1. Dòng sự kiện:
  2. Copa America 2024

Real Madrid lập hàng loạt kỷ lục vĩ đại sau khi vô địch Champions League

H. Long

(Dân trí) - Real Madrid và những ngôi sao của đội bóng đã lập hàng loạt kỷ lục vĩ đại sau khi đánh bại Dortmund và giành chức vô địch vô địch Champions League.

Đánh bại Dortmund, Real Madrid lần thứ 15 vô địch Champions League

Không nằm ngoài dự đoán, Real Madrid đã giành chức vô địch Champions League sau chiến thắng với tỷ số 2-0 trước Dortmund trong trận chung kết diễn ra tại sân Wembley vào đêm qua. Hai người đã ghi bàn giúp Los Blancos lên ngôi là Dani Carvajal và Vinicius Jr.

Real Madrid lập hàng loạt kỷ lục vĩ đại sau khi vô địch Champions League - 1

Real Madrid vô địch Champions League lần thứ 15 trong lịch sử (Ảnh: Getty).

Thêm một lần, Real Madrid cho thấy vị thế nhà vua Champions League. Họ có lần thứ 15 giành chức vô địch giải đấu này trong lịch sử. Đáng nể hơn, họ thắng tới 15/18 trận chung kết cúp C1/Champions League. "Kền kền trắng" chỉ có 3 lần thất bại vào các năm 1962, 1964 và 1981.

Kể từ lần cuối thất bại trước Liverpool vào năm 1981, Real Madrid đã lọt vào 9 trận chung kết cúp C1/Champions League. Họ đều giành chiến thắng.

Từ năm 2014 tới nay, Real Madrid đã giành 6 chức vô địch Champions League, nhiều hơn tổng số danh hiệu của phần còn lại. Các đội khác như Barcelona, Liverpool, Bayern Munich, Chelsea và Man City đều chỉ có một lần đăng quang.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, Real Madrid vô địch Champions League với thành tích bất bại (thắng 9, hòa 4). Họ là đội bóng thứ hai của Tây Ban Nha làm được điều này sau Barcelona ở mùa giải 2005/06 (thắng 9, hòa 4).

Trong khi đó, 4 ngôi sao Real Madrid là Luka Modric, Dani Carvajal, Toni Kroos và Nacho Fernandez đã có 6 chức vô địch Champions League trong lịch sử. Họ đã cân bằng kỷ lục của cố huyền thoại Paco Gento. Ông có 6 lần lên ngôi ở cúp C1 châu Âu trước đây vào các năm 1956, 1957, 1958, 1959, 1960 và 1966.

Real Madrid lập hàng loạt kỷ lục vĩ đại sau khi vô địch Champions League - 2

Luka Modric là 4 đồng đội đã giành 6 chức vô địch Champions League (Ảnh: Getty).

Trong đó, Luka Modric, Dani Carvajal và Nacho Fernandez có trọn vẹn 6 chức vô địch Champions League cùng Real Madrid (từ năm 2014 tới nay). Toni Kroos chỉ có 5 lần lên ngôi cùng Real Madrid nhưng trước đó từng vô địch giải đấu trong màu áo Bayern Munich ở mùa giải 2012/13.

Hàng loạt ngôi sao như C.Ronaldo, Gareth Bale, Karim Benzema, Casemiro, Isco hay Marcelona đã lên ngôi vô địch Champions League 5 lần nhưng đều rời khỏi Bernabeu và bỏ lỡ lần đăng quang thứ 6.

HLV Carlo Ancelotti cũng sở hữu kỷ lục của riêng mình. Ông là HLV đầu tiên trong lịch sử 5 lần lên ngôi vô địch Champions League. Trong quá khứ, chiến lược gia người Italy có 2 lần vô địch giải đấu này cùng AC Milan (2003, 2007) và 3 lần cùng Real Madrid (2014, 2022, 2024).

Hai người ghi bàn là Dani Carvajal và Vinicius Jr cũng xác lập kỷ lục của riêng mình ở Champions League. Carvajal là cầu thủ lớn tuổi nhất ghi bàn cho Real Madrid trong trận chung kết Champions League với 32 tuổi 142 ngày.

Ngược lại, Vinicius Jr đã vượt qua Messi (23 tuổi 338 ngày) để trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn trong hai trận chung kết Champions League liên tiếp. Ở thời điểm này, ngôi sao người Brazil mới 23 tuổi 325 ngày.

Xem trực tiếp và trọn vẹn các trận đấu cúp C1 trên FPT Play tại https://fptplay.vn/