1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Rafael Nadal bị hoài nghi về phong độ trước Australian Open

Kim Anh

(Dân trí) - Trong thời gian chuẩn bị cho Australian Open 2024, Rafael Nadal thi đấu một số trận đấu tập và phong độ của "Vua đất nện" khiến người hâm mộ lo lắng.

Ngày hôm qua (21/12), Nadal đã trở về quê nhà Tây Ban Nha, tập luyện tại Mallorca. Tay vợt 37 tuổi chọn tập cùng người bạn đồng niên Richard Gasquet. Hai tay vợt giao lưu 3 set với nhau, theo thông tin được báo giới Tây Ban Nha tiết lộ, Gasquet thắng hai set, Nadal thắng một set.

Đây là lần đầu tiên mà tay vợt người Pháp Gasquet thắng được Nadal. Trong lịch sử thi đấu chuyên nghiệp, hai tay vợt đụng độ 18 lần và Nadal toàn thắng.

Rafael Nadal bị hoài nghi về phong độ trước Australian Open - 1

Nadal nỗ lực tìm lại chính mình trước thềm Australian Open 2024 (Ảnh: AP).

Gasquet chia sẻ với tờ L'Equipe (Pháp): "Thật phức tạp để biết liệu anh ấy có vô địch Roland Garros lần nữa hay không. Nhưng Nadal sẽ cho mình cơ hội để tiến thật xa.

Chuyện như vậy xảy ra ngày này qua ngày khác, tuần này qua tuần khác. Những gì tôi biết là anh ấy đang tự cho mình cơ hội chơi ở đẳng cấp cao nhất một lần nữa".

Thất bại trước Gasquet ở trận giao hữu khiến người hâm mộ Nadal cảm thấy lo lắng. Ngôi sao từng giành 22 Grand Slam đang chuẩn bị cho giải Brisbane International khởi tranh ngày 31/12 và sắp tới là Australian Open 2024 diễn ra từ ngày 14/1 đến 28/1 tại Australia.

Trước đó, Rafael Nadal dành nhiều tuần tập luyện tại Kuwait. Ngôi sao người Tây Ban Nha giao lưu với ngôi sao đang lên Arthur Fils và giành chiến thắng trong một set tập.

Cựu tay vợt số 5 thế giới Jo-Wilfried Tsonga nhận xét về ba ngôi sao Nadal, Djokovic, Federer: "Djokovic không phải là chính anh ấy ngay từ đầu, mà muốn như Nadal và Federer. Hiện tại anh ấy mới là chính mình, hoàn toàn trung thực nhưng lại gây tranh cãi.

Lẽ ra ngay từ đầu Djokovic là chính mình thì anh ấy sẽ được đánh giá cao hơn nữa. Nole sẽ được yêu mến vì điều đó, giống như một chiến binh".