1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Phản hồi của LĐBĐVN về các vấn đề Tổng thư ký AFC nêu ra

“Chúng tôi đã đọc rất kỹ bài trả lời phỏng vấn của Tổng thư ký AFC Peter Velappan. Không chỉ nhận xét rất chính xác về hoàn cảnh bóng đá VN mà với kinh nghiệm 30 năm làm tổng thư ký LĐ bóng đá châu lục, ông rất thấu hiểu những khó khăn, thử thách mà LĐBĐVN đang phải đương đầu", Tổng thư ký LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn cho biết.

Tổng thư ký AFC đã nói rằng nếu muốn trở thành một thế lực về bóng đá thì một điều bắt buộc là VN không được phép có những trọng tài nhận hối lộ, không có quan chức tham nhũng và cầu thủ nhận tiền. Ông còn giao nhiệm vụ cho LĐBĐVN phải giải quyết triệt để trước tháng 12 năm nay. Liệu yêu cầu này có quá sức với LĐ?

 

Sáng 17/10, ông Velappan đã có cuộc làm việc riêng với Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ và một chuyên viên an ninh, trong đó LĐBĐVN đã thông báo nạn hối lộ trọng tài để làm sai lệch kết quả trận đấu, mặc dù chưa có kết luận cụ thể từ phía công an là trận nào, nhưng rõ ràng là có. Ông Velappan đã đề nghị trước tháng 12 nhưng chúng tôi đang nỗ lực hết sức để chạy đua với thời gian để cố gắng xong xuôi vào cuối tháng 10.

 

Quan điểm của LĐ là gấp rút phối hợp với cơ quan điều tra để ổn định mọi việc trước SEA Games 23. Chúng tôi hiểu rằng, nếu như không khẩn trương thì mùa giải năm sau không những không thể bắt đầu mà chương trình Tầm nhìn châu Á tại VN cũng có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng, thậm chí phá sản như lo ngại của ông Velappan.

 

 Ông Velappan đã khuyên rằng VN không nên hủy bỏ V-League 2006 cho dù có chuyện gì xấu nhất xảy ra đi chăng nữa.

 

Đây là một lời khuyên rất đúng đắn và bổ ích. Nếu dừng giải sẽ gây tác hại xấu, làm hỏng cả hệ thống thi đấu vì VN đang hòa nhập với quỹ đạo chung của bóng đá quốc tế. Các CLB tiêu cực bị loại bỏ là điều hiển nhiên còn với những CLB "sạch", sẽ bất công cho họ nếu tạm hủy giải.

 

Tổng thư ký Velappan nói đùa với tôi: nếu còn tiêu cực thì ông còn mệt dài dài vì thế phải tuyên chiến đến cùng, đừng tỏ ra sợ hãi. Bản thân LĐ sẽ kiên quyết tổ chức các giải, kể cả không có tiền cũng tổ chức.

 

AFC sẽ hỗ trợ LĐBĐVN bằng cách gửi các trọng tài một số nước trong khu vực. Nhưng theo ông Velappan đây chỉ là giải pháp tình thế...

 

 ...Ăn thua là hành động của VN. Cuối tháng 10, LĐ sẽ mở hai lớp ở cả hai miền Bắc - Nam, mỗi lớp 46 trọng tài. Sẽ bồi dưỡng nghiệp vụ, rèn luyện thể lực, giáo dục đạo đức, tựu trung là phải đào tạo toàn diện cho số trọng tài này.

 

AFC sẽ cử Trưởng ban Trọng tài AFC Mohd Nazrri Abdullah đến VN. Ông Velappan còn hứa sẽ giúp CLB GĐT.LA mỗi năm mở hai khóa huấn luyện trọng tài, phái 10 chuyên gia giỏi nhất sang giảng dạy, kinh phí do AFC chi trả.

 

 

 

“Tống những kẻ phá hoại bóng đá VN vào tù. Nếu có bất kỳ quan chức nào dính đến tham nhũng, dù rất đau đớn, chúng ta cũng không được phép tha thứ cho họ”,  ông nghĩ sao về câu nói rất mạnh mẽ của ông Velappan? LĐ sẽ làm gì nếu như có một quan chức của LĐ cũng dính đến tiêu cực?

 

Bắt kẻ nào vào tù không đơn giản mà phải xử lý theo đúng pháp luật VN, không thể tùy tiện. Có thể luật Malaysia khác, luật VN khác.

 

Việc này là của cơ quan điều tra và tòa án. LĐBĐVN với tư cách là cơ quan quản lý về nghề nghiệp hoạt động bóng đá chỉ hỗ trợ các cơ quan chức năng mà thôi.

 

Thưa ông, khi biết chuyện HLV Thành Vinh, ông Velappan đã nói rằng ông Vinh không nên tiếp tục nhiệm vụ tại đội U.23 quốc gia!

 

Ai đúng ai sai sẽ có kết luận của công an và LĐ vẫn đang đợi kết luận của họ. Tôi chưa dám nói thay ông Vinh hay không nhưng dù có thay đổi thì cũng phải thật khéo léo, không nên làm xáo trộn tâm lý cầu thủ trước SEA Games 23. Như thế chỉ gây tác hại. Phải làm cách nào đó mà HLV Riedl và cầu thủ cảm thấy bình thường!

 

Theo Lan Phương

Thanh niên