Pháp - Mexico: Đừng để “bóng ma 2002” lặp lại
(Dân trí) - Tại World Cup 2002, Gà trống Pháp bẽ bàng rời cuộc chơi ngay từ vòng bảng mà không ghi được bàn thắng nào. Chính bởi vậy với trận hòa 0-0 ngày đầu ra quân tại Nam Phi, Pháp chắc chắn không muốn “bóng ma” thất bại đó lặp lại khi gặp Mexico đêm nay.
Mùa Hè 2002, tại kỳ World Cup lần đầu tiên được tổ chức tại châu Á, ĐT Pháp đã có kỷ niệm buồn khó quên. Với tư cách ĐKVĐTG khi đó, dù được đánh giá là ứng cử viên nặng ký cạnh tranh Cúp vàng lần nữa nhưng Gà trống xứ Gaulois lại sớm bị loại ngay từ vòng bảng mà không ghi được bàn thắng nào.
Dù đã “sửa sai” bằng ngôi Á quân tại World Cup 2006 nhưng chừng đó vẫn không làm các CĐV áo lam xóa đi sự thất bại toàn diện cách đây 8 năm. Và giờ đây, khi trận mở màn World Cup 2010 của ĐT này cũng là hòa 0-0 với Uruguay, có vẻ hình ảnh “bóng ma 2002” đang dần trở lại với đoàn quân Raymond Domenech.

Còn nhớ cách đây một tuần, dù rất cố gắng tấn công và kiểm soát khu trung tuyến trong phần lớn thời gian thi đấu nhưng ĐT Pháp lại bất lực trong việc đưa bóng tiến sát khung thành thủ môn Muslera.
Ở trận đấu đó, dù đội trưởng Patrice Evra và HLV trưởng Domenech đổ lỗi cho sự thiếu may mắn nên mới không thể ghi bàn nhưng một sự thật không thể chối cãi, những cơ hội họ tạo ra đều là những nỗ lực mang dấu ấn cá nhân hơn là màn trình diễn tập thể.
Bên cạnh Sidney Govou chơi mờ nhạt, một mình Franck Ribery hoạt động như con thoi trong vai trò tiền đạo cánh nhưng không thể liên lạc với trung phong Anelka. Ở tuyến giữa, không còn mang dáng dấp thủ lĩnh giữa sân, Yoann Gourrcuff chỉ được nhắc tới với những cú sút xa đi thẳng lên khán đài.
Trong thế trận tấn công dồn dập mà Pháp tạo dựng được trước Uruguay, điều nực cười là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đó lại được bầu cho Abou Diaby, cầu thủ đảm nhận khâu đánh chặn hơn là dâng cao tấn công.

Chính bởi vậy ở trận đấu đêm nay, nhiều khả năng, HLV Domenech sẽ phải tung vào sân Malouda. Tiền vệ Chelsea này sẽ dâng cao bên cánh trái và đẩy Ribery trở lại với vị trí cánh phải quen thuộc.
Điều này có thể tạo nên một sự thông thoáng mới trong lối chơi của ĐT Áo lam nhất là khi đêm nay, không chỉ có Pháp mà Mexico cũng buộc phải dâng cao tấn công nếu muốn có được chiến thắng.
Không có nhiều ngôi sao trong đội hình, HLV Javier Aguirre nhiều khả năng vẫn tiếp tục sử dụng bộ khung cũ và kỳ vọng vào sự tỏa sáng của bộ ba tấn công Dos Santos-Franco-Vela.

Mexico có thể duy trì lối đá phòng ngự phản công trước Pháp đêm nay.
Ở thế trận phòng ngự phản công, El Tri từng chứng tỏ khả năng chớp cơ hội tốt ở những trận giao hữu trước thềm World Cup. Tuy nhiên trong áp lực buộc phải có được trận thắng, việc Mexico dồn cao để đôi công có thể sẽ khiến khung thành của Oscar Perez gặp nhiều nguy hiểm.
Trong quá khứ, Mexico mới chỉ một một lần tránh khỏi thất bại trong 6 lần đối đầu gần đây nhất với Pháp. Dù lịch sử không ủng hộ đại diện hùng mạnh bậc nhất khu vực CONCACAF nhưng với sức trẻ không biết sợ hãi của mình, Mexico có thể gây bất ngờ trước Gà trống Pháp.
Dự đoán: Pháp 2-0 Mexico.
Đội hình dự kiến:
Pháp: Lloris - Sagna, Gallas, Abidal, Evra - Diaby, Toulalan, Gourcuff - Ribery, Anelka, Malouda.
Mexico: Perez - Aguilar, Osorio, Rodriguez, Salcido - Juarez, Marquez, Torrado - G. Dos Santos, Franco, Vela.
BXH Bảng A World Cup 2010 | |||||||
TT | Đội | Điểm | Trận | T | H | B | H/s |
1 | Uruguay | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3/0 |
2 | Mexico | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/1 |
3 | Pháp | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 |
4 | Nam Phi | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1/4 |
Bạn có thể tham gia dự đoán kết quả trận đấu và bình chọn các danh hiệu để nhận giải thưởng tại chương trình “Vui World Cup 2010 cùng Dân trí”. |
Lê Trường