1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Nuông chiều C.Ronaldo là làm hại Man Utd

H. Long

(Dân trí) - Cựu danh thủ Emmanuel Petit cho rằng HLV Ten Hag nên ngừng việc nuông chiều C.Ronaldo bởi điều đó làm hại Man Utd.

C.Ronaldo đã tụt dốc thảm hại ở mùa giải này. Tiền đạo người Bồ Đào Nha mới ghi được 3 bàn thắng cho Quỷ đỏ sau 16 trận ra sân trên mọi đấu trường. Không những vậy, siêu sao người Bồ Đào Nha còn để lại ấn tượng xấu bởi thái độ của mình.

Nuông chiều C.Ronaldo là làm hại Man Utd - 1

Emmanuel Petit cho rằng HLV Ten Hag đang nuông chiều C.Ronaldo quá mức.

Khi không được sử dụng trong trận đấu với Tottenham, C.Ronaldo đã tự ý bỏ về sớm trước khi trận đấu kết thúc. Sau đó, HLV Ten Hag quyết định phạt CR7 cấm tập luyện và thi đấu ở trận gặp Chelsea. Dù vậy, sau khi trở lại và đá chính ba trận liên tiếp gặp West Ham, Real Sociedad và Aston Villa, tiền đạo sinh năm 1985 lại gây thất vọng.

Trước tình hình đó, cựu danh thủ Emmanuel Petit kêu gọi HLV Ten Hag nên ngừng việc nuông chiều C.Ronaldo bởi điều đó làm hại Man Utd.

Cựu cầu thủ của Arsenal cho biết: "Có vẻ như HLV Ten Hag đang đặt C.Ronaldo cao hơn so với Man Utd. Đáng ra ông ấy cần ưu tiên lợi ích của CLB, thay vì bất kỳ cầu thủ nào. Ten Hag nên dừng ngay việc này lại.

Tôi có cảm giác như một vài quyết định của Ten Hag mang tính chính trị quá mức. Ông ấy luôn muốn C.Ronaldo được hạnh phúc nhưng ưu tiên hàng đầu phải là Man Utd, chứ không phải CR7.

Đáng ra, Ten Hag cần phải đưa ra những quyết định tốt nhất để phục vụ đội bóng trong mọi trường hợp. Thực tế, Man Utd khi có và không có C.Ronaldo là hai đội bóng hoàn toàn khác biệt. Tôi hiểu rằng Ten Hag muốn trao cho cậu ấy cơ hội thứ hai nhưng tôi vẫn sẽ nhấn mạnh rằng ưu tiên của ông ấy nên là CLB".

Nuông chiều C.Ronaldo là làm hại Man Utd - 2

HLV Ten Hag chưa thể hiện sự cứng rắn như Sir Alex Ferguson (ảnh: Getty).

Cách đây vài ngày, cựu hậu vệ Man Utd, David May cũng lên tiếng cho rằng những gì HLV Ten Hag đang làm ngược lại với triết lý của Sir Alex Ferguson: "Đằng sau những cánh cửa đóng kín, mọi thứ không bao giờ hoàn hảo ở CLB cả. Luôn có những tranh cãi hay lời rên rỉ từ phía cầu thủ không được ra sân.

Do đó, vai trò của HLV trưởng rất quan trọng. Sir Alex Ferguson luôn giải quyết tốt vấn đề này. Không có cầu thủ nào lớn hơn CLB. Ông ấy đã để Roy Keane, Jaap Stam, Van Nistelrooy và nhiều người khác ra đi. Miễn là Ten Hag nắm được phòng thay đồ và yêu cầu các cầu thủ tuân theo quy tắc của ông ấy, mọi thứ sẽ rất tốt. Nhưng ngược lại, ông ấy sẽ gặp rắc rối lớn.

Không một cầu thủ nào được ra lệnh cho đồng đội và cả HLV trưởng. Cho dù ở Stockport hay Man Utd thì nếu HLV trưởng mất quyền hạn thì sẽ tạo những hậu quả khôn lường".