đăng quang.

Ngoài ra, với 3 điểm có được trong chuyến hành quân đến sân Coliseum đã giúp Jose Mourinho đạt đến một cột mốc đáng nhớ trong thời gian dẫn dắt Real Madrid khi đó chính là chiến thắng thứ 22 của “người đặc biệt” trên sân khách, cân bằng kỷ lục của HLV Fabio Capello. Còn trong mùa giải năm nay, Real Madrid chính là đạo quân “xâm lăng” khủng khiếp nhất.

Không có bất cứ đội bóng lớn nào trên khắp lục địa già có thành tích sân khách xuất sắc hơn thầy trò Jose Mourinho. Sau 11 lần thực hiện những chuyến hành quân xa nhà, Real Madrid đã giành được 28 điểm sau 9 trận thắng, 1 trận hòa và chỉ để thua duy nhất một trận trước Levante, có 30 lần sút tung lưới đối phương trong khi Casillas chỉ phải vào lưới nhặt bóng 6 lần.

Thành tích của thầy trò Jose Mourinho hơn Manchester United 2 điểm, đội bóng đã tích lũy được 26 điểm trong những lần rời xa Old Trafford. Borussia, PSG và Panathinaikos, là những đội bóng đang dẫn đầu giải VĐQG Đức, Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ có được 21 điểm trong những chuyển hành quân xa nhà. Trong khi đó ở Italy, Juventus chỉ có được 20 mặc dù vẫn còn bất khả chiến bại. 

Real Madrid: “Vị khách” đáng sợ nhất châu Âu - 2
Mourinho đang biến Real Madrid thành một cỗ máy chiến thắng thực sự

Cơ sở tạo nên sức mạnh cho Real Madrid không phải nằm ở hàng công khủng khiếp đang nghiền nát bất cứ đối thủ nào mà chính là sự chắc chắn mà hàng phòng ngự đem lại. Sau 11 trận trên sân khách, “kền kền trắng” chỉ để lọt lưới 6 bàn, chưa đến một nửa số lần thủ thành Casillas phải vào lưới nhặt bóng tại Bernabeu trong 10 trận mùa giải năm nay.

Tuy vẫn duy trì được sức mạnh cho hàng tấn công nhưng lối chơi phòng ngự đặc trưng của Jose Mourinho vẫn không hề mất đi. Dẫn chứng tiêu biểu chính là trận đấu tại Coliseum cuối tuần qua, Real Madrid chấp nhận một chính thắng tối thiểu khi chủ động duy trì một đội hình cân bằng và chắc chắn nhằm đảm bảo sự an toàn cho khung thành Casillas.

Trái ngược với Real Madrid, những chuyến hành quân xa nhà chính là “gót chân Achilles” của Barcelona trong mùa giải năm nay khi thầy trò Pep Guardiola đã đánh rơi đến tận 13 điểm. Kể từ sau trận hòa 0-0 trên sân Racing ở vòng 6 La Liga cho đến nay, Real Madrid chưa để mất điểm thêm một lần nào nữa trên sân khách. Còn ở vòng đấu ngay trước đó, thầy trò Mourinho đã phải nhận thất bại duy nhất của mình trên sân khách trước Levante với tỉ số 1-0.

Ngọc Trung