1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Premier League, mảnh đất lành của các thủ môn TBN

(Dân trí) - Với sự hiện diện của De Gea tại MU, Premier League đón thủ môn thứ 5 người TBN. Giải ngoại hạng Anh được coi là một trong những mảnh đất lành với các thủ thành đến từ xứ sở bò tót.

 

Sanchez Broto chính là thủ thành TBN đầu tiên đến xứ sở sương mù, nhưng anh lại thất bại ở Scotland giai đoạn 2000-03. Ricardo cũng gặp tình cảnh tương tự khi đến MU năm 2002. Nhưng đến khi Almunia đến Arsenal năm 2004, anh đã khởi đầu cho chu kỳ thành công của các thủ môn TBN ở nước Anh.
 
 
Premier League, mảnh đất lành của các thủ môn TBN - 1

De Gea trước thử thách khá lớn tại MU

 

Hôm qua (29/6), De Gea đã chính thức gia nhập MU từ Atletico. Mới 22 tuổi, De Gea đã được đánh giá là thủ môn tài năng bậc nhất TBN. Tuy nhiên, thủ môn U21 TBN còn phải nỗ lực rất nhiều nếu muốn tồn tại ở một đấu trường khắc nghiệt như MU.

 

Suốt hơn 20 năm cầm quân ở MU, Ferguson mới chỉ thành công với 2 thủ môn là Schmeichel và Van der Sar, do vậy sức ép dành cho De Gea là rất lớn. Bên cạnh đó, mức giá 25 triệu euro mà MU bỏ ra để có De Gea không phải để mua lấy sự thất vọng như Barthez hay Mark Bosnich trước đây.

 

Trước De Gea, một thủ môn TBN khác là Richard cũng đến MU năm 2002, nhưng không cạnh tranh được vị trí với Barthez. Sau đó, Almunia phải mất đến 3 năm dự bị cho Jens Lehmann mới có được suất chính thức ở Arsenal.

 

Thủ môn thành công nhất ở Premier League chính là Pepe Reina. Được Rafa Benitez đưa về Liverpool từ Villarreal năm 2005, Reina luôn có suất chính thức ở Anfield suốt 6 năm qua, dù The Kop đã trải qua nhiều đời HLV khác nhau.

 

Sau khi MU đưa De Gea, Tottenham cũng hướng đến thị trường thủ môn ở TBN bằng việc theo đuổi thủ thành Diego Lopez từ Villarreal, sau khi Gomes sa sút phong độ.

 

Kim Anh

Theo Marca