Real Betis giành cúp Nhà Vua TBN

Hạ gục Osasuna 2-1 trong trận chung kết, Real Betis đã chính thức giành cúp Nhà Vua TBN mùa giải 2004-2005. Đây là chiếc cúp thứ hai trong lịch sử của họ sau 28 năm chờ đợi (giành chiếc đầu tiên năm 1977).

Mùa giải 2004-2005 được xem là rất thành công đối với các cầu thủ Real Betis. Tại La Liga, Real Betis đã trải qua một mùa giải tuyệt vời khi lần lượt vượt qua các đội bóng mạnh: Valencia, Deportivo, A.Madrid... để giành vị trí thứ 4 chung cuộc trên bảng xếp hạng, qua đó giành 1 suất tham dự giải đấu danh giá Champions League vào mùa bóng tới.

 

Không chỉ thi đấu chói sáng tại La Liga, Real Betis còn thi đấu xuất sắc tại cúp Nhà Vua TBN và đã lọt vào đến trận chung kết với Osasuna. Tuy nhiên, tất cả những thứ đó sẽ chẳng là gì nếu như họ không giành được chiến thắng trước Osasuna trong trận chung kết.

 

Với quyết tâm cao độ và cùng với những cầu thủ suất sắc nhất của mình: Doblas, Oliveira, Fernando, Joaquin, Assunçao đã giúp họ vượt qua Osasuna sau 120 phút cẳng thẳng để lần đầu tiên sau 28 năm chờ đợi họ lại được giơ cao chiếc cúp vô địch. Lần đầu tiên Real Betis đoạt cúp Nhà Vua là năm 1977 sau khi đánh bại Athletic Bilbao 8-7 trên châm11m.

 

Trở lại với trận chung kết, cả Real Betis và Osasuna đều nhập cuộc rất thận trọng, bởi họ không muốn tất cả những cố gắng trong suốt mùa giải sẽ trở nên vô nghĩa chỉ vì một sai lầm ngớ ngẩn trong trận chung kết.

 

Với thế trận quá dè chừng, cả Real Betis và Osasuna đều không thể tạo được tình huống nguy hiểm trong 20 phút đầu của trận đấu. Tuy nhiên, sau 20 phút thăm dò, Real Betis với những ngôi sao: Oliveira, Fernando, Joaquin, Assunçao... trong đội hình đã bắt đầu tăng tốc và họ đã gây cho hàng phòng ngự của Osasuna rất nhiều khó khăn.

 

Gia tăng sức ép, các cầu thủ Real Betis không chỉ gây được khó khăn cho hàng phòng ngự của Osasuna mà họ còn tạo ra được rất nhiều những tình huống ghi bàn. Tuy nhiên, trong một chiều không may, các chân sút hàng đầu của họ: Oliveira, Fernando đều không tận dụng được các cơ hội do đồng đội tạo ra và hiệp 1 đã kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi cho cả 2 đội.

 

Sau giờ nghỉ, thế trận vẫn có phần nghiên về phía các cầu thủ Real Betis. Mặc dù nắm giữ được thế trận nhưng cũng phải đến phút 75 của trận đấu, Real Betis mới có được bàn thắng sau khi tiền đạo Oliveira tận dụng thành công pha không hiểu ý giữa hậu vệ Cruchaga và thủ môn Elia để ghi bàn thắng mở tỷ số cho các cầu thủ Real Betis.

 

Bị thủng lưới, các cầu thủ Osasuna vùng lên quyết liệt và chỉ 7 phút sau, họ đã có bàn thắng quân bình tỷ số sau pha đánh đầu cận thành của tiền đạo Aloisi. Và 1-1 cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu.

 

Bất phân thắng bại sau 90 phút thi đấu chính thức 2 đội đành phải giải quyết thắng thua bằng hiệp phụ. Và khi bước vào hiệp phụ, Osasuna là đội tạo được cơ hội nguy hiểm trước nhưng may mắn đã không đứng về phía họ khi pha dứt điểm từ cự ly gần của tiền đạo Aloisi lại đưa bóng đi vọt xà.

 

Bỏ lỡ cơ hội mười mươi, Osasuna đã phải trả giá khi tiền đạo Dani tận dụng thành công pha dứt điểm ngay trong vòng 16m50 (phút 114) để đem về bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1 và chiếc cúp Nhà Vua thứ 2 trong lịch sử cho các cầu thủ Real Betis.

 

Thua trận 1-2, Osasuna đã tự đánh mất cơ hội lần đầu tiên trong lịch sử được giơ cao chiếc cúp vô địch. Tuy nhiên, với việc lọt vào đến trận chung kết, Osasuna cũng đã giành quyền dự cúp UEFA mùa bóng tới, bởi đội vô địch Real Betis đã chính thức chọn chơi tại đấu trường danh giá Champions League.

 

Theo T.Vĩ - Tuổi trẻ