1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Olympic Việt Nam sẽ chơi tấn công tại Asiad 2018?

(Dân trí) - Nằm chung bảng với 2 đối thủ Pakistan và Nepal, đội tuyển Olympic Việt Nam hoàn toàn có thể tính đến phương án chơi tấn công để tìm những chiến thắng. Đấy cũng là một phần mà HLV Park Hang Seo chuẩn bị cho đội bóng trong tay ông, thông qua trận đấu với Uzbekistan.

So về đẳng cấp chung giữa các nền bóng đá, Pakistan và Nepal không hơn bóng đá Việt Nam, nếu không muốn nói là có một số điểm yếu thế hơn, ví dụ như về tần suất tham dự các giải quốc tế, độ nhuần nhuyễn của các tuyển thủ, nhờ cầu thủ Việt Nam được tập trung các đội tuyển quốc gia thường xuyên hơn.

Đấy chính là lý do mà đội tuyển Olympic Việt Nam được đánh giá là có khả năng giành chiến thắng trước 2 đối thủ vừa nêu trong bảng D, để giành vé vào vòng 2, môn bóng đá nam Asiad 2018.

Mà muốn giành chiến thắng, chúng ta cần tấn công và ghi bàn tốt. Đấy cũng là những gì mà HLV Park Hang Seo chuẩn bị cho đội tuyển Olympic Việt Nam, nhất là trong hiệp 1 trận đấu với Uzbekistan.

Olympic Việt Nam tính đến phương án tấn công tại Asiad sắp diễn ra? (ảnh: An An)
Olympic Việt Nam tính đến phương án tấn công tại Asiad sắp diễn ra? (ảnh: An An)

Đấy là hiệp đấu mà Olympic Việt Nam chơi với đội hình 4-4-2, thiên về tấn công, nhất là tấn công ở 2 biên (so với đội hình 3-5-2, hoặc 5-3-2, trong đội hình 4-4-2, mỗi biên có 2 cầu hỗ trợ nhau, chứ không phải 1 người “bao” 1 biên như 2 sơ đồ kia).

Có thể vị trí cụ thể của từng người khi vào giải chính thức sẽ khác, ví dụ như Quang Hải và Văn Quyết ở giải chính thức, lúc đội cần tấn công sẽ đá bám biên nhiều hơn, đúng sở trường, chứ không hoạt động ở trung lộ. Nhưng về cơ bản, ông Park đang thử nghiệm cho các cầu thủ khả năng tấn công, vây ráp đối phương, bằng một đội hình ít trung vệ hơn, nhiều mũi giáp công hơn.

Kể cả tấn công bằng bóng bổng (ảnh: An An)
Kể cả tấn công bằng bóng bổng (ảnh: An An)

Khả năng tấn công bằng bóng bổng cũng đang được tính đến. Ngoài việc tập luyện kỹ các tình huống cố định theo kiểu của đội tuyển Anh, theo công thức các cầu thủ tham gia tấn công đứng trong khu vực 16m50 của đối thủ kiểu mà báo chí phương Tây vẫn gọi là “xe lửa tình yêu” (tức là 4 – 5 cầu thủ Olympic Việt Nam đứng trong khu vực 16m50 xếp hàng 1 với nhau, chứ không đứng rải rác), nhóm các cầu thủ có thể hình tốt cũng được cho tập kỹ.

Với trung phong Anh Đức (cao 1m82), trung vệ Duy Mạnh (1m78), hậu vệ Đoàn Văn Hậu (1m85), Olympic Việt Nam không quá yếu thế trong các pha tấn công bóng bổng, ở những tình huống cố định như trước, nên sẽ có thêm một phương án tiếp cận khung thành đối phương.

Với công thức xe lửa tình yêu trong các pha bóng cố định, như cách đội tuyển Anh sử dụng tại World Cup 2018 (ảnh: An An)
Với công thức "xe lửa tình yêu" trong các pha bóng cố định, như cách đội tuyển Anh sử dụng tại World Cup 2018 (ảnh: An An)

Cộng thêm tài đá phạt của Quang Hải và Xuân Trường, đội tuyển Olympic Việt Nam đang sẵn sàng cho những phương án khác nhau, giải quyết các tình huống khác nhau ở Asiad.

Việc chơi tấn công cũng là cách để làm mới đội tuyển Olympic Việt Nam, sau khi cả châu Á đã nghiên cứu lối đá phòng ngự phản công mà đội bóng của HLV Park Hang Seo áp dụng tại VCK U23 châu Á hồi đầu năm nay.

Có vẻ như HLV Park Hang Seo đang muốn tạo nên bất ngờ cho các đối thủ theo một hướng khác, cách tiếp cận khác khi bước vào các trận đấu ở Á vận hội!

Kim Điền

Olympic Việt Nam sẽ chơi tấn công tại Asiad 2018? - 4

Dòng sự kiện: Asiad 2018