1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Novak Djokovic: “Tôi được gạ bán độ với giá 200.000 USD”

(Dân trí) - Ngày hôm qua, tay vợt Novak Djokovic tiết lộ từng được gạ bán độ với giá 200.000 USD vào năm 2007, khi còn là tay vợt trẻ. Thông tin trên tiếp tục làm rúng động làng quần vợt thế giới sau khi BBC and BuzzFeed News phanh phui bí mật kinh hoàng.

Theo điều tra của BBC and BuzzFeed News, trong những năm qua, làng quần vợt thế giới đã nhuốm màu đen của bán độ, trong đó có ở giải Grand Slam. Thậm chí, hai hãng tin này, có 16 tay vợt nằm trong top 50 đã “nhúng chàm”.

Novak Djokovic thừa nhận từng bị gạ bán độ
Novak Djokovic thừa nhận từng bị gạ bán độ

 

Ngay sau đó, tay vợt số 1 thế giới, Novak Djokovic đã tiết lộ sự thật kinh hoàng khác. Cụ thể, vào năm 2007, khi còn là tay vợt trẻ, anh đã nhận được lời đề nghị bán độ trị giá 200.000 USD ở giải St Petersburg. Tuy nhiên, VĐV người Serbia đã từ chối.

Novak Djokovic cho biết: “Tôi không được tiếp cận trực tiếp. Thay vào đó, bọn họ đã đưa ra lời gạ gẫm qua những cộng sự của tôi. Tất nhiên, tôi đã từ chối ngay lập tức. Nó không có ý nghĩa gì với tôi cả.

Thật không may là có một số người, trong những thời điểm nào đó, ở những cuộc nói chuyện nào đó… đã bị thuyết phục bởi những lời dụ dỗ như vậy. Còn tôi, trong 6,7 năm qua, tôi chưa từng nghe lời đề nghị tương tự.

Những thông tin báo giới đã đưa trong thời gian qua khiến tôi cảm thấy khủng khiếp. Đối với tôi, đó là sự phản bội với thể thao. Tôi không bao giờ ủng hộ những hành vi như vậy, ở bất kỳ môn thể thao nào, đặc biệt là quần vợt”.

H.Long