Phạm Quang Huy, Trần Thị Thanh Thúy được vinh danh ở Cúp Chiến thắng

An An

(Dân trí) - Vượt qua nhiều đối thủ mạnh, xạ thủ Phạm Quang Huy (bắn súng) và VĐV bóng chuyền Trần Thị Thanh Thúy được bầu chọn là VĐV nam, nữ của năm tại Cúp Chiến thắng 2023.

Tối 16/1, tại Hà Nội, diễn ra Gala Cúp Chiến thắng 2023 - giải thưởng danh giá bậc nhất của Thể thao Việt Nam (TTVN). Cúp Chiến Thắng được coi là "Oscar Thể Thao Việt Nam", là giải thưởng thường niên nhằm tôn vinh những tài năng có đóng góp đặc biệt xuất sắc và làm rạng danh cho TTVN. Với 11 hạng mục đề cử và tổng giá trị tiền thưởng lên tới 750 triệu đồng, Cúp Chiến thắng có mức thưởng cao nhất từ trước tới nay.

Giành tấm HCV Asiad lịch sử cho bắn súng Việt Nam ở Hàng Châu, xạ thủ Phạm Quang Huy đã được vinh danh "Nam VĐV của năm", giúp môn bắn súng lập thêm kỳ tích ở hạng mục danh giá bậc nhất tại Cúp Chiến thắng năm nay. 

Phạm Quang Huy, Trần Thị Thanh Thúy được vinh danh ở Cúp Chiến thắng - 1

Xạ thủ Phạm Quang Huy (Ảnh: BTC).

Trong khi đó, sau giải thưởng "VĐV được yêu thích nhất", Trần Thị Thanh Thúy tiếp tục giành chiến thắng ở hạng mục nữ VĐV của năm, vượt qua Thùy Linh môn cầu lông và Nguyễn Thị Oanh môn điền kinh.

Đây là chiến thắng rất xứng đáng của tay đập Long An, sau thành tích hết sức ấn tượng trong năm 2023, từ cá nhân đến tập thể, ở các giải đấu khu vực, châu lục và thế giới.

Trong đêm Gala trao giải Cúp chiến thắng, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thắng lớn khi còn nhận thêm giải "HLV của năm" của Nguyễn Tuấn Kiệt và "Đội tuyển xuất sắc nhất năm".

Phạm Quang Huy, Trần Thị Thanh Thúy được vinh danh ở Cúp Chiến thắng - 2

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có một năm thành công (Ảnh: BTC).

Ở hạng mục "Đồng đội của năm" gọi tên tuyển cầu mây nữ Việt Nam.  Tuyển cầu mây 4 người nữ gồm Nguyễn Thị My, Trần Thị Ngọc Yến, Nguyễn Thị Yến, Nguyễn Thị Ngọc Huyền, Trần Thị Hồng Nhung, và Lê Thị Tú Trinh giành 1 HCV vô địch thế giới, 1 HCV vô địch châu Á, 1 HCV Asiad 19.

Ở các giải thưởng khác, Trần Thị Ngọc Yến (karate) chiến thắng hạng mục "VĐV trẻ xuất sắc nhất", tuyển bóng đá nữ Việt Nam xuất sắc chiến thắng hạng mục hạng mục "Hình ảnh, khoảnh khắc thể thao ấn tượng của năm", HLV Park Chung Gun (bắn súng) nhận giải "Chuyên gia nước ngoài của năm", lực sĩ cử tạ Lê Văn Công được vinh danh ở hạng mục "VĐV người khuyết tật của năm", còn "Thành tựu trọn đời Cúp chiến thắng 2023" thuộc về ông Lê Bửu - nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao.

Với 11 hạng mục, giải thưởng được trao, đã đáp ứng mục tiêu ghi nhận và tôn vinh một cách toàn diện nhất, đầy đủ nhất các cá nhân, tập thể xuất sắc, các hoạt động nổi bật trong một năm đặc biệt khi Việt Nam dự tranh hai sự kiện thể thao quốc tế lớn là SEA Games 32 và Asiad 19.