1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Pau FC mua cầu thủ chạy cánh, Quang Hải thêm đối thủ cạnh tranh

An An

(Dân trí) - Pau FC vừa chính thức thông báo chiêu mộ thành công tân binh Marius Ros. Đây là cầu thủ đa năng có thể chơi được nhiều vị trí, kể cả tiền vệ công của Quang Hải.

"Chào mừng Marius Ros đến với Pau FC. Anh ấy sẽ mặc chiếc áo số 15", fanpage của Pau FC thông báo.

Cũng như Quang Hải, Marius Ros ký hợp đồng có thời hạn kéo dài 2 năm với Pau FC. Ros trưởng thành từ lò đào tạo của Montpellier FC, từng thi đấu cho đội trẻ Montpellier tại Championnat National 2 (hạng 4 bóng đá Pháp).

Trên Transfermarkt, Ros được định giá 100.000 euro. Dù giá trị chuyển nhượng của cầu thủ sinh năm 2001 thấp hơn nhiều so với Quang Hải nhưng anh lại sức trẻ và đặc biệt là chơi được ở nhiều vị trí.

Pau FC mua cầu thủ chạy cánh, Quang Hải thêm đối thủ cạnh tranh - 1
Tân binh Marius Ros (Ảnh Pau FC).

Cụ thể, Marius Ros có thể đá được ở tiền vệ công và cả hai cánh. Điều này cũng có nghĩa Quang Hải sẽ có thêm một cầu thủ cạnh tranh vị trí ở Pau FC, bên cạnh Henri Saivet và Eddy Sylvestre.

Với ba "đối thủ", trong đó Henri Saivet là cựu thần đồng bóng đá Pháp, còn Eddy Sylvestre lại thường xuyên được đá chính, rõ ràng Quang Hải phải nỗ lực rất nhiều để ghi điểm với HLV Tholot.

Trong phát biểu mới đây với truyền thông Pháp, tiền vệ Henri Saivet đánh giá về Quang Hải: "Do gặp rào cản ngôn ngữ, Quang Hải đang ở cùng một phiên dịch viên. Người đó dạy cho Quang Hải những từ cơ bản về bóng đá và tên gọi của chúng tôi. Mọi thứ tiến triển tốt, dù cậu ấy đôi khi gặp trục trặc khi giao tiếp trên sân".

Pau FC mua cầu thủ chạy cánh, Quang Hải thêm đối thủ cạnh tranh - 2
Quang Hải phải nỗ lực cao nhất (Ảnh Pau FC).

"Trục trặc cũng là bình thường vì Quang Hải đến từ một nước xa xôi và cần học hỏi rất nhiều. Nhưng cậu ấy đã rất nỗ lực và tiến bộ nhiều so với lúc ra mắt", ngôi sao của Pau FC nói tiếp.

"Quang Hải là cầu thủ đáng xem, và chúng tôi cũng thấy chân trái cậu hay. Cậu ấy vẫn còn chút rụt rè vì chưa hiểu rõ môi trường mới. Chúng tôi động viên cậu hãy bỏ qua những rào cản. Toàn đội cũng liên tục nói với Quang Hải rằng: Cậu ở đây vì cậu đủ giỏi", Henri Saivet khẳng định.

Pau FC bước vào trận mở màn mùa giải mới gặp Guingamp vào lúc 00h00 ngày 31/7 (giờ Việt Nam). Kể từ khi tới Pháp vào cuối tháng 6 vừa qua, Quang Hải đã có gần một tháng tập luyện, được ra sân trong cả 4 trận giao hữu của Pau FC, ghi một bàn thắng. Với những gì đã thể hiện, Quang Hải có quyền hy vọng được đá ngay trận đầu cùng Pau FC.