1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Podolski sẽ sang Bayern sau World Cup 2006

Tiền đạo số một của ĐT Đức vừa khẳng định với nhật báo Bild rằng anh sẽ chuyển sang thi đấu cho Bayern Munich vào mùa hè năm sau, khi World Cup kết thúc.

Lukas Podolski đang được đánh giá là tiền đạo số một của ĐT Đức và là một tài năng trẻ đầy triển vọng của bóng đá nước này. Mới 20 tuổi nhưng khả năng của Poldi sớm được khẳng định qua việc giành danh hiệu Vua phá lưới giải hạng Hai Đức và góp công lớn trong việc giúp Cologne thăng hạng. Trong màu áo ĐT Đức, Poldi cũng đã có được 7 bàn thắng sau 15 lần khoác áo.

 

Tuy nhiên, khả năng của "ông hoàng nhỏ" này chỉ thực sự được cả thế giới biết đến sau Confederations Cup, giải đấu mà Podi đã thi đấu đầy ấn tượng, đóng góp 3 bàn thắng và 1 lần kến thiết cho “cỗ xe tăng”. Với phong độ xuất sắc, Podi nhận được sự tán dương từ HLV Pekermann (ĐT Argentina) và được nhiều CLB lớn nhòm ngó.

 

Ngay sau Confed Cup, vấn đề "đi hay ở" của Lukas Podolski được báo chí, đặc biệt là giới hâm mộ Đức rất quan tâm. Khả năng chuyển sang thi đấu cho Bayern dần được khẳng định sau khi cả Poldi và Bayern đều công khai muốn "hợp tác" với nhau. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở thời gian, bởi ai cũng biết trước mắt là VCK World Cup 2006.

 

Cho tới đêm qua, việc chuyển nhượng Poldi được chính cầu thủ này làm sáng tỏ. Trả lời câu hỏi "Bao giờ anh sẽ là người của Bayern?" với một phóng viên của nhật báo Bild, Poldi nói vọn vẹn hai từ với giọng chắc nịch: "Sang năm". Dù không nói rõ nhưng ai cũng biết chắc, đó là vào mùa chuyện nhượng đầu mùa giải 06/07, ngay sau VCK World Cup 2006.

 

Đây có thể coi là một quyết định khôn ngoan của cả Poldi và là một tin mừng với những người quan tâm tới tiền đạo trẻ này. Thêm một năm nữa thi đấu cho Cologne (tại Bundesliga) sẽ giúp cho những khả năng của Poldi phát triển toàn vẹn hơn và chắc chắn "ông hoàng nhỏ" này cũng sẽ cứng cáp hơn nhiều, nhất là sau World Cup 2006.

 

Về phía Bayern, họ cũng đã có những tính toán rất hợp lý. Với việc để Poldi ở lại Cologne, Bayern chắc chắn nhận được sự ủng hộ của giới hâm mộ Đức, chờ đợi Poldi "đủ lông đủ cánh", đồng thời cũng tạo nên một áo lực với Cologne trong việc hạ giá ngôi sao trẻ này bởi hợp đồng của Poldi với Cologne chỉ còn giá trị đến mùa hè năm 2007.

 

Phát biểu về việc Poldi quyết định về thi đấu cho Bayern trong mùa giải tới, ông bầu Uli Hoeness nói: "Bayern cần một tiền đạo như Poldi. Cologne sẽ không có cơ hội nào đễ giữ chân tiền đạo trẻ này. Chúng tôi (Bayern và Poldi) sẽ có những buổi nói chuyện thêm về vấn đề này và tôi muốn Poldi kí vào một bản cam kết".

 

Với những lời phát biểu của Uli Honess, có thể thấy được rằng khả năng chuyển sang Bayern thi đấu của tiền đạo trẻ này gần như là chắc chắn. Từ những vụ chuyển nhượng Kahn, Scholl (từ Karlsruhe) hay mới đây là Deisler (Hertha Berlin) và Ballack (Leverkusen) cho thấy, "Hùm xám" Munich cũng rất ít khi bỏ lỡ những "con mồi ngon" như thế này.

 

Theo Vietnamnet