1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Olympic Việt Nam đã tìm thấy đội hình chính thức?

(Dân trí) - Sau trận đấu với Olympic Thái Lan, Olympic Việt Nam có lẽ đã tìm thấy đội hình thức cho sân chơi vòng loại Olympic châu Á. Bộ khung đã được định hình, có lẽ chỉ còn điều chỉnh một vài vị trí.

Có lẽ sẽ không có nhiều thay đổi về đội hình xuất phát của đội tuyển Olympic Việt Nam trước Thái Lan tại Bangkok, so với đội hình mà chúng ta sẽ sử dụng ở vòng loại Olympic châu Á trong những ngày tới.

Trong khung thành, 2 cái tên Hoài Anh và Minh Long sẽ cạnh tranh với nhau. Trong đó, Minh Long có vẻ như có ưu thế hơn Hoài Anh. Minh Long từng chứng tỏ được năng lực trong trận đấu với Olympic Uzbekistan trên sân Thống Nhất hơn 1 tuần trước (cho tới trước khi anh phải rời sân vì chấn thương), trong khi Hoài Anh chưa chứng minh được gì nhiều ở trận đấu với Thái Lan.

Văn Toàn nhiều khả năng sẽ đá cặp với Công Phượng trên hàng tiền đạo (ảnh: Gia Hưng)
Văn Toàn nhiều khả năng sẽ đá cặp với Công Phượng trên hàng tiền đạo (ảnh: Gia Hưng)

Ở hàng hậu vệ, 2 cái tên Ngọc Hải và Mạnh Hùng gần như sẽ đá cặp với nhau ở vị trí trung vệ, nhờ cả 2 khá hiểu nhau lúc khoác áo SL Nghệ An. Trong khi đó, ở 2 cánh, Đức Lương và Văn Thanh cũng có ưu thế nhiều hơn so với Văn Sơn và Tấn Tài.

Trên hàng tiền vệ, Huy Toàn gần như sẽ chắc một suất tiền vệ trái, bởi đây là một trong những cầu thủ nhiều kinh nghiệm nhất, giàu tính bùng nổ nhất của đội tuyển Olympic hiện giờ. Bên cánh đối diện, HLV Miura vẫn đang thử nghiệm nhiều con người, trong đó Ngọc Thắng và Phan Văn Long sẽ cạnh tranh chỗ đứng với nhau.

Ở trung tâm hàng tiền vệ, Hữu Dũng vừa có bàn thắng vào lưới Olympic Thái Lan, nhưng thật ra Hữu Dũng và người cùng có tên trong đội hình xuất phát với anh trong trận đấu trước đội bóng đất Chùa Vàng là Tuấn Anh không có ai chắc suất.

Điểm yếu của cả 2 là khả năng phòng ngự từ xa, trong khi HLV Miura rất cần mẫu tiền vệ trụ có khả năng thu hồi bóng. Chính vì lẽ đó, hoặc Hữu Dũng hoặc Tuấn Anh sẽ phải đá cặp với một người khác, không loại trừ đấy là một trung vệ được đôn lên tuyến giữa, nhằm gia tăng khả năng phòng ngự từ xa của đội tuyển Olympic Việt Nam.

Trên hàng tiền đạo, giống như Ngọc Hải ở hàng hậu vệ và Huy Toàn ở hàng tiền vệ, Công Phượng gần như sẽ chiếm một suất đá chính. Công Phượng đá chính chưa hẳn vì Công Phượng hay, mà chủ yếu là do Olympic Việt Nam quá khan hiếm tiền đạo.

Trong khi đó, Thanh Bình và Văn Toàn sẽ cạnh tranh chỗ còn lại nơi tuyến đầu. Đây cũng là tuyến yếu nhất của Olympic Việt Nam vào lúc này, với những tiền đạo không hề biết ghi bàn trong 3 trận giao hữu quốc tế gần nhất với Olympic Indonesia, Olympic Uzbekistan và Olympic Thái Lan.

Kim Điền