1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

“Phơi áo” ở sân Hòa Xuân, HLV Miura than phiền trọng tài

(Dân trí) - Thiếu vắng nhiều cầu thủ quan trọng vì chấn thương, CLB TPHCM đã “phơi áo” với tỷ số 0-3 trong chuyến làm khách SHB Đà Nẵng vào chiều 19-5 trên sân Hòa Xuân. Trong phòng họp báo, HLV Toshiya Miura đã than phiền trọng tài vì bỏ qua nhiều lỗi cho chủ nhà.

Cả chủ nhà SHB Đà Nẵng và TPHCM đều rơi vào hoàn cảnh khó khăn trước cuộc đối đầu này ở vòng 8 Nuti Café V-League 2018. Nếu như đội bóng sông Hàn thua tan nát ở V-League lẫn Cúp QG thì đoàn quân của HLV Miura cũng đối diện nhiều áp lực với thành tích không như mong đợi. Chính vì thế, cả chủ lẫn khách đều thể hiện quyết tâm giành chiến thắng để lấy lại tinh thần.


Tình huống khiến Hải Anh của TPHCM phải vào viện.

Tình huống khiến Hải Anh của TPHCM phải vào viện.

Cũng như những trận đấu trước, HLV Nguyễn Minh Phương tung ra đội hình hoàn toàn mới cho chủ nhà SHB Đà Nẵng. Minh Phương đã sử dụng cả 3 tiền đạo là Đỗ Merlo, Đức Chinh và Diogo. Theo đó, Diogo dạt ra đá cánh phải để hỗ trợ cho các đồng đội. Trong khi đó, HLV Miura trao cơ hội cho Hải Anh trên hàng công và đặt kỳ vọng vào “ngôi sao” Trần Phi Sơn.

SHB Đà Nẵng nhập cuộc chủ động hơn. Trong khi đó, TPHCM chơi đầy thận trọng. Chỉ vài phút bóng lăn, đội khách chịu tổn thất lực lượng khi Hải Anh phải rời sân vì chấn thương sau va chạm với thủ môn Thanh Bình bên phía chủ nhà. Hải Anh sau đó được đưa lên xe đến bệnh viện cấp cứu.


Phi Sơn (trắng) không thể hiện được gì nhiều ở trận này.

Phi Sơn (trắng) không thể hiện được gì nhiều ở trận này.

Chơi ép sân và sau nhiều nỗ lực hãm thành, SHB Đà Nẵng đã có bàn mở tỷ số ở phút 30. Trung vệ Ewode lên tham gia tấn công trong tình huống đồng đội Huy Toàn đá phạt góc đã dứt điểm tung lưới thủ thành Thanh Diệp.

Có được bàn thắng khơi thông bế tắc, các cầu thủ chủ nhà SHB Đà Nẵng chơi tự tin hơn và những pha phối hợp của họ tỏ ra mạch lạc. Trong khi đó, đội khách không cho thấy sự biến chuyển tích cực nào trong cách chơi. Hầu hết những pha tấn công bóng đều hướng đến địa chỉ Phi Sơn, nhưng cầu thủ này không thể hiện được gì nhiều.


Các cầu thủ SHB Đà Nẵng ăn mừng bàn mở tỷ số.

Các cầu thủ SHB Đà Nẵng ăn mừng bàn mở tỷ số.

Làm chủ trận đấu và SHB Đà Nẵng có thêm hai bàn thắng nữa ở hiệp hai. Phút 54, Merlo xâm nhập vòng cấm đánh đầu nâng tỷ số 2-0 cho SHB Đà Nẵng. Cầu thủ vào thay người Hồ Ngọc Thắng ấn định tỷ số 3-0 cho chủ nhà SHB Đà Nẵng ở phút 82. Với chiến thắng này, SHB Đà Nẵng có 10 điểm và tạm vươn lên vị trí thứ 7 trên BXH.

Phát biểu trong phòng họp báo, HLV Miura chúc mừng SHB Đà Nẵng với chiến thắng vì họ là đội mạnh hơn. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Nhật Bản cho biết CLB TPHCM gặp nhiều khó khăn vì có quá nhiều ca chấn thương. Ngay như đầu trận đấu này, Hải Anh phải vào viện cấp cứu.


HLV Toshiya đứng bất lực sau trận đấu.

HLV Toshiya đứng bất lực sau trận đấu.

Đặc biệt, HLV Miura đã than phiền công tác trọng tài, khi nói: “Truyền thông cứ bảo chúng tôi đá rắn, phạm nhiều lỗi nhưng hôm nay các cầu thủ SHB Đà Nẵng mới là những người phạm nhiều lỗi. Theo tôi, cầu thủ số 2 (Ewode) đã thường xuyên phạm lỗi từ phía sau và anh ta xứng đáng nhận nhiều thẻ vàng. Tuy nhiên, trọng tài đã bỏ qua nhiều lỗi. Tôi mong muốn VPF xem xét lại công tác trọng tài ở trận đấu này”.

Khánh Quang