1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Phá vỡ im lặng, Carrick lên tiếng sau khi Man Utd bổ nhiệm HLV mới

H. Long

(Dân trí) - HLV tạm quyền của Man Utd, Carrick đã có phản ứng sau khi nhiều nguồn tin ở Anh đăng tải việc CLB bổ nhiệm HLV Ralf Rangnick.

Mặc dù giúp Man Utd giành chiến thắng trong trận đấu với Villarreal nhưng Michael Carrick vẫn không được tin tưởng dẫn dắt CLB cho tới cuối mùa giải này. Theo nhiều nguồn tin ở Anh, Quỷ đỏ đã đạt thỏa thuận với HLV Ralf Rangnick theo bản hợp đồng có thời hạn 6 tháng.

Phá vỡ im lặng, Carrick lên tiếng sau khi Man Utd bổ nhiệm HLV mới - 1

Michael Carrick đã biết trước số phận của mình.

Tuy nhiên, chiến lược gia người Đức chưa thể làm việc ở Old Trafford vì chưa xin được giấy phép lao động ở Anh. Do đó, trợ lý HLV Man Utd, Carrick sẽ tiếp tục dẫn dắt đội bóng trong trận đấu với Chelsea ở Premier League vào cuối tuần.

Trong buổi họp báo hôm nay, Carrick đã nhận được câu hỏi liên quan tới tương lai của anh ở Old Trafford sau khi CLB bổ nhiệm HLV Rangnick. Mặc dù vậy, cựu tiền vệ của Man Utd không quan tâm tới vấn đề này.

Chia sẻ trước báo giới, Carrick cho biết: "Tương lai của tôi sẽ được quyết định trong vòng 2,3 ngày tới. Đó là điều mà tôi đã thấy từ trước. Suy cho cùng, đó cũng là điều xảy ra đúng với lẽ thường.

Bóng đá là loại hình kinh doanh. Bạn sẽ không bao giờ biết chuyện gì xảy ra ở thời điểm tốt nhất. Do đó, tất cả tâm trí của tôi lúc này chỉ dồn vào trận đấu với Chelsea vào cuối tuần".

Tất nhiên, sau khi giúp Man Utd vượt qua Villarreal, Carrick đang được kỳ vọng sẽ đánh bại Chelsea đang có phong độ cực tốt. Nói về đối thủ này, cựu tiền vệ người Anh chia sẻ: "Kể từ khi tới Man Utd và được gặp Chelsea nhiều lần, tôi biết rằng đây là đối thủ rất mạnh.

Phá vỡ im lặng, Carrick lên tiếng sau khi Man Utd bổ nhiệm HLV mới - 2

Carrick chỉ muốn tập trung giành chiến thắng trước Chelsea.

Tôi đã có rất nhiều trận đấu chạm trán với Chelsea. Tôi thực sự thích điều đó. Chúng tôi đang mong chờ trận đấu này. Tôi sẽ kiểm soát những gì mà tôi có thể làm. Mọi điều khác không khiến tôi lo lắng. Đơn giản, lúc này tôi chỉ muốn giành chiến thắng trước Chelsea.

Chúng tôi cần sự ổn định và cùng nhau thực hiện những gì đã thể hiện như trận đấu với Chelsea. Bây giờ, khi toàn đội vừa trải qua một trận đấu nên những cuộc nói chuyện sẽ khác rất nhiều so với chiều Chủ nhật khi mọi thứ mới mẻ.

Hy vọng rằng tôi đã cung cấp cho những cầu thủ những gì chúng tôi cần và khiến họ nhận thức được những gì đội bóng mong đợi. Tôi hy vọng các cầu thủ sẽ cống hiến hết mình trong trận đấu sắp tới".

Trận đấu giữa Chelsea và Man Utd sẽ diễn ra vào lúc 23h30 ngày 28/11.