1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Ở tuổi 23, Neymar vượt trội so với C.Ronaldo, Messi

(Dân trí) - Tiền đạo người Brazil, Neymar đang có những bước thăng tiến đáng kể trong sự nghiệp. Thống kê cho thấy, ở tuổi 23, Neymar đã giành được thành công hơn cả C.Ronaldo và Messi.

Trong thời gian qua, nhiều chuyên gia đánh giá rằng Neymar chính là người có khả năng nhất phá vỡ vị thế thống trị của Messi và C.Ronaldo ở danh hiệu Quả bóng vàng trong tương lai. Thực tế cho thấy, “tiểu Pele” đã có những bước thăng tiến mạnh mẽ sau khi chuyển tới khác áo Barcelona.

 

 

Thành tích của Neymar so với C.Ronaldo và Messi ở tuổi 23
Thành tích của Neymar so với C.Ronaldo và Messi ở tuổi 23

Mùa trước, Neymar hợp cùng Suarez và Messi trở thành bộ ba khủng khiếp nhất châu Âu. Bản thân cầu thủ này cũng đã đoạt danh hiệu Vua phá lưới Champions League với cùng 10 bàn như C.Ronaldo và Messi.

Sang mùa này, Neymar đã vươn lên gánh vác Barcelona trong giai đoạn Messi chấn thương. Tính tới thời điểm này, chân sút người Brazil đang dẫn đầu danh sách ghi bàn ở La Liga với 11 pha lập công.

Thống kê cũng chỉ ra rằng, ở tuổi 23, Neymar xuất sắc hơn cả C.Ronaldo lẫn Messi (ở cùng độ tuổi). Theo đó, tính tới thời điểm này, “tiểu Pele” đã ghi được 183 bàn thắng sau 317 lần ra sân (hiệu suất 0,57 bàn/trận), còn Messi (năm 2010) ghi được 150 bàn sau 268 trận (0,55 bàn/trận), C.Ronaldo (năm 2008) có được 118 bàn sau 327 trận (0,36 bàn/trận).

Ngoài ra, cũng như C.Ronaldo và Messi, Neymar đã kịp giành được mọi danh hiệu cao quý như Champions League, La Liga, siêu cúp châu Âu… (dù mới sang châu Âu được 2 năm). Ngoài ra cầu thủ này từng giành chức vô địch Copa Libertadores và Recopa Sudamericana ở quê nhà.

Tất nhiên, phía trước Neymar vẫn còn chặng đường dài và để duy trì phong độ đỉnh cao trong nhiều năm như Messi, C.Ronaldo cũng không phải là điều đơn giản.

H.Long