1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thi đấu sớm vòng 2 giải V-League 2011

Ông Hải “lơ” bị truất quyền chỉ đạo, Thanh Hóa thua tan nát

(Dân trí) - Là đội thi đấu sắc bén hơn, nhưng Thanh Hóa vẫn không thể tạo ra bất ngờ khi liên tiếp mắc sai lầm và để Hòa Phát HN ghi 3 bàn thắng chỉ trong 45 phút cuối. Việc HLV Lê Thụy Hải bị đuổi lên khán đài là nguyên nhân khiến đội khách vỡ trận…

Chứng kiến lối đá tưng bừng được Thanh Hóa sử dụng trong cuộc đối đầu Hòa Phát HN, chẳng ai nghĩ thầy trò HLV Lê Thụy Hải đang thi đấu trên sân khách. Nhờ sự năng nổ của Đình Tùng bên cánh trái, Văn Thắng khu trung lộ và khả năng hoạt động rộng của chân sút ngoại Faye, đội bóng xứ Thanh chính là những người thi đấu lấn lướt duy trì được thế trận tấn công tốt hơn đội chủ nhà.
 
Ông Hải “lơ” bị truất quyền chỉ đạo, Thanh Hóa thua tan nát - 1
 Thanh Hóa (cam) nhập cuộc rất tự tin trên sân Hàng Đẫy - Ảnh: Mạnh Hoàng
 

Ở hiệp đấu đấu tiên, chỉ riêng Đình Tùng đã có tới 2 cơ hội thuận lợi nhưng lại không biết cụ thể hóa thành bàn thắng. Đầu tiên là pha dứt điểm trúng người Đức Cường, đến tình huống đối mặt tiếp theo phút 33, Đình Tùng đã dễ dàng loại bỏ được thủ môn đội chủ nhà nhưng cú sút lại đi chệch khung thành.

 

Phải đối phó với những đợt tấn công liên tục do Thanh Hóa tạo ra, dù rất cố gắng nhưng bộ khung gồm nhiều cầu thủ chất lượng của Hòa Phát HN vẫn tỏ ra lúng túng trong việc triển khai ý đồ tấn công. Phương án được đội chủ nhà sử dụng nhiều nhất là dồn bóng lên phía trước để cặp tiền đạo Timothy - Olushola tận dụng lợi thế thể lực, kết hợp với một vài pha đột phá của Thanh Trung (cánh trái) và Văn Vinh (cánh phải).

 

Kết thúc hiệp đấu thứ nhất, Hòa Phát HN chỉ tạo ra được 2 cơ hội đáng chú ý là cú sút trúng người thủ môn Mạnh Dũng của Thanh Trung (7), cùng pha đánh đầu vọt xà ở khoảng cách gần của Cassiano (44).
 
Ông Hải “lơ” bị truất quyền chỉ đạo, Thanh Hóa thua tan nát - 2
 Hòa Phát HN (áo xanh) bùng nổ mạnh mẽ ở hiệp 2 - Ảnh: Thục Linh
 

Sau khi để đối thủ dồn ép, bước vào hiệp đấu thứ 2 “tướng” Vinh bắt đầu thực hiện những điều chỉnh về lối chơi, đồng thời tung tân binh Henry (9) vào sân để gia tăng sức ép tấn công. Chỉ mất vài phút, quyết định thay đổi nhân sự của Hòa Phát HN đã nhanh chóng phát huy tác dụng.

 

Xuất phát từ đường chuyền bóng thuận lợi của đội trưởng Văn Vinh bên cánh phải, tiền đạo vào thay người Henry dễ dàng hạ gục thủ thành Mạnh Dũng, giúp Hòa Phát HN vượt lên dẫn trước phút 50. Có được bàn thắng giải tỏa áp lực, đội chủ nhà tiếp tục đẩy cao đội hình sang phần sân Thanh Hóa để tìm kiếm thêm bàn thắng.

 

Phút 65, hậu vệ Anh Tuấn (18) của đội khách để bóng chạm tay trong vòng cấm địa, ngay lập tức trọng tài chính Quốc Hưng chỉ tay vào chấm penalty. Tạo điều kiện thuận lợi cho Timothy dễ dàng nới rộng cách biệt lên thành 2-0 cho Hòa Phát HN.
 
Ông Hải “lơ” bị truất quyền chỉ đạo, Thanh Hóa thua tan nát - 3
 Ông Hải bị đuổi lên khán đài là tổn thất lớn với Thanh Hóa - Ảnh: Thục Linh
 

Chưa kịp hoàn hồn sau những bàn thua chóng vánh, từ phút 69 đội bóng xứ Thanh lại gặp tổn thất lớn khi HLV Lê Thụy Hải bị trọng tài truất quyền chỉ đạo vì lỗi phản ứng. Không có ông Hải ở băng ghế chỉ đạo, Thanh Hóa gặp phải rất nhiều khó khăn trong việc triển khai ý đồ tấn công.

 

Ở những phút cuối, dù thi đấu rất tích cực Thanh Hóa vẫn không thể xuyên phá được hàng phòng ngự được Hòa Phát HN bố trí chặt chẽ trước vòng cấm địa. Do quá mải mê dâng cao đội hình tìm kiếm bàn thắng, phút 89 lỗi phòng ngự tiếp tục khiến đội bóng xứ Thanh phải trả giá bằng bàn thua thứ 3.

 

Trong một đợt phản công nhanh, Thanh Trung và Hữu Hoàng có pha phối hợp chuẩn xác, trước khi chuyền chọc khe vào khu trung lộ cho Timothy băng vào dứt điểm ấn định chiến thắng thuyết phục 3-0 cho Hòa Phát HN. Với 3 điểm vừa giành được trước Thanh Hóa, thầy trò HLV Nguyễn Thành Vinh tạm vươn lên dẫn đầu BXH V-League.
 

Bảng xếp hạng tạm thời giải V-League 2011

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

Hòa Phát HN

3

2

1

0

1

4/2

2

Hà Nội T&T

3

1

1

0

0

2/1

3

SHB Đà Nẵng

3

1

1

0

0

2/1

4

V. Hải Phòng

3

1

1

0

0

1/0

5

Thanh Hóa

3

2

1

0

1

3/3

6

SL Nghệ An

1

1

0

1

0

2/2

7

ĐT Long An

1

1

0

1

0

2/2

8

B. Bình Dương

1

1

0

1

0

1/1

9

V. Ninh Bình

1

1

0

1

0

1/1

10

CS Đồng Tháp

1

1

0

1

0

0/0

11

Navibank SG

1

1

0

1

0

0/0

12

HA Gia Lai

0

1

0

0

1

1/2

13

K. Khánh Hòa

0

1

0

0

1

0/1

14

Hà Nội ACB

0

1

0

0

1

0/3

 

Quang Vinh