1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Pha cứu thua xuất thần của thủ thành trẻ ở Mexico

Hạo Minh

(Dân trí) - Trong trận đấu giữa Toluca và Necaxa diễn ra vào hôm qua (24/1) tại giải Vô địch quốc gia Mexico, thủ thành Luis Malagon của câu lạc bộ Necaxa đã thực hiện một pha cứu thua xuất thần đến khó tin.

Trong trận đấu giữa Toluca và Necaxa vào Chủ nhật tại giải Vô địch quốc gia

Ngày hôm qua (24/1) trận đấu ở vòng 3 giải Vô địch quốc gia Mexico (Mexico Clausura), Necaxa làm khách trên sân của Toluca. Phút 12, tiền đạo Alexis Canelo của đội chủ nhà băng vào đệm bóng trên không sau cú tạt của đồng đội từ bên phải vào, bóng vọt lên rồi xoáy xuống đi vào cầu môn hơi lệch về phía trái. 

Rất nhanh nhẹn, thủ thành Malagon tung người vung tay đẩy được cú dứt điểm hiểm hóc của đối phương ra ngoài, tránh cho đội khách một bàn thua trông thấy. Bị thủ môn đối phương từ chối bàn thắng, Alexis Canelo ngán ngẩm lắc đầu, dường như anh không thể tin được đối phương lại có thể hóa giải pha dứt điểm hiểm hóc này. 

Pha cứu thua xuất thần của thủ thành trẻ ở Mexico - 1

Chứng kiến pha cứu thua xuất thần của thủ thành 23 tuổi bên phía Necaxa, truyền thông Mexico đều nhận định rằng đây sẽ là ứng viên nặng ký tranh chấp giải thưởng Pha cứu thua xuất sắc nhất mùa giải, bất chấp việc Mexico Clausura mới chỉ diễn ra được ba vòng.

Đáng tiếc rằng phong độ xuất sắc của Malagon cũng không thể giúp Necaxa giành điểm trên sân đối thủ. Michael Estrada mở tỉ số trên sân phạt đền ở phút 27, Joao Plata ấn định chiến thắng 2-0 cho đội chủ nhà ở phút bù giờ thứ 4. Toluca đã đứng đầu bảng xếp hạng Mexico Clausura sau ba vòng đấu (7 điểm), còn Necaxa đang đứng thứ 12 sau trận thua thứ hai (3 điểm)