1. Dòng sự kiện:
  2. Vòng chung kết U23 châu Á 2026

Qua mặt Alonso, Vettel đăng quang F1 2010

(Dân trí) - Xuất sắc từ khi phân hạng cho đến ngày đua chính thức, Sebastian Vettel đã “bay” về đích trong chặng đua cuối để chính thức trở thành nhà VĐ của mùa F1 2010. Chỉ cán đích thứ 7, Fernando Alonso chấp nhận vị trí thứ 2 chung cuộc.

Trước khi chặng đua cuối diễn ra Fernando Alonso đang dẫn đầu BXH và hơn Vettel ở vị trí thứ 3 đến 15 điểm. Với việc đối thủ xếp nhì Webber không có được vị trí xuất phát trong tốp 4, cơ hội cho tay lái của Ferrari là không hề nhỏ.

Qua mặt Alonso, Vettel đăng quang F1 2010 - 1

Vettel cùng đội đua Red Bull đã có một mùa đại thắng

Thế nhưng một sai lầm chiến thuật chết người khi vào thay lốp quá sớm đã khiến Alonso phải ôm hận. Trong khi đó Vettel có một chiến thắng thực sự xứng đáng và xuất sắc, bỏ xa người về nhì Hamilton đến hơn 10 giây. Chiến thắng của tay lái người Đức đồng thời hoàn tất mùa giải đại thắng cho đội nhà Red Bull khi họ thâu tóm cả giải đồng đội lẫn cá nhân.

Trở lại với diễn biến ngày đua, ngay sau hiệu lệnh xuất phát từ vị trí Pole Vettel nhanh chóng vút lên trước sự đeo bám của Hamilton. Ở phía sau Button qua mặt Alonso để giành vị trí thứ 3. Dù vậy đoàn đua sớm phải giảm tốc khi xe dẫn đường xuất hiện do Michael Schumacher bị mất lái, xoay 180 độ trên đường. Từ phía sau Liuzzi không kịp bẻ lái nên đâm trực diện vào chiếc Mercedes của tay đua người Đức.

Qua mặt Alonso, Vettel đăng quang F1 2010 - 2

Tai nạn của Schumacher khiến chặng đua bị gián đoạn

Tranh thủ thời gian này một số xe vào pit để thay lốp nhưng riêng 4 tay đua dẫn đầu BXH thì quyết định chờ thêm. Biến cố bắt đầu xảy ra ở vòng 12 khi tay đua đang đứng nhì chung cuộc Webber quyết định ghé trạm. Khi trở ra anh bị tụt thẳng 11 bậc xuống vị trí 16. 4 vòng sau đến lượt Alonso thay lốp. Và dù trở ra ở trên đối thủ người Áo, tay lái của Ferrari thực sự gặp khó khi bị Petrov và Kubica cản mũi.

Ở phía trên cả Vettel và Hamilton tiếp tục lướt đi. Phải đến vòng 24 “ngọc đen” mới vào thay lốp, sớm hơn Vettel 1 vòng. Khi thoát pit, cả hai đều có được vị trí trong tốp 5 và tràn trề hy vọng đoạt ngôi VĐ. Đến vòng 40 tay lái của Red Bull đã bỏ xa Alonso ở vị trí thứ 8 đến hơn 30 giây, đồng nghĩa với hy vọng đăng quang của Ferrari hầu như không còn.

Qua mặt Alonso, Vettel đăng quang F1 2010 - 3

Alonso lỗi hẹn với ngôi VĐ vì một sai lầm chiến thuật

Vòng 48, sau khi hầu hết các xe đã vào pit, trật tự tốp đầu gồm Vettel – Hamilton – Button – Rosberg và Kubica. Với chỉ 7 vòng ở phía trước “ngọc đen” cho thấy quyết tâm của mình khi liên tục lập kỷ lục vòng chạy nhanh nhất. Mỗi vòng đua anh lại thu hẹp khoảng cách với xe dẫn đầu gần 1 giây. Dù vậy cuối cùng ngôi nhất chặng vẫn thuộc về Vettel một cách đầy xứng đáng sau 1 giờ 39 phút 36,837 giây.

Với 25 điểm có được, tay lái người Đức chính thức trở thành nhà VĐ đường đua F1 2010. Đồng thời với việc năm nay mới chỉ ở tuổi 23, anh cũng là tay đua trẻ nhất có được danh hiệu này. Điều đáng chú ý là suốt từ đầu giải đến nay Vettel chưa từng dẫn đầu BXH cho đến tận vòng cuối cùng này. Chúc mừng Sebastian Vettel!

Kết quả chung cuộc Abu Dhabi GP

01. Vettel Red Bull-Renault 1 giờ 39 phút 36,837 giây
02. Hamilton McLaren-Mercedes chậm hơn 10.1 giây
03. Button McLaren-Mercedes + 11.0 giây
04. Rosberg Mercedes + 30.7
05. Kubica Renault + 39.0
06. Petrov Renault + 43.5
07. Alonso Ferrari + 43.7
08. Webber Red Bull-Renault + 44.2
09. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari + 50.2
10. Massa Ferrari + 50.8
11. Heidfeld Sauber-Ferrari + 51.5
12. Barrichello Williams-Cosworth + 57.6
13. Sutil Force India-Mercedes + 58.3
14. Kobayashi Sauber-Ferrari + 59.5
15. Buemi Toro Rosso-Ferrari + 1 phút 03.1
16. Hulkenberg Williams-Cosworth + 1 phút 04.7|
17. Kovalainen Lotus-Cosworth + 1 vòng
18. Di Grassi Virgin-Cosworth + 2 vòng
19. Senna HRT-Cosworth + 2 vòng
20. Klien HRT-Cosworth + 2 vòng
21. Trulli Lotus-Cosworth + 4 vòng

Bỏ cuộc
Glock Virgin-Cosworth hoàn thành 44 vòng
Schumacher Mercedes 1
Liuzzi Force India-Mercedes 1

Bng xếp hng cá nhân mùa 2010

TT

Tay đua

Đội

Đim

1

Sebastian Vettel

RBR-Renault

256

2

Fernando Alonso

Ferrari

252

3

Mark Webber

RBR-Renault

242

4

Lewis Hamilton

McLaren-Mercedes

240

5

Jenson Button

McLaren-Mercedes

214

6

Felipe Massa

Ferrari

144

7

Nico Rosberg

Mercedes GP

142

8

Robert Kubica

Renault

136

9

M.Schumacher

Mercedes GP

72

10

Rubens Barrichello

Williams-Cosworth

47

11

Adrian Sutil

Force India-Mercedes

47

12

Kamui Kobayashi

BMW Sauber-Ferrari

32

13

Vitaly Petrov

Renault

27

14

Nico Hulkenberg

Williams-Cosworth

22

15

Vitantonio Liuzzi

Force India-Mercedes

21

16

Sebastien Buemi

STR-Ferrari

8

17

Pedro de la Rosa

BMW Sauber-Ferrari

6

18

Nick Heidfeld

BMW Sauber-Ferrari

6

19

Jaime Alguersuari

STR-Ferrari

5

20

Heikki Kovalainen

Lotus-Cosworth

0

21

Jarno Trulli

Lotus-Cosworth

0

22

Karun Chandhok

HRT-Cosworth

0

23

Bruno Senna

HRT-Cosworth

0

24

Lucas di Grassi

Virgin-Cosworth

0

                                                                                     Thanh Tùng