1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Quang Liêm thẳng tiến vào vòng 3 giải cờ vua thế giới

(Dân trí) - Vượt qua kỳ thủ số 1 Tây Ban Nha Paco Vallejo với tỉ số 1.5 – 0.5 sau 2 ván cờ nhanh, Quang Liêm đã ghi tên mình vào vòng 3 giải cờ vua thế giới FIDE. Đối thủ kế tiếp của Liêm ở vòng 3 là đại kiện tướng người Nga - Alexander Grischuk (Elo 2785).

Trong loạt trận tie-break với đại diện đến từ Tây Ban Nha, kỳ thủ Lê Quang Liêm chỉ cần 2 ván cờ nhanh (20 phút + 10 giây) để giành vé đi tiếp. Phải nói rằng đây là một kỳ thủ có lối chơi “khó nhằn” đối với Liêm.

Trong ván cờ nhanh đầu tiên, hai bên dùng nhánh chính trong khai cuộc Open Sicilian. Có lẽ trong thời điểm quan trọng như thế này cả hai đều chơi kiểu chính thống an toàn.

Thế trận cân bằng duy trì đến giai đoạn tàn cuộc bắt đầu từ nước 29 khi cả hai đều cân bằng về lực lượng (1 Xe, 4 Tốt). Đây là dạng tàn cuộc hay gặp và cũng là dạng khó nhất để giành thắng lợi. Về nguyên tắc khi chơi tàn cuộc này phải tích cực Vua. Ngoài ra, vị trí tốt nhất cho Xe là ở hàng thứ 7 bên đối phương hoặc nằm phía sau Tốt, hỗ trợ Tốt tiến lên.

Mặc dù ưu thế hơn giờ nhưng Quang Liêm có vài nước xử lý tàn cuộc không được tốt dẫn đến Vallejo-Pons có nhiều cơ hội để thắng nhưng anh ta không tận dụng được. Quang Liêm đã khéo léo để đỡ hòa ván này.

Sang ván cờ nhanh thứ hai, Liêm có nhiều lợi thế khi được cầm quân trắng (đi trước). Trong ván này, Liêm chơi rất tốt. Trung cuộc có nhiều nước sắc bén làm đối phương rơi vào thế bị động. Kết hợp với việc đối thủ thời gian tính bằng giây nên chẳng mấy chốc Liêm đã đưa vào hình thắng sáng sủa. Với đòn chiến thuật dùng Xe bắt chết Mã, mục đích điều Xe đen từ hàng 8 sang hàng 6 để Tốt trắng nhẹ nhàng phong Hậu, Quang Liêm đã có ghi tên mình ở vòng 3.

Đối thủ đợi chờ Liêm ở vòng 3 là GM. Alexander Grischuk (Elo 2785). Trước giờ, Liêm chỉ gặp Grischuk ở thể loại cờ nhanh, cờ chớp và 1 ván ở giải cờ mù SportAccord Mind Games năm 2011. Mới đây nhất là 2 ván cờ chớp ở giải mà Quang Liêm đăng quang, với kết quả mỗi bên thắng 1 ván. Đây sẽ là một trận khó khăn nữa của Quang Liêm trên con đường chinh phục danh hiệu cao quý của FIDE.

Grischuk thể loại cờ nào cũng toàn diện. Live elo cờ tiêu chuẩn hiện tại của Grischuk cập nhật trên 2700chess là 2788 (xếp hạng 4 thế giới). Mức Elo này gần tiệm cận mức Elo cao nhất mà anh ta đạt được trong sự nghiệp là 2792 (tháng 7/2013). Điều đó cho thấy rằng phong độ của Grischuk hiện đang rất tốt. Đó là ở cờ tiêu chuẩn, còn riêng khoản cờ chớp thì Grischuk đã 2 lần lên ngôi vô địch vào các năm 2006, 2012. Đấu thể loại nào thì cũng khó khăn cho Quang Liêm.

Cũng trong ngày hôm nay (16/8), qua hai ván cờ nhanh của 15 cặp đấu tie-break ở vòng 2, có thêm vài kỳ thủ Elo khủng nữa cũng đã rời cuộc chơi đó là: Wang Hao (Trung Quốc, Elo 2752);  Michael Adams (Anh, 2740); Navara (CH Séc, 2715). 

Đặc biệt hơn cả là việc kỳ thủ trẻ 17 tuổi người Nga, GM. Dubov (Nga, Elo 2638) đã loại nhà cựu vô địch thế giới FIDE khi mới 18 tuổi là GM. Ruslan Ponomariov (Nga, Elo 2756) qua loạt tie-break nghẹt thở. Cả hai đã thi đấu 4 ván cờ nhanh và 2 ván cờ chớp nhưng vẫn bất phân thắng bại. Chỉ đến khi dùng đến Armageddon (cái chết bất ngờ) thì trận đấu mới ngả ngũ với phần thắng thuộc về Dubov.

Văn Tới