1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Quang Hải có khả năng vắng mặt ở trận gặp Bình Dương

(Dân trí) - Tiền vệ Quang Hải dính chấn thương ở buổi tập ngay trước trận chung kết lượt về AFC Cup khu vực Đông Nam Á (19h ngày 7/8), giữa CLB Hà Nội và Bình Dương. Khả năng ra sân của tiền vệ mang áo số 19 là không nhiều.

Chiều 6/8, tại Khu liên hợp thể thao Mỹ Đình, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm bước vào buổi tập cuối cùng trước thềm trận chung kết lượt về khuôn khổ AFC Cup 2019 khu vực Đông Nam Á với CLB Bình Dương.

Ở trận lượt đi trên sân Gò Đậu, Hà Nội đã giành chiến thắng 1-0 do công của Văn Quyết. Dù vậy, đội bóng thủ đô không chủ trương hoà ở trận lượt về, mà quyết giành chiến thắng khi được chơi trên sân nhà.

Quang Hải có khả năng vắng mặt ở trận gặp Bình Dương - 1

Quang Hải có khả năng vắng mặt ở trận tái đấu với Bình Dương ở AFC Cup

Với quyết tâm đó, các cầu thủ Hà Nội đã tập luyện rất tích cực cho trận đấu. Tuy nhiên, do quá nỗ lực, chấn thương đáng tiếc đã xảy ra với tiền vệ Quang Hải – một trong những cầu thủ quan trọng nhất của đội chủ sân Hàng Đẫy.

Trong một pha tranh chấp, Quang Hải đã va chạm với đồng đội Duy Mạnh. Ngay lập tức tiền vệ số 19 nhận được sự chăm sóc của đội ngũ y tế và tập tễnh rời sân sau chấn thương, không thể tiếp tục tập luyện cùng các đồng đội.

Nhìn vào khuôn mặt nhăn nhó đau của Quang Hải, có thể thấy tiền vệ này đã gặp chấn thương, và anh đang có khả năng không thể ra sân ở trận gặp Bình Dương ngày mai.

Nếu Quang Hải không kịp bình phục trước trận chung kết lượt về AFC Cup khu vực Đông Nam Á, đây sẽ là tổn thất không nhỏ đối với đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm khi phải đối đầu với CLB Bình Dương.

Phát biểu trước trận đấu, HLV Chu Đình Nghiêm khẳng định Quang Hải đang trở lại với phong độ khi có những bàn thắng gần đây. Việc Quang Hải ghi bàn giúp cho tiền vệ này giải toả được rất nhiều áp lực. Tuy nhiên, có vẻ như tiền vệ quê Đông Anh đã không gặp may mắn khi chấn thương đến đúng thời điểm anh cần thể hiện nhiều hơn nữa.

T.L