1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Peter Reid sẽ trở lại dẫn dắt ĐT Thái Lan vào tháng 10/2009

(Dân trí) - Hôm qua, LĐBĐ Thái Lan vừa ra thông báo cho biết việc HLV Peter Reid đến Stoke City làm trợ lý cho Tony Pulis chỉ là tạm thời và chiến lược gia người Anh sẽ quay trở lại Thái Lan vào tháng 10 tới.

 

Cách đây vài hôm, Peter Reid đã chính thức công khai tuyên bố việc rời khỏi cương vị HLV trưởng đội tuyển Thái Lan để trở lại góp sức cho Stoke City, một CLB đang chơi tại Premier League. Bên cạnh đó, Peter Reid còn tỏ ra phấn khích trước cơ hội được sát cánh cùng người bạn cũ Tony Pulis tại Stoke.

 

Trong một lần trả lời phỏng vấn trên đài BBC, cựu HLV Sunderland và Manchester City đã mặc chiếc áo đấu của Stoke City và tỏ ra hào hứng trước những thử thách cam go tại giải Ngoại hạng sắp tới.
 
 
Peter Reid sẽ trở lại dẫn dắt ĐT Thái Lan vào tháng 10/2009 - 1

Peter Reid (giữa) sẽ gắn bó với ĐT Thái Lan đến hết VL Asian Cup 2011

 

Mặc dù vậy, Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT), Worawi Makudi tiết lộ giữa Peter Reid với phía Stoke City chưa chính thức ký kết một bản hợp đồng nào. Ông Worawi hiện đang ở Anh và khẳng định Peter Reid vẫn là HLV đội tuyển Thái Lan, còn công việc ở Stoke chỉ là tạm thời.

 

Phát biểu trên tờ Bangkok Post, Worawi cho biết: “Peter Reid vẫn sẽ huấn luyện đội tuyển Thái Lan cho đến khi vòng loại Asian Cup 2011 kết thúc. Ông ấy đã nói chuyện với tôi qua điện thoại và xác nhận rằng công việc tại Stoke chỉ là tạm thời. Ngoài ra, CLB này cũng chưa bổ nhiệm Peter vào vị trí trợ lý HLV cho Tony Pulis.

 

Peter Reid cũng khẳng định rằng ông ấy sẽ trở lại Thái Lan khi giải VĐQG (Thai Premier League) kết thúc. Thời điểm đó rơi vào tháng 10”.

 

Khi Peter Reid trở lại, nhiệm vụ sống còn của ông cùng các học trò là phải giành chiến thắng trước Singapore trong hai trận sắp tới (tháng 11) nếu còn muốn nuôi hy vọng góp mặt tại Asian Cup 2011. Tại AFF Cup 2008, đội bóng xứ chùa Vàng đã gây thất vọng lớn khi để thua ĐT Việt Nam với tổng tỷ số 2-3 và đánh mất ngôi vị số 1 Đông Nam Á.

 

Anh Tuấn