1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: "Bóng đá Việt Nam chỉ nói thôi không ăn thua"

(Dân trí) - Chiều 13/1, tại Hà Nội, buổi đối thoại về “Phát triển bóng đá Việt Nam” đã được điều hành bởi Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ trưởng VH,TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện và Thứ trưởng Lê Khánh Hải. Buổi đối thoại tiếp tục đặt nhiều vấn đề nóng của bóng đá nước nhà, nhưng theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: “Tất cả phải làm, chứ đừng nói nữa”.

Sau khi kết thúc buổi Hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn 2030, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã chỉ đạo phải tập hợp các câu hỏi của giới chuyên môn, các nhà quản lý, chuyên gia bóng đá cho buổi đối thoại phát triển bóng đá.

Vì thế mà cuộc đối thoại về “Phát triển bóng đá Việt Nam” diễn ra chiều nay nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận. Tinh thần chung cuộc cuộc đối thoại này là phải thẳng thắn, nhìn thẳng vào sự thật và đưa ra các giải pháp cụ thể, chứ không thể nói chung chung, vòng vo.


Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam - Ảnh: Gia Hưng

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam - Ảnh: Gia Hưng

Trong gần 5 tiếng, Bộ, Tổng cục và VFF trả lời hơn 30 câu hỏi về nhiều vấn đề. Một trong những vấn đề được quan tâm nhất là tiêu cực. Trước yêu cầu của Phó thủ tướng Vũ Đức Đam về việc giải thích nguyên nhân khiến khán giả ít đến sân, Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn thừa nhận: “Bóng đá chưa sạch”.

"Khán giả không đến sân nữa vì bóng đá chưa "sạch", đá chưa thật. Có việc đó không, các đồng chí có trách nhiệm có dám cam kết V-League sẽ sạch không? Tôi đề nghị các bên liên quan trả lời đúng trọng tâm”, Phó Thủ tướng nhắc lại.

Ông Tuấn trả lời: “Có tiêu cực. Thời gian tới VFF sẽ kiên kiên quyết chống hiện tượng này bởi đây là vấn đề lớn của bóng đá Việt Nam”.

Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng thừa nhận: “Chúng tôi thống nhất, một trong những nguyên nhân, còn những trận đấu chưa sạch. Chúng tôi kiên quyết chấn chỉnh”.

Trong khi đó, Trưởng ban tổ chức V-League Nguyễn Minh Ngọc cam kết: “Chúng tôi sẽ kiên quyết chấn chỉnh và loại bỏ các vấn đề tiêu cực”.


Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng - Ảnh: Gia Hưng

Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng - Ảnh: Gia Hưng

Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho đây là thực trạng, thách thức với các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Nguyên nhân có nhiều như: Doanh nghiệp đầu tư nhưng tính gắn bó với địa phương chưa cao; Khán giả Việt Nam khi đội có thành tích tốt thì xem nhưng khi thành tích đi xuống thì ít xem...

Liên quan tới V-League, tình trạng một ông chủ chi phối nhiều đội bóng, các đội chia điểm, nhường điểm nhau được đưa ra bàn đối thoại để chất vấn lãnh đạo ngành thể thao.

Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng thừa nhận "có tình trạng như vậy" và cho biết: "Trước đây Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có thanh tra, cụ thể là trường hợp ông bầu Đỗ Quang Hiển được cho là có liên quan tới một số CLB như T&T, SHB Đà Nẵng, Sài Gòn… Tuy nhiên sau thanh tra thì xác định bầu Hiển không có liên quan. Chúng tôi cũng như VFF đã giám sát chặt chẽ các trận đấu giữa các đội bóng được cho là cùng một ông chủ".

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chia sẻ thêm về một vấn đề khác của V-League: “Tôi đọc báo thôi, nôm na thì có hiện tượng là ta quy định không cẩn thận. Luôn có một hay hai đội gọi là rổ điểm. Các đội ấy chắc chắn xuống hạng và là rổ điểm chia mọi người. Vỗ vai là ở đó. Bây giờ có nhiều cách nhưng một trong những cách đó là cạnh tranh quyết liệt hơn?”.

Phó thủ tướng chỉ đạo cần có những hình phạt nghiêm khắc đối với các câu lạc bộ làm theo kiểu đối phó: "Không thể phạt và cho tồn tại, phạt là phạt tới nơi, phạt để bóng đá tốt hơn”.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện thừa nhận: “V.League không quyết liệt, đội nào xuống hạng đã rõ nên họ buông. Đề nghị làm lại cho giải đấu quyết liệt hơn”.

Một vấn đề nữa cũng nhận được sự quan tâm của những người yêu bóng đá Việt Nam là mục tiêu vô địch SEA Games. Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng khẳng định: “VFF và Tổng cục đã tập trung đào tạo trẻ nhiều hơn. Những năm gần đây, các đội trẻ do VFF chịu trách nhiệm toàn bộ.


Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn - Ảnh: Gia Hưng

Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn - Ảnh: Gia Hưng

Bên cạnh những vấn đề nóng trên, hội nghị còn đề cập tới chuyện trọng tài, kỷ luật, vai trò của Tổng cục TDTT, VFF với công ty VPF, Hội đồng HLV, xã hội hóa bóng đá…

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam kết luận: “Chúng ta phải có sự đổi mới, đổi mới thực sự để đem lại lòng tin cho nhân dân. Với tinh thần ấy, tôi đề nghị các đồng chí hết sức nghiêm túc.

Thể dục thể thao rất quan trọng. Bóng đá là rất đặc biệt. Cái này là sự nghiệp chung, là màu cờ sắc áo của dân tộc. Nhưng trách nhiệm đầu tiên phải là của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Dựa trên điều đó, chúng ta mới kêu gọi nhân dân, doanh nghiệp và mọi người.

Về chiến lược, 5 năm qua là chậm rất nhiều. Tôi đồng tình với ý kiến ấy. Bao giờ từng dự án phê duyệt được, triển khai được mới là thành công. Còn chỉ nói thôi thì chưa ăn thua. Tôi sẽ cố gắng tiếp tục những sự kiện để các ý kiến được đặt lên bàn một cách cởi mở, công khai, minh bạch hết”.

Thùy Anh