1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Tổng hợp vòng 2 Serie A 2010/11

Ông lớn “ngã ngựa”, trật tự sớm an bài?

(Dân trí) - Dù giành chiến thắng nhọc nhằn trước Udinese nhưng Inter Milan vẫn hạnh phúc hơn AC Milan, AS Roma khi hai CLB trên đều thua mất mặt trước đối thủ được đánh giá yếu hơn. Mới chỉ hai vòng đấu nhưng dường như Serie A đang trở về đúng trật tự của nó.

 

 
Ông lớn “ngã ngựa”, trật tự sớm an bài? - 1
Inter có được chiến thắng không thực sự thuyết phục trước Udinese.

 

Sau chuỗi thành tích không mấy sáng sủa trong thời gian gần đây, Benitez đang đứng trước sức ép rất lớn từ các CĐV. Đã 4 năm qua, Inter mới cảm thấy con đường đến chức vô địch Serie A bị đe dọa nhiều đến vậy. Những “kẻ đối địch” liên tiếp “chiêu hiền đãi sĩ” trong khi Inter gần như vẫn đứng yên trên thị trường chuyển nhượng.

 

Trong bối cảnh đó, đoàn quân của Benitez lại phải đụng độ với Udinese, một đội bóng tỏ ra khá “rắn mặt” mỗi khi gặp Inter trong suốt 5 năm qua. Nhập trận với tư cách cửa trên, Inter dễ dàng nắm thế trận và dồn ép đối phương. Mặc dù đã có bàn thắng sớm của Lucio nhưng thêm một lần nữa hàng thủ của Inter bộc lộ sự hớ hênh khi để Floro Flores đánh đầu thoải mái ghi bàn.

 

Không chỉ có vậy, không dưới hai lần hàng thủ của Inter đã để Di Natale hay Flores thoải mái đối mặt với thủ thành Cesar. Thi đấu bế tắc, đội bóng sọc xanh đen chỉ thực sự có được chiến thắng sau khi hậu vệ đối phương “biếu” không cho họ một quả penaty.

 

Dù thắng nhưng màn trình diễn của thày trò Benitez vẫn chưa khiến các CĐV của họ yên tâm. Mặc dù vậy, thực tế chỉ ra rằng, trong 3 mùa giải gần đây, nếu khởi đầu bằng một trận hòa và tiếp đó là một trận thắng thì cuối mùa Inter sẽ vô địch.

 
Ông lớn “ngã ngựa”, trật tự sớm an bài? - 2
Dù được tăng cường Ibra và Robinho nhưng Milan lại thua đau.
 

Không hạnh phúc như Inter, AC Milan và AS Roma lại hứng chịu những trận thua mất mặt trước những đội bóng yếu hơn rất nhiều. Việc mạnh tay đầu từ trên thị trường chuyển nhượng giúp AC Milan được đánh giá là đội bóng có nhiều khả năng cạnh tranh chức vô địch cùng Inter ở Serie A. Cộng với việc đè bẹp ĐKVĐ Serie B Lecce tới 4 bàn không gỡ sẽ chẳng ai nghĩ Milan lại khó khăn đến vậy.

 

Hàng công của Rossoneri trận này thi đấu quá bế tắc khi bộ ba Ibra-Ronaldinho-Pato hoàn toàn bị chia cắt. Có chăng những tình huống nguy hiểm chỉ xuất phát từ những pha đột phá cá nhân của Pato hay Ronaldinho. Thậm chí, gần như trong cả hiệp 2, Milan đá với 4 tiền đạo nhưng họ vẫn không thể xuyên phá được hàng thủ của Cesena.

 

Đã vậy, sự vắng mặt của Nesta khiến hàng thủ của Milan lộ quá nhiều điểm yếu. Cả Sokratis và Thiago Silva đều không thể theo nổi một chân sút “còm” như Bogdani để cầu thủ này thoải mái tung hoành.

 

Điển hình chính là 2 tình huống dẫn đến 2 bàn thắng của Cesena trong trận đấu này. Tình huống thứ nhất là pha đánh đầu như chỗ không người của Bogdani. Ở tình huống thứ 2, tiền đạo này một lần nữa thoải mái chuyền bóng để Giaccherini ghi bàn.

 

Thất bại nhục nhã trước Cesena, một lần nữa Rossoneri gục ngã khi họ được kì vọng nhất nhưng rất may là họ vẫn còn thời gian để sửa sai.  

 
Ông lớn “ngã ngựa”, trật tự sớm an bài? - 3

AS Roma (phải) thua tan tác trước đội bóng được đánh giá yếu hơn Cagliari.
 

Một đội bóng khác, cũng chịu chung hoàn cảnh với AC Milan là AS Roma. Với việc mất người từ sớm đã khiến AS Roma thảm bại 1-5 trước đội chủ nhà Cagliari. Lần cuối cùng AS Roma chịu thất bại lớn hơn thế là thất bại 1-7 trước MU tại Champions League 2006/07. Với 1 điểm sau 2 vòng đấu, “Bày sói” đành chấp nhận xếp thứ 19.

 

Cũng tại vòng đấu này, Juventus và Sampdoria đã tạo ra một trận cầu mãn nhãn với 6 bàn thắng được chia đều cho 2 đội. Mặc dù hàng công đã thi đấu bùng nổ những màn trình diễn của hàng thủ vẫn làm cho Del Neri quá nhiều điều phải lo lắng.

 

Rõ ràng, nếu muốn trở lại đỉnh cao, Juventus cần phải làm nhiều điều nữa. Ở một trận đấu khác, Fiorentina của HLV Sinisa Mihajlovic vẫn tiếp tục lún sâu vào khủng hoảng khi thua 0-1 trước Lecce.

 

Như vậy, Serie A đã trải qua được 2 vòng đấu. Thật bất ngờ những cái tên đang đứng đầu bảng lại chính là những ứng cử viên cho những xuất xuống hạng (Chievo, Cagliari và Cesena). Nếu chỉ tính riêng BXH gồm 4 đội mạnh nhất Serie A, ĐKVĐ Inter đang đứng đầu. Dường như Serie A đang trở về đúng với trật tự của nó.

 

Ngoài ra, vòng đấu này còn chứng kiến việc bùng nổ bàn thắng. Qua 9 trận đã đấu có tới 34 bàn thắng được ghi(3,77 bàn/trận), vượt xa vòng mở màn với 15 bàn sau 10 trận. Điều này chứng tỏ sau những thăm dò đầu tiên, các CLB Serie A đã bắt đầu vào guồng…
 

Bảng xếp hạng Serie A 2010/11

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

Chievo

6

2

2

0

0

5:2

2

Cagliari

4

2

1

1

0

5:1

3

Sampdoria

4

2

1

1

0

5:3

4

Cesena

4

2

1

1

0

2:0

5

Bari

4

2

1

1

0

3:2

6

Inter

4

2

1

1

0

2:1

7

Milan

3

2

1

0

1

4:2

8

Parma

3

2

1

0

1

3:2

9

Catania

3

2

1

0

1

3:3

10

Lazio

3

2

1

0

1

3:3

11

Brescia

3

2

1

0

1

3:4

12

Genoa

3

2

1

0

1

2:3

13

Lecce

3

2

1

0

1

1:4

14

Napoli

2

2

0

2

0

3:3

15

Juventus

1

2

0

1

1

3:4

16

Palermo

1

2

0

1

1

2:3

17

Fiorentina

1

2

0

1

1

1:2

18

Bologna

1

2

0

1

1

1:3

19

Roma

1

2

0

1

1

1:5

20

Udinese

0

2

0

0

2

1:3

 

H.Long