1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Real Madrid và nỗi lo từ băng ghế dự bị

(Dân trí) - Real Madrid là một trong những đội bóng mạnh nhất châu Âu…nếu so sánh dựa trên đội hình chính. Có lẽ chính HLV Ancelotti cũng phải đồng ý với quan điểm này.

Trận đấu với Villarreal cuối tuần qua một lần nữa chứng minh rằng chiến lược gia người Italia đang thiếu trầm trọng những phương án dự phòng. Tương tự như vậy, CĐV Real cũng chẳng lấy gì làm tin tưởng các cầu thủ dự bị của đội nhà. Biểu hiện rõ rệt là tiếng huýt sáo và la ó khi Isco bị thay ra.

Kroos đang phải cày ải quá nhiều trong khi
các cầu thủ dự bị gần như chỉ…ngồi chơi
Kroos đang phải cày ải quá nhiều trong khi các cầu thủ dự bị gần như chỉ…ngồi chơi

Thống kê do tờ Marca đưa ra cho thấy Real Madrid xếp hạng 3 trong danh sách những đội bóng ít sử dụng cầu thủ dự bị nhất tại La Liga. Xếp trên là hai đội bóng nhà nghèo Elche và Celta Vigo. Đấy là một nghịch lý bởi Real là đội bóng có tiềm lực tài chính mạnh mẽ bậc nhất thế giới, những mùa hè vừa qua họ đã chi ra cả núi tiền để sở hữu dàn cầu thủ chất lượng khó đội bóng nào bì được.

Một phần nguyên nhân xuất phát từ việc hàng loạt trụ cột như Pepe, Ramos, Modric hay James Rodriguez chính dấn thương, khiến HLV Ancelotti có ít phương án thay thế hơn. Kỳ chuyển nhượng mùa đông vừa qua, Real Madrid cũng phải gấp rút chiêu mộ Lucas Silva như một phương án chữa cháy tạm thời.

Tất nhiên, thời gian chuẩn bị quá ít ỏi, tài năng trẻ người Brazil khó lòng hòa nhập được với đội bóng mới. Trong khi đó, những phương án dự phòng chính hiệu như Khedira hay Illarramendi lại thể hiện phong độ hết sức đáng thất vọng. Hậu quả nghiêm trọng của việc thiếu phương án dự phòng này là các trụ cột đã bắt đầu có dấu hiệu quá tải, mệt mỏi dù mùa giải vẫn còn tới 3 tháng nữa mới kết thúc.

Một trong những “nạn nhân” chính là Toni Kroos. Tiền vệ người Đức xuống sức thấy rõ trong những trận đấu gần đây. Và không ngạc nhiên khi anh xếp thứ tư trong danh sách những cầu thủ phải cày ải nhiều nhất tại La Liga, xếp sau Babin của Granada, Leo Messi của Barca và Kakuta của Rayo Vallecano.

Ancelotti chưa tìm ra những phương án dự
phòng hữu hiệu
Ancelotti chưa tìm ra những phương án dự phòng hữu hiệu

Tam tấu BBC cũng bị ảnh hưởng nhiều vì thiếu cầu thủ thay thế. Nếu so sánh với bộ ba tấn công Messi, Neymar và Luis Suárez của kình địch Barca, bộ ba tấn công của Real Madrid đã phải thi đấu nhiều hơn tới 700 phút tại đấu trường La Liga. Một phần sự chênh lệch lớn này đến từ việc Suárez bị treo giò dài hạn, nhưng rõ ràng Bale, Benzema và C.Ronaldo không thể có sự chuẩn bị thể lực tốt bằng đối thủ cho giai đoạn nước rút trước mắt.

Một thống kê khác cho thấy các cầu thủ được tung vào sân từ băng ghế dự bị của Real chỉ có được vỏn vẹn 4 bàn thắng, chiếm 5.3% tổng số bàn thắng Real có được tại đấu trường La Liga. Nếu tính trên mọi mặt trận là 9 bàn trong tổng số 111 bàn, chiếm 8%.


Không những vậy, trong 4 bàn thắng các cầu thủ dự bị của Real có được, chỉ có duy nhất bàn thắng của Jese vào lưới Sevilla (2-1) mang tính quyết định trận đấu. Cú đúp của Chicharito vào lưới Deportivo (8-2) hay bàn thắng của Nacho vào lưới Espanyol (3-0) chỉ mang ý nghĩa làm đẹp bảng tỉ số. Điều này cho thấy đội hình chính Real, đặc biệt là tam tấu BBC, đang phải gánh vác gần như toàn bộ nhiệm vụ ghi bàn.

Một đội hình thiếu chiều sâu phải chiến đấu trên nhiều mặt trận khốc liệt, các trụ cột thì liên tục phải cày ải vì huấn luyện viên loay hoay chưa tìm ra được lời giải cho bài toán xoay vòng lực lượng. Cứ đà này, có lẽ đến giai đoạn cuối mùa, các cầu thủ áo trắng chỉ còn biết đi bộ trên sân.


Duy Khánh