1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Nổi loạn đòi ra đi, Harry Kane nhận cái kết đắng

H.Long

(Dân trí) - Tottenham đã để Harry Kane ở lại London khi toàn đội hành quân tới Bồ Đào Nha gặp Pacos de Ferreira ở Europa League Conference. Đó được xem là "sự trừng phạt" cho sự nổi loạn của tiền đạo này.

Mặc dù Harry Kane đã quay trở lại tập luyện cùng Tottenham trong những ngày qua và được CLB đăng ký tham dự Europa League Conference nhưng có vẻ như ngôi sao này vẫn đang chịu sự trừng phạt của CLB.

Nổi loạn đòi ra đi, Harry Kane nhận cái kết đắng - 1

Harry Kane bị gạch tên khỏi đội hình Tottenham tham dự trận đấu với Pacos de Ferreira ở vòng play-off Europa League Conference.

Theo thông tin mới nhất từ tờ Daily Mail, Harry Kane đã bị Tottenham gạch tên khỏi danh sách tham dự trận đấu với Pacos de Ferreira ở vòng play-off Europa League Conference. Đây là động thái bất ngờ bởi vào hôm qua, HLV Nuno Espirito Santo còn điền tên chân sút người Anh vào danh sách tham dự trận đấu này.

Lý giải về nguyên nhân Harry Kane vắng mặt, HLV người Bồ Đào Nha tiết lộ rằng cầu thủ này vẫn không đủ thể lực. Do đó, anh sẽ ở lại London để tập luyện, chuẩn bị cho Wolves vào cuối tuần.

Harry Kane đã đá tập một mình vào thứ Hai, trong khi các đồng đội ở Tottenham được nghỉ phục hồi sau khi vừa giành chiến thắng trước Man City. Tuy nhiên, sau đó, tới thứ Ba, tiền đạo sinh năm 1993 đã trở lại tập cùng toàn đội.

Nhiều quan điểm cho rằng Tottenham đang thực sự "tức điên" với Harry Kane. Trước đó, tiền đạo này được cho là không hài lòng với Chủ tịch CLB, Daniel Levy vì thất hứa. Người đứng đầu Spurs từng hứa nếu như CLB không giành được danh hiệu hoặc giành vị trí trong top 4 Premier League thì sẽ để Harry Kane ra đi. Tuy nhiên, giờ đây, ông lại đang tìm mọi cách giữ chân cầu thủ này.

Nổi loạn đòi ra đi, Harry Kane nhận cái kết đắng - 2

Harry Kane được cho là chỉ trích Chủ tịch Tottenham, Daniel Levy là kẻ nuốt lời.

Trong mùa Hè này, Harry Kane từng nổi loạn, khi không trở về tập trung và tập luyện cùng Tottenham vì muốn sang Man City. CLB thành Manchester cũng đang rất muốn có tiền đạo này. Thời gian qua, họ đã đưa ra đề nghị 120 triệu bảng (cộng thêm phụ phí) để chiêu mộ Harry Kane nhưng Tottenham không đồng ý.

CLB thành London muốn thu về khoảng 160 triệu bảng từ thương vụ này nhưng Man City không chấp nhận chi ra số tiền lớn như vậy.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với Gary Neville hồi tháng 5, Harry Kane thừa nhận bị "cuốn hút" với viễn cảnh thi đấu cùng De Bruyne ở Man City. Cầu thủ này cũng gợi ý rằng Tottenham có thể nhả mình với giá 100 triệu bảng.