1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Nữ thủ môn qua đời vì đột quỵ trên sân cỏ

(Dân trí) - Nữ thủ môn người Cameroon, Jeanine Christelle Djomnang vừa qua đời vì đột quỵ trên sân cỏ. Đây là nạn nhân xấu số thứ 3 qua đời trên sân cỏ trong ít ngày qua.

LĐBĐ Cameroon thông báo, vào chiều Chủ nhật vừa qua, nữ thủ môn Jeanine Christelle Djomnang (26 tuổi) đã qua đời vì cơn đột quỵ trong trận đấu giữa Femina Stars với Louves of Minproff tại giải vô địch quốc gia Cameroon.

Nữ cầu thủ Jeanine Christelle Djomnang qua đời vì đột quỵ
Nữ cầu thủ Jeanine Christelle Djomnang qua đời vì đột quỵ

Cái chết của Jeanine Christelle Djomnang tới chỉ ít ngày sau khi thế giới bóng đá chứng kiến hai nạn nhân xấu số khác, đó là Patrick Ekeng (Dynamo Bucharest) và Bernardo Ribeiro (Friburgense), những người cũng qua đời vì lý do tương tự.

Sự qua đời liên tiếp vì đột quỵ trên sân cỏ đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về vấn đề phát hiện, kiểm tra với các cầu thủ, để phát hiện sớm dấu hiệu bất thường, giúp phòng ngừa tai nạn đáng tiếc. Điều đáng nói, cả 3 nạn nhân đều thi đấu ở giải đấu trung bình, yếu, nơi công tác kiểm tra các cầu thủ không được quá chú trọng.

Trên mạng xã hội, nữ tuyển thủ Cameroon, Gaelle Enganamouit đã thừa nhận nỗi đau sau khi chứng kiến người đồng đội Jeanine Christelle Djomnang qua đời. Cô viết: “Cái chết của Jeanine Christelle Djomnang mang tới nỗi buồn vô hạn cho tôi và các đồng đội. Cầu mong cô ấy yên nghỉ”.

Theo tờ BBC, LĐBĐ Cameroon đã đặt một cuốn sổ ghi lời chia buồn cho hai cầu thủ Jeanine Christelle Djomnang và Patrick Ekeng ở trụ sở của cơ quan này. Những người hâm mộ có thể qua đó để tiễn biệt với hai nạn nhân xấu số này.

H.Long