1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Puyol tuyên bố chia tay Barca vào cuối mùa giải

(Dân trí) - Mặc dù hợp đồng giữa Carles Puyol và Barcelona vẫn còn thời hạn đến tháng 6/2016, tuy nhiên thủ quân của Barca vừa tổ chức buổi họp báo bất thường để đưa ra tuyên bố chia tay đội bóng anh đã gắn bó từ thuở thiếu thời và trở thành một biểu tượng.

Ngày hôm nay, Carles Puyol, thủ quân Barcelona đã chính thức đưa ra tuyên bố chia tay Barcelona vào cuối mùa giải này. Trong buổi họp báo, trung vệ 35 tuổi này chia sẻ:

“Xin chào, cảm ơn các bạn đã có mặt ở đây. Lý do tôi tổ chức cuộc họp báo ngày hôm nay là để thông báo rằng sau mùa giải này, tôi sẽ không còn là cầu thủ của FC Barcelona nữa. Đội bóng đá được thông báo (quyết định của Puyol) và đồng ý chấm dứt hợp đồng hiện tại với tôi dù hợp đồng vẫn còn hiệu lực 2 năm nữa.

Puyol tuyên bố chia tay Barca vào cuối mùa giải
Puyol tuyên bố chia tay Barca vào cuối mùa giải

Sau 2 ca phẫu thuật gần đây nhất, tôi nhận thấy rằng quá trình hồi phục chấn thương đầu gối đã trở nên rất khó khăn với tôi hơn những gì được dự báo từ trước. Tôi không thể thi đấu ở đỉnh cao phong độ mà tôi mong muốn được nữa.

Đó là lý do tại sao tôi đưa ra quyết định này. Tôi có ba điều muốn nói về điều này (quyết định chia tay Barcelona): (Thứ nhất) Tôi chưa dừng lại vào ngày hôm nay, chỉ còn ba tháng nữa là mùa giải kết thúc và tôi sẽ chiến đấu đến cùng đễ hỗ trợ đội bóng đạt được các mục tiêu trong mùa giải này. (Thứ hai) Tôi không biết sẽ làm gì sau ngày 30-6 nhưng tôi biết rõ rằng tôi cần nghỉ ngơi sau khi mùa giải kết thúc. Chấn thương đã đeo đuổi tôi suốt 4 năm qua.

Đó là những gì tôi sẽ làm rồi mới xem xét đến tương lai. Cuối cùng, tôi muốn tổ chức buổi họp báo nói lời tạm biệt tất cả những ai sát cánh bên tôi suốt 19 năm qua vào cuối mùa giải. Bất cứ ai, chủ tịch, các giám đốc, huấn luyện viên, đồng đội, người hâm mộ, các nhà báo, gia đình, bạn bè…Ngày hôm đó tôi sẽ trả lời tất cả các câu hỏi mà các bạn muốn có câu giải đáp. Cám ơn tất cả các bạn nhiều và hẹn sớm gặp lại.”

Trưởng thành từ chính lò La Masia, nhưng Puyol được biết đến với lối chơi lăn xả, quyết liệt trái ngược với những đồng đội thuần chất tiki-taka như Xavi, Iniesta, Busquets hay Messi. Tuy vậy, chính lối chơi mạnh mẽ ấy đã đưa Puyol trở thành thủ lĩnh của thế hệ thành công nhất trong lịch sử “gã khổng lồ xứ Catalonia”.

Ngày 2 tháng 10 năm 1999 đánh dấu một trong những sự kiện đáng nhớ nhất trong cuộc đời Puyol khi anh chơi trận đấu đầu tiên cho đội một Barca trong chiến thắng 2-0 trước Valladolid. Kể từ đó đến hết mùa 2013-14, Puyol sẽ có 19 năm bền bỉ gắn bó với màu áo “gã khổng lồ xứ Catalonia” (15 năm khoác áo đội 1 Barcelona) và bước lên đỉnh vinh quang ở mọi đấu trường.

Ngọc Trung