1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Pellegrini:“Man City không thể có Di Maria vì luật công bằng tài chính”

(Dân trí) - Trước thềm đại chiến với đội bóng láng giềng Manchester United, HLV Pellegrini đã tiết lộ rằng chính Luật công bằng tài chính do UEFA ban hành (FFP) đã ngăn cản Manchester City chiêu mộ ngôi sao Di Maria.

Trước khi đầu quân cho Man United với mức giá 59.7 triệu bảng, Di Maria từng liên hệ với Man City. Tuy nhiên, The Citizens bị giới hạn chi tiêu trên thị trường chuyển nhượng mùa hè vừa qua ở mức 49 triệu bảng như một phần án phạt vì vi phạm Luật công bằng tài chính. Ngoài ra, Champions League cũng giới hạn số lượng cầu thủ đăng ký thi đấu, 21 cầu thủ theo dạng chuyển nhượng cộng 5 cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của đội bóng.

Luật công bằng tài chính đã ngăn cản Man City chiêu mộ Di
Maria
Luật công bằng tài chính đã ngăn cản Man City chiêu mộ Di Maria

HLV Pellegrini thừa nhận Man City không đủ điều kiện để vung tiền như Man United, đội bóng đã chi ra tổng cộng 162 triệu bảng trong mùa hè vừa qua. Chiến lược gia người Chile phát biểu trong buổi họp báo: “Tôi nghĩ điều này rất dễ hiểu. Chúng tôi bị hạn chế về mặt chi tiêu và không thể bỏ ra số tiền như Man United đã chiêu mộ Di Maria.”

Ngôi sao người Argentina sẽ góp mặt trong đội hình “Quỷ đỏ” ở trận derby thành Manchester trước mắt. Nhận định về Di Maria, Pellegrini cho biết: “Tôi nghĩ cậu ấy là một cầu thủ rất xuất sắc nhưng Manchester United không chỉ có duy nhất một cầu thủ xuất sắc.”

Chiến lược gia người Chile nói thêm ông không hiểu tại sao Real Madrid lại để cho Di Maria, cầu thủ xuất sắc nhất trong trận chung kết Champions League, ra đi. Người từng dẫn dắt “đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha” cho biết: “Tại sao Real Madrid lại bán cậu ấy? Tôi không biết. Thật khó để tôi biết tại sao.”

Ở hai trận đấu gần nhất tại Premier League, Man City đã nhận những thất bại liên tiếp trước West Ham và Newcastle. Tuy nhiên, Pellegrini phủ nhận Man City sa sút: “Tôi có thể nói rằng ở hai trận đấu gần nhất – kể cả trận đấu với Stoke, mặc dù không nhiều cơ hội được tạo ra – thủ môn luôn là vị trí thi đấu tốt nhất bên phía đối thủ. Tôi không biết bạn có dự liệu được điều đó không nếu ở vai trò của huấn luyện viên.”

Pellegrini cho rằng đội bóng của ông không đáng bị chỉ trích: “Tôi nghĩ rằng trong một mùa giải luôn có những thời điểm thi đấu tốt và không tốt. So với thời điểm này ở mùa giải năm ngoái, chúng tôi cũng không thi đấu tốt hơn mùa giải này.”

Duy Khánh