1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Premier League chứng kiến "kẻ về nhì vĩ đại": Man City hay Liverpool ?

(Dân trí) - Chưa bao giờ người hâm mộ lại chứng kiến cuộc đua vô địch Premier League 2018/19 lại gay cấn ở từng vòng đấu, mà kết quả ai sẽ lên ngôi vương vẫn phải chờ đến vòng đấu cuối cùng. Ở mùa giải này, Liverpool hay Man City vô địch đều là xứng đáng, và ngược lại một trong hai phải về nhì đều…đáng thương.

Premier League chứng kiến kẻ về nhì vĩ đại: Man City hay Liverpool ? - 1

Man City và Liverpool trước vòng đấu cuối, ai sẽ lên ngôi vô địch ?

Thậm chí nếu Liverpool hay Man City phải về nhì đều được gọi là kẻ về nhì… vĩ đại, khi đến lúc này cả 2 đã đạt điểm số kỷ lục. Liverpool đã có 94 điểm trong tay, trong khi Man City xếp trên với đúng 1 điểm.

Sự vĩ đại pha lẫn đáng thương của một trong hai đội bóng nếu chẳng may phải về nhì, nó nằm ở nghịch lý là cũng với số điểm đó, đã rất nhiều đội bóng dễ dàng giành ngôi vương tại các mùa bóng trước. Kể từ năm 1992, mùa bóng đầu tiên giải bóng đá Anh đổi tên thành Premier League, đã trải qua 27 mùa, người ta chỉ chứng kiến có tất cả 8 lần đội bóng vô địch có điểm số trên 90 điểm. Đặc biệt Lesceiter City vô địch Premier League mùa bóng 2015/16 chỉ cần đạt 81 điểm.

Premier League chứng kiến kẻ về nhì vĩ đại: Man City hay Liverpool ? - 2

Man City tiếp tục thăng hoa để bảo vệ ngôi vô địch Premier League. Hiện họ vẫn đứng đầu bảng xếp hạng với 95 điểm khi giải ngoại hạng Anh chỉ còn 1 vòng đấu

Man City là đội bóng duy nhất vô địch một mùa giải với cột mốc 100 điểm vào năm ngoái, và thật đáng sợ là họ vẫn tiếp tục giữ được phong độ ổn định để bảo vệ ngôi vương với 98 điểm nếu thắng Brighton ở vòng đấu cuối cùng sắp tới.

Lịch sử giải ngoại hạng Anh cũng chưa bao giờ chứng kiến đội về nhì đạt cột mốc trên 90 điểm. Mùa bóng 2011/12, người ta chứng kiến 2 đội cùng đạt điểm số 89 điểm là Man City và Man Utd, nhưng Man Utd phải chấp nhận ngôi á quân vì thua hiệu số.

Premier League chứng kiến kẻ về nhì vĩ đại: Man City hay Liverpool ? - 3

Sự xuất sắc của Liverpool khiến người hâm mộ sẽ cảm thấy đáng tiếc cho "Lữ đoàn đỏ" nếu phải về nhì ở mùa bóng này

Nếu Liverpool tiếp tục chiến thắng Wolveshampton ở vòng 38 để giành được điểm số 97, mà vẫn phải ngậm ngùi nhìn Man City lên ngôi vô địch, thì lịch sử Premier League sẽ lần đầu tiên ghi nhận một đội á quân thất bại trong cuộc đua tranh một cách đáng tiếc đến vậy. 27 mùa bóng của Premier League, ngoại trừ Man City giữ kỷ lục điểm số 100 cho một mùa bóng, nên nhớ chưa có đội vô địch nào đạt con số trên 95.

Lại nói cuộc đua tranh giành ngôi vương giữa Man City và Liverpool ở mùa bóng này, người hâm mộ chứng kiến phong độ thật ấn tượng của “Man xanh” và “Lữ đoàn đỏ”. Man City đã có 18 trận thắng liên tiếp kể từ sau trận để thua Lesceiter City lượt đi ở vòng đấu 19. Hôm qua họ đã “trả nợ sòng phẳng” trên sân nhà ở lượt về gặp Lesceiter City với tỷ số tối thiểu 1-0. Man City cũng là đội bóng có chiến thắng trực tiếp trước đối thủ đang cạnh tranh chức vô địch là Liverpool với tỷ số 2-1.

Liverpool cũng từ sau trận thua Man City, họ đã bất bại trong 18 trận đấu liên tiếp ở Premier League, trong đó có 15 trận thắng và 3 trận hòa. Chính vì trận thua trực tiếp trước Man City và 3 trận hòa đó, khiến Liverpool có thời điểm cách Man City đến 7 điểm thì nay bị họ vượt lên và xếp trên 1 điểm, mất quyền tự quyết ngôi vương mà họ đã từng nắm giữ trong một thời gian dài.

Premier League chứng kiến kẻ về nhì vĩ đại: Man City hay Liverpool ? - 4

Bàn thắng quý hơn vàng từ quả nã đại bác của Kompany giúp Man xanh giành quyền tự quyết ngôi vô địch ở vòng đấu cuối

Cuộc đua giành ngôi vương giữa Liverpool và Man City ở vòng đấu 37 cũng chứng kiến kịch tính của cả 2 đội bóng một cách trùng hợp, khi Liverpool tưởng như bị Newcastle cầm hòa với tỷ số 2-2 thì Origi vào sân đánh đầu ghi bàn thắng ở phút 87 để giúp “Lữ đoàn đỏ” tiếp tục nuôi mộng vô địch. Và Man City hôm qua, trước một “Bầy cáo” quyết tâm thủ hòa với một hàng phòng ngự dày đặc, vững chắc, bàn thắng từ quả “nã đại bác” từ xa của Kompany đã giúp “Man xanh” giành quyền tự quyết cho mình ở vòng đấu cuối cùng.

Ngôi vương chỉ có một, nên cuộc đua tranh giữa Man City và Liverpool đến lúc này thực sự thỏa mãn người hâm mộ bóng đá, từ fan hâm mộ của đội bóng cho đến các CĐV trung lập. Ai thắng cũng xứng đáng, ai thua cũng thật đáng tiếc. Duy chỉ có một điều là trong lòng CĐV họ đều được tôn vinh, khi đã cống hiến hết mình cho một mùa giải gian truân vì màu cờ sắc áo và niềm tin của người hâm mộ đội nhà.

Premier League chứng kiến kẻ về nhì vĩ đại: Man City hay Liverpool ? - 5

Sông Lam