1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Real Madrid trả giá đắt cho tấm vé vào bán kết Champions League

H. Long

(Dân trí) - Dù dễ dàng vượt qua Chelsea với tổng tỷ số 4-0 sau hai lượt trận ở tứ kết Champions League nhưng Real Madrid cũng chịu tổn thất khi trung vệ trụ cột Eder Militao bị treo giò ở lượt đi vòng bán kết.

Đêm qua, Real Madrid dễ dàng đánh bại Chelsea với tỷ số 2-0 ở trận lượt về tứ kết Champions League. Như vậy, đoàn quân của HLV Ancelotti đã lọt vào bán kết khi vượt qua The Blues với tổng tỷ số 4-0 sau hai lượt trận.

Real Madrid trả giá đắt cho tấm vé vào bán kết Champions League - 1

Eder Militao bị treo giò trong trận lượt đi vòng bán kết Champions League vì nhận đủ thẻ vàng (Ảnh: Getty).

Thế nhưng, niềm vui của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha không thực sự trọn vẹn khi Eder Militao sẽ không thể góp mặt ở trận lượt đi vòng bán kết vì án treo giò. Tấm thẻ vàng của Eder Militao ở phút 22 (sau pha phạm lỗi với Kai Havertz) khiến trung vệ này tích lũy đủ 3 thẻ và phải nhận án treo giò một trận.

Thậm chí, Eder Militao còn suýt nữa "báo hại" Real Madrid với tình huống phạm lỗi thô thiển với Trevor Chalobah ở đầu hiệp 2. Sau trận đấu, HLV Frank Lampard cho rằng cầu thủ của Los Blancos xứng đáng bị đuổi khỏi sân.

HLV của Chelsea chia sẻ: "Eder Militao đáng lẽ phải bị đuổi sau khi ngăn cản cơ hội phản công của Chelsea. Khi đó, cơ hội của chúng tôi vẫn còn khi chơi hơn người trong 40 phút và tỷ số vẫn là 0-0. Mọi chuyện đều có thể xảy ra. Đây là tình thế mà chúng tôi phải chịu đựng khi thi đấu ở Bernabeu".

Sự vắng mặt của Eder Militao là tổn thất lớn với Real Madrid bởi anh là trung vệ số một của CLB trong hai năm trở lại đây. Tính riêng mùa giải này, ngôi sao người Brazil đã ra sân 41 trận cho Los Blancos và ghi 6 bàn thắng.

Real Madrid trả giá đắt cho tấm vé vào bán kết Champions League - 2

Sự vắng mặt của Militao là tổn thất lớn với Real Madrid (Ảnh: Getty).

Điều đáng lo ngại hơn là ở trận bán kết Champions League, hàng thủ của Real Madrid có thể đối diện với "quái vật" Erling Haaland của Man City. Đội bóng thành Manchester nhiều khả năng sẽ đi tiếp khi giành chiến thắng 3-0 trước Bayern Munich ở trận lượt đi vòng tứ kết.

Trong thời gian qua, HLV Ancelotti chủ yếu xoay vòng Antonio Rudiger và David Alaba thi đấu bên cạnh Eder Militao. Tuy nhiên, cả hai chưa mang tới sự đảm bảo. Alaba dính khá nhiều chấn thương, còn Rudiger chưa cho thấy khả năng tốt nhất kể từ khi gia nhập Real Madrid.

Khi được hỏi về sự thiếu vắng Eder Militao ở trận lượt đi bán kết Champions League, HLV Ancelotti cho biết: "Đó là tổn thất lớn với chúng tôi. Tôi hy vọng Alaba có thể trở lại. Cậu ấy bị căng gân kheo trong trận đấu với Chelsea và không thể tiếp tục thi đấu".