1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Olympic Việt Nam luyện đá penalty chờ đấu Nhật Bản

(Dân trí) - Kịch bản Olympic Việt Nam và Olympic Nhật Bản phải đá penalty để xác định đội đứng đầu bảng D nếu trận đấu ngày mai có tỷ số hoà là hoàn toàn có thể xảy ra. HLV Park Hang Seo đã lường trước tình huống này nên ông chủ động cho các học trò chuẩn bị mọi phương án.

Chiều 18/8, đội tuyển Olympic Việt Nam không phải di chuyển lên Jakarta để tham dự lễ khai mạc, mà bước ra sân tập chuẩn bị cho trận gặp Nhật Bản, vào lúc 16h ngày mai, 19/8.


HLV Park Hang Seo đã sãn sàng cho phương án đá luân lưu chọn đội đầu bảng D

HLV Park Hang Seo đã sãn sàng cho phương án đá luân lưu chọn đội đầu bảng D

Đây là trận đấu quan trọng với Olympic Việt Nam và cũng cần có sự tính toán kỹ. Cả Việt Nam và Nhật Bản đều đã có vé đi tiếp vào vòng 1/8, nên mối bận tâm nhất với hai đội lúc này chính là chọn đối thủ nào ở vòng trong.

Để có thể chủ động trong việc chọn đối thủ, Olympic Việt Nam phải tính đến phương án giải quyết Nhật Bản trên chấm đá phạt 11m, nếu như hai đội có kết quả hoà. Vì thế, ở buổi tập chiều nay, HLV Park Hang Seo cho các cầu thủ luyện đá penalty khá kỹ. Bên cạnh đó, toàn đội đều bước vào bài tập chiến thuật. Điều này đồng nghĩa với việc ai là người được đá chính trong trận đấu ngày mai sẽ rất khó đoán.


Quang Hải là một trong những người đá penalty tốt của Olympic Việt Nam

Quang Hải là một trong những người đá penalty tốt của Olympic Việt Nam

Trong trường hợp nếu Olympic Việt Nam hướng tới một trận… thua để có ngôi nhì bảng, nhiều khả năng HLV Park Hang Seo sẽ sử dụng các cầu thủ dự bị, để dành sức cho các cầu thủ trụ cột. Ngược lại, nếu quyết giành ngôi đầu, Olympic Việt Nam sẽ ra sân với đội hình mạnh nhất.

Thông tin từ ban huấn luyện Olympic Việt Nam, hiện tại không có cầu thủ nào bị chấn thương, các cầu thủ đều có tâm lý thoải mái, tự tin trước trận gặp Nhật Bản.

Theo cách sắp xếp nhánh thi đấu của BTC, nếu nhất bảng D, Olympic Việt Nam sẽ không phải di chuyển đến sân khác mà vẫn đóng quân ở Tây Java và tiếp tục được thi đến trên sân Wibawa Mukti.

Trang Huyền (từ Indonesia)

Dòng sự kiện: Asiad 2018