1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Quả bóng vàng 2006 Fabio Cannavaro sắp tới Việt Nam?

(Dân trí) - Các CĐV Việt Nam, đặc biệt là các fan của bóng đá Italia sắp có cơ hội chiêm ngưỡng và giao lưu cùng cựu thủ quân lừng danh Fabio Cannavaro của đội bóng áo thiên thanh vào đầu tháng 1 tới khi anh tới Việt Nam du xuân.

Từng là thủ quân của ĐT Italia đăng quang tại World Cup 2006, chủ nhân của danh hiệu Quả bóng vàng châu Âu 2006 cũng như Cầu thủ xuất sắc nhất năm 2006 của FIFA, Fabio Cannavaro là một trong những hậu vệ xuất sắc nhất mọi thời đại mà bóng đá Italia từng sản sinh.

Quả bóng vàng 2006 Fabio Cannavaro sắp tới Việt Nam? - 1
Fabio Cannavaro có một sự nghiệp lẫy lừng

 
Và nay các CĐV tại Việt Nam sắp có cơ hội chiêm ngưỡng thần tượng của mình bằng xương bằng thịt. Theo một nguồn tin, dự kiến “số 5” huyền thoại của đội bóng áo thiên thanh sẽ có mặt tại TP.HCM ngày 6/1/2012 và lưu lại đây 3 ngày theo lời mời của một nhà tài trợ tại TP.HCM. Đây là một phần trong kế hoạch du đấu một số quốc gia châu Á của danh thủ xứ mỳ ống.
Có thể nói đây là cơ hội hiếm có cho người hâm mộ được chiêm ngưỡng và giao lưu với một tên tuổi lừng lẫy của bóng đá thế giới. Hiện tại Cannavaro đang là thành viên BHL CLB Al Ahli của Dubai sau khi tuyên bố giải nghệ hồi tháng 7 vì chấn thương.

Trước khi “treo giày”, anh đã có 136 lần khoác áo ĐT Italia, một kỉ lục hiện vẫn chưa ai có thể xô đổ. Ngoài chức VĐTG năm 2006 anh cũng đã cùng đồng đội lọt vào đến Chung kết Euro 2000 trước khi thua Pháp 1-2. Giải đấu lớn cuối cùng trong màu áo Azzurri của Cannavaro là World Cup 2010. Dù vậy ở giải này đội bóng của anh đã gây thất vọng khi bị loại từ vòng bảng.

Ở cấp CLB chàng hậu vệ thép cũng có không ít danh hiệu sáng giá như: 2 chức vô địch La Liga cùng Real Madrid (2006/07, 2007/08) và Siêu cúp TBN (2008), 2 Cúp QG Italia (1998/99 và 2001/02), Siêu cúp Italia (1999) và Cúp UEFA (1998/99) tại Parma.

Ngoài ra anh cũng có nhiều năm tháng chơi nổi bật trong màu áo Inter Milan và Juventus nhưng tiếc rằng chưa một lần VĐ Serie A. Cả 2 danh hiệu anh đoạt được cùng “Bà đầm già” mùa 2004/05 và 2005/06 đều bị tước vì CLB này tham gia dàn xếp tỉ số và mua chuộc trọng tài

Không chỉ là hình mẫu trên sân cỏ, ngoài đời Fabio Cannavaro cũng nổi tiếng chung thủy khi chưa một lần dính scandal tình ái. Anh và vợ là Daniel Cannavaro kết hôn năm 1994, có 3 con là Christian, Martina và Andrea

Hoàng Tùng