1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Pogba trở lại, Man Utd nên mừng hay lo?

(Dân trí) - Paul Pogba đã trở lại sau chấn thương và sẵn sàng hợp cùng Bruno Fernandes để trở thành bộ đôi tiền vệ đáng sợ. Nhưng tất cả vẫn còn nằm trên lý thuyết. Bởi lẽ, thực tế có thể khác với kỳ vọng.

Có thông tin không thể vui hơn với những người Man Utd. Đó là việc Bruno Fernandes và Paul Pogba đã thi đấu cùng nhau trong buổi tập. Và điều đáng mừng hơn là họ đã cùng nhau ghi bàn và kiến tạo.

Pogba trở lại, Man Utd nên mừng hay lo? - 1

Pogba trở lại sau thời gian nghỉ vì chấn thương

Tất nhiên, đó là viễn cảnh mà bất kỳ người nào của Man Utd cũng mong đợi khi mà Premier League trở lại. Bởi lẽ, họ đang rất cần nhân sự chất lượng để cạnh tranh vé dự Champions League cũng như tham vọng vô địch Europa League.

Theo cựu cầu thủ Man Utd, Danny Higginbotham, Man Utd rất cần Paul Pogba trở lại ở thời điểm này. Bởi lẽ, khi ấy Quỷ đỏ sở hữu không chỉ 1 và tới 2 “kẻ châm ngòi” ở khu vực giữa sân. Cả Paul Pogba và Bruno Fernandes đều là mẫu tiền vệ sáng tạo, có khả năng ghi bàn lẫn kiến tạo. Về lý thuyết, đương nhiên Man Utd nguy hiểm hơn.

Có thực tế đáng lưu ý là trước khi Bruno Fernandes cập bến Man Utd (và Pogba chấn thương), Man Utd là CLB sở hữu hàng công thuộc hàng tệ nhất trong nhóm “Big Six” ở Premier League mùa này. Và sự xuất hiện của Bruno Fernandes mang tới cho Man Utd những gì?

Họ không chỉ cải thiện đáng kể khâu tấn công (ghi 22 bàn thắng/9 trận) mà hàng thủ của Man Utd cũng được cải thiện khi không còn chịu sức ép lớn như trước (từ việc hàng tiền vệ trước đây không thể cầm bóng), khi giữ sạch lưới trong 7/9 trận.

Nếu theo cách tính thông thường, khi có thêm một cầu thủ sáng tạo, cầm bóng tốt như Paul Pogba ở tuyến giữa, Man Utd sẽ càng lợi hại hơn trong khâu tấn công. Hay nói cách khác, những tiền đạo như Rashford hay Martial sẽ được hưởng lợi rất nhiều bởi có thêm một cầu thủ sáng tạo ở sau lưng.

Pogba trở lại, Man Utd nên mừng hay lo? - 2

Liệu cầu thủ này có thể kết hợp với Bruno Fernandes ở tuyến giữa?

Ngược dòng thời gian, nói về giai đoạn phát triển của Paul Pogba ở Juventus. Sở dĩ, cầu thủ này có thể nổi bật đến vậy nhờ thi đấu trong vai trò tự do. Điều quan trọng, chơi cùng tiền vệ người Pháp ở hàng tiền vệ là bậc thầy chuyền bóng, Andrea Pirlo.

Bruno Fernandes có thể ví là phiên bản khác của Pirlo (nhưng thi đấu cao hơn). Ngay từ khi mới cập bến Man Utd, tiền vệ người Bồ Đào Nha đã tạo ra sự khác biệt bởi là một người... dám chuyền bóng, điều mà những tiền vệ trung tâm của Man Utd ở mùa giải này (như Fred hay McTominay). Nói Bruno Fernandes “dám chuyền bóng” bởi lẽ anh đã bỏ qua những đường chuyền an toàn, để dám thực hiện những đường chuyền khó nhưng có tính sát thương cao hơn.

Sự nguy hiểm của Bruno Fernandes là điều khiến bất kỳ CLB nào ở Premier League sẽ phải e ngại. Sự tập trung của các đối thủ vào tiền vệ người Bồ Đào Nha là điều dễ hiểu. Do đó, Paul Pogba sẽ được hưởng lợi hơn nhờ điều này.

Khi ấy, Paul Pogba sẽ thoải mái hơn trong vai trò tự do. Chỉ có vậy, tiền vệ người Pháp mới phát huy được đầy đủ năng lực của mình. Nếu như không để mắt tới Pogba, những đối thủ sẽ phải gánh hậu quả lớn.

Hơn nữa, sự xuất hiện của Paul Pogba và Bruno Fernandes khiến cho những đối thủ gặp khó bởi họ không biết kèm ai. Điều này khiến cho họ có thể không dám mạo hiểm lên dồn ép Man Utd.

Rõ ràng, về lý thuyết, cặp đôi Paul Pogba và Bruno Fernandes thực sự rất đáng mong chờ. Có lẽ, từ rất lâu rồi, Man Utd mới sở hữu tới hai cầu thủ sáng tạo đẳng cấp thế giới như vậy. Nhưng thực tế ra sao, chẳng ai có thể biết được. Nói không chừng, nó có thể trái với sự kỳ vọng.

Cần nhấn mạnh, Bruno Fernandes chỉ thực sự chơi hay nếu như được cả hệ thống xoay quanh. Giờ đây, với Pogba, vai trò của tiền vệ người Bồ Đào Nha có thể giảm sút hơn trước.

Pogba trở lại, Man Utd nên mừng hay lo? - 3

HLV Solskjaer sẽ phải đau đầu với bài toán sắp xếp Paul Pogba

Điều quan trọng hơn, HLV Solskjaer đã xây dựng hai “máy quét” chơi ở phía sau Bruno Fernandes là Fred và McTominay. Phương án này tỏ ra khá hiệu quả bởi ngôi sao sinh năm 1994 không còn bận tâm vào nhiệm vụ phòng ngự, thay vào đó, anh có thể thoải mái sáng tạo.

Việc sử dụng Paul Pogba có nghĩa rằng HLV Solskjaer sẽ phải thay đổi chiến thuật mới. Khi ấy, nhiệm vụ sẽ được dồn lên vai tiền vệ phòng ngự nhiều hơn (có thể là McTominay). Nhưng chỉ có điều, McTominay vẫn còn quá non để gánh vác trọn nhiệm vụ “máy quét” ở khu vực giữa sân.

Nếu có Paul Pogba, Man Utd sẽ chơi thiên về tấn công nhiều hơn. Nhưng HLV Solskjaer lại là mẫu HLV có tư tưởng thực dụng. Vì vậy, nếu không sử dụng Paul Pogba hoặc Bruno Fernandes (hoặc cả hai), Quỷ đỏ hoàn toàn có thể gánh chịu tác dụng ngược.

Trong bối cảnh Premier League đang bước vào giai đoạn nước rút và không có chỗ cho sai lầm, các CLB ưu tiên hơn về tính ổn định. Hệ thống của Solskjaer trước khi Paul Pogba trở lại đã tìm được sự ổn định ấy. Do đó, ông cũng không biết mừng hay lo khi tiền vệ người Pháp tái xuất.

Chỉ có điều, đúng như báo giới Anh dự đoán, tương lai của Paul Pogba phụ thuộc rất lớn vào khả năng kết hợp với Bruno Fernandes. Nếu không thể hiện trong thời gian tới, cầu thủ sinh năm 1993 hoàn toàn có thể bị bật bãi khỏi Man Utd.

H.Long