1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Ông Trần Quốc Tuấn trúng cử Chủ tịch VFF khóa 9

An An

(Dân trí) - Đúng như dự đoán, Quyền Chủ tịch VFF khóa 8 Trần Quốc Tuấn được Đại hội bỏ phiếu đạt tỷ lệ 100% đồng ý bầu làm Chủ tịch VFF khóa 9. Ngoài ra, Đại hội VFF khóa 9 cũng xác định được 3 Phó Chủ tịch.

Sáng nay (6/11), Đại hội VFF khóa 9 được tổ chức tại Hà Nội. Đại hội VFF nhiệm kỳ 2022 - 2026 gồm 73 trên tổng số 81 tổ chức thành viên tham dự, có quyền biểu quyết và bầu cử. Đó là đại diện của các CLB V-League, hạng nhất, CLB nữ, futsal, liên đoàn bóng đá địa phương...

Đại hội có sự tham dự của lãnh đạo Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch, lãnh đạo Tổng cục Thể dục thể thao. Về phía các tổ chức bóng đá quốc tế có ông Sanjeevan Balasingam - Giám đốc phụ trách các Liên đoàn thành viên khu vực châu Á và châu Đại Dương - Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA), bà Nhodkeo Phawadee - Trưởng phụ trách khu vực Đông Nam Á - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), ông Khiev Sameth - Chủ tịch LĐBĐ Đông Nam Á (AFF)…

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch AFF Khiev Sameth nhấn mạnh: "Chúng tôi rất vui mừng khi bóng đá Việt Nam cam kết, sẵn sàng phát triển mạnh mẽ về bóng đá. Trong đội ngũ lãnh đạo VFF, đặc biệt là Quyền Chủ tịch Trần Quốc Tuấn đã có đóng góp cho sự lớn mạnh của bóng đá khu vực.

Ông Trần Quốc Tuấn trúng cử Chủ tịch VFF khóa 9 - 1

Ông Trần Quốc Tuấn được bầu làm Chủ tịch VFF khóa 9 (Ảnh: VFF).

Ông Trần Quốc Tuấn có thể xem như đại sứ bóng đá Việt Nam, đem lại lợi ích cho Việt Nam và khu vực. Với tư cách Chủ tịch AFF, tôi luôn ủng hộ sự phát triển của bóng đá Việt Nam. Một lần nữa, tôi xin chúc mừng Đại hội VFF diễn ra thành công tốt đẹp. Mong bóng đá Việt Nam gặt hái thành công". 

Một trong những vấn đề được quan tâm nhất tại Đại hội là khâu bỏ phiếu bầu chọn bộ máy lãnh đạo VFF. Trước Đại hội, ông Trần Quốc Tuấn (quyền chủ tịch VFF khóa 8) là ứng viên duy nhất ứng cử chức danh Chủ tịch VFF khóa 9.

Tương tự là ông Trần Anh Tú (Chủ tịch VPF) cũng không phải chạy đua với đối thủ nào cho chiếc ghế Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn. Cả hai được Đại hội bỏ phiếu trực tiếp và sẽ chính thức trúng cử khi đạt kết quả trên 50% số phiếu hợp lệ.

Đúng như dự đoán, các đại biểu tham dự Đại hội đều đồng ý 100% bỏ phiếu cho hai vị trí quan trọng này. Như vậy, ông Trần Quốc Tuấn sẽ là Chủ tịch VFF khóa 9, còn ông Trần Anh Tú làm Phó Chủ tịch chuyên môn.

Ông Trần Quốc Tuấn trúng cử Chủ tịch VFF khóa 9 - 2

Ông Trần Anh Tú được bầu làm Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn VFF (Ảnh: VFF).

Phát biểu tại Đại hội, ông Trần Quốc Tuấn -  Quyền Chủ tịch VFF khóa 8 nhấn mạnh: "Đây là sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng trong quá trình tiếp tục đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của bóng đá Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới, đặc biệt là vai trò định hướng và tầm nhìn chiến lược đối với bóng đá Việt Nam trên tinh thần của Đại hội VFF khóa 9 (nhiệm kỳ 2022-2026), đó là: "Chung tay vì nền bóng đá phát triển bền vững".

Cuộc đua tại Đại hội VFF khóa 9 chỉ thực sự diễn ra giữa các ứng viên tranh cử ở ghế Phó Chủ tịch truyền thông - đối ngoại và Phó Chủ tịch tài chính - vận động tài trợ. Bên cạnh đó, từ danh sách 24 ứng viên, 17 người được Đại hội bầu cho ghế Ban chấp hành.

Kết quả, ở cuộc bỏ phiếu Phó Chủ tịch tài chính - tài trợ, có 68/73 phiếu hợp lệ. Ông Nguyễn Trung Kiên đạt 36 phiếu bầu đồng ý (đạt tỷ lệ 52,94%). Trong khi ông Lê Văn Thành đạt 32 phiếu (tỷ lệ 47,06%). Như vậy, ông Nguyễn Trung Kiên trở thành Phó Chủ tịch phụ trách tài chính - vận động tài trợ khóa 9.

Ông Trần Quốc Tuấn trúng cử Chủ tịch VFF khóa 9 - 3

Đại hội bỏ phiếu cho các vị trí chủ chốt (Ảnh: VFF).

Trong khi đó, ở ghế Phó Chủ tịch truyền thông - đối ngoại, có 67 trên tổng số 73 phiếu biểu quyết hợp lệ. Ông Cao Văn Chóng đạt 28 phiếu đồng ý (tỷ lệ 41,79%). Ông Nguyễn Xuân Vũ đạt 39 phiếu (tỷ lệ 58,21%). Như vậy, ông Nguyễn Xuân Vũ trở thành Phó Chủ tịch phụ trách truyền thông - đối ngoại khóa 9.

Đại hội VFF khóa 9 biểu quyết thông qua việc đình chỉ tư cách thành viên đối với các tổ chức thành viên sau: Liên đoàn tỉnh Kon Tum, CLB bóng đá Than Quảng Ninh, CLB bóng đá An Giang, CLB bóng đá Tây Ninh, CLB bóng đá Cà Mau, CLB bóng đá Bến Tre, CLB Futsal Sanna Khánh Hòa.

Về vấn đề tài chính, nguồn thu của VFF giai đoạn 2018 - 2022 đạt hơn 1000 tỷ. Đây là con số lớn nhất trong lịch sử một nhiệm kỳ của VFF. 

VFF có Tổng thư ký mới

Ông Dương Nghiệp Khôi được Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn bổ nhiệm làm Tổng thư ký VFF khóa 9, còn ông Lê Hoài Anh làm trợ lý Chủ tịch. Ông Nguyễn Hiền Lương được bầu làm Trưởng Ban kiểm tra VFF.

Các ủy viên Ban chấp hành VFF khóa 9 bao gồm 17 người, gồm: Lê Văn Thành, Trần Huy Đức, Nguyễn Tấn Anh, Đỗ Mạnh Dũng, Văn Trần Hoàn, Trương Sỹ Bá, Cao Tiến Đoan, Trần Anh Minh, Đỗ Văn Nhật, Nguyễn Quốc Hội, Trần Văn Quỳnh, Hồ Hồng Thạch, Võ Văn Thư và 4 lãnh đạo VFF gồm: Trần Quốc Tuấn, Trần Anh Tú, Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Xuân Vũ.