1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

"Nữ thần bóng chuyền" Hàn Quốc bất ngờ trở lại thi đấu sau án cấm vĩnh viễn

Sông Lam

(Dân trí) - Hai chị em song sinh Lee Jae-yeong và Lee Da-yeong được mệnh danh là "Nữ thần bóng chuyền" của Hàn Quốc bất ngờ có tên trong danh sách đăng ký mùa giải bóng chuyền vô địch Hàn Quốc 2021/22.

Chị em sinh đôi họ Lee khoác áo tuyển Hàn Quốc thi đấu tại World Cup 2019

Hai chị em song sinh Lee Da-yeong và Lee Jae-yeong năm nay 24 tuổi, khoác áo đội bóng chuyền lớn nhất Hàn Quốc là CLB Heungkuk Life Insurance Pink Spiders.

Nữ thần bóng chuyền Hàn Quốc bất ngờ trở lại thi đấu sau án cấm vĩnh viễn - 1

Hai chị em song sinh Lee Da-yeong và Lee Jae-yeong ngoài tài năng còn sở hữu nhan sắc xinh đẹp khiến nhiều người mê mẩn.

Ngoài tài năng nổi bật, họ còn có vẻ ngoài rất xinh đẹp và được mệnh danh là nữ thần của bóng chuyền Hàn Quốc, môn thể thao được khán giả yêu thích chỉ sau bóng chày, bóng đá và golf. Tuy nhiên, bê bối xảy ra hồi tháng 2/2021 đã khiến bộ đôi song sinh bị CLB chủ quản cũng như Liên đoàn bóng chuyền Hàn Quốc cấm thi đấu vô thời hạn.

Lee Da-yeong và Lee Jae-yeong trước đó bị cáo buộc đã bạo hành thể xác với bạn học ở ký túc xá, ăn cắp tiền cũng như đe dọa các bạn học bằng dao. Tổng cộng, có tới 21 cáo buộc liên quan đến 2 vận động viên này. Trên Instagram, chị em song sinh này đã thừa nhận "hành vi vô trách nhiệm trong quá khứ" và đăng đàn xin lỗi đến các nạn nhân nhưng án phạt vẫn được đưa ra.

Nữ thần bóng chuyền Hàn Quốc bất ngờ trở lại thi đấu sau án cấm vĩnh viễn - 2
Nữ thần bóng chuyền Hàn Quốc bất ngờ trở lại thi đấu sau án cấm vĩnh viễn - 3

Nhan sắc của chị em song sinh Lee Da-yeong và Lee Jae-yeong được ví như "nữ thần" trong môn bóng chuyền.

Tuy nhiên, theo tờ Yonhap, sau 4 tháng điều tra xem xét, ông Kim Yeo-il, người đứng đầu CLB Heungkuk Life Insurance, đã tham dự cuộc họp hội đồng quản trị được tổ chức bởi Liên đoàn Bóng chuyền Hàn Quốc (KOVO) và tiết lộ chị em Lee sẽ được đăng ký trong danh sách thi đấu mùa này.

Ông Kim nói rằng Lee Jae-yeong sẽ chơi cho CLB Heungkuk Life Insurance, trong khi Lee Da-yeong đang được xem xét ra nước ngoài thi đấu, nhiều khả năng là tại giải vô địch quốc gia Hy Lạp.

Yonhap cho biết chị em Lee đã khởi kiện khi nhận án phạt từ CLB cũng như Liên đoàn bóng chuyền Hàn Quốc, và sau 4 tháng điều tra các cơ quan chức năng không chứng minh được các cáo buộc liên quan nên bộ đôi "nữ thần bóng chuyền" được đăng ký thi đấu trở lại. Kết quả điều tra của cơ quan chức năng dự kiến sẽ sớm được công bố để trả lại sự công bằng cho hai chị em song sinh.

Sự vắng mặt của hai chị em Lee trong thời gian qua đã ảnh hưởng lớn đến sức mạnh của tuyển bóng chuyền nữ Hàn Quốc. Tại giải đấu Volleyball Nations League đang diễn ra ở Italy, tuyển nữ Hàn Quốc dừng bước sau vòng bảng khi đứng thứ 15 trong 16 đội tham dự với 3 trận thắng và 12 trận thua. Tham vọng đạt thứ hạng cao tại Olympic Tokyo của đội cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.