1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Ninh Bình chính thức bỏ V-League

(Dân trí) - Bất chấp việc VFF và VPF thuyết phục ở lại, hôm nay (13/4), lãnh đạo đội bóng Ninh Bình vẫn quyết định bỏ V-League 2014. Riêng đấu trường AFC Cup, đội bóng của bầu Trường sẽ cân nhắc có nên tiếp tục tham dự nữa hay không.

Chiều nay, Chủ tịch CLB Ninh Bình, ông Phạm Văn Lệ xác nhận thông tin Ninh Bình bỏ V-League. Cũng trong chiều nay, đội bóng cố đô sẽ có văn bản gửi VFF và VPF về việc này. Lý do lớn nhất khiến Ninh Bình bỏ giải, chính là việc đội bóng này có quá nhiều cầu thủ dính líu tới vụ bán độ. Thậm chí, cơ quan công an đang mở rộng cuộc điều tra, nên số trận và số cầu thủ bán độ có thể còn nhiều hơn.

 

“Vì nhiều cầu thủ dính tiêu cực nên bầu Trường đã rất buồn. Việc tham dự V-League là không thể khi có quá nhiều những cầu thủ bán độ. Chúng tôi sẽ bỏ V-League 2014 và sẽ có văn bản chính thức gửi VFF, VPF về vấn đề này”, ông Lệ nói.

 

Trong khi đó, bầu Trường nhấn mạnh: “Chúng tôi đã có những cuộc làm việc với VFF. Mới đây chúng tôi được hoãn tham dự vòng 12 V-League, nhưng bây giờ sẽ nghỉ hẳn V-League 2014”.
 

Hiện tại, các cầu thủ dính tiêu cực sẽ được phép cho về nhà hoặc ở lai khách sạn để phục vụ công tác điều tra. Trong khi đó, những cầu thủ còn hợp đồng với Ninh Bình sẽ được thanh lý sớm để có thể tìm đội bóng mới.

 
Ninh Bình sẽ bỏ V-League
Ninh Bình sẽ bỏ V-League
 

Theo ông Lệ, việc bỏ giải lúc này chắc chắn sẽ khiến người hâm mộ thất vọng, nhưng Ninh Bình ở thế bất khả kháng. Trong khi đó, việc VFF và VPF có đưa ra một án phạt với Ninh Bình hay không, vẫn chưa có câu trả lời lúc này.

 

Theo quy định, việc bỏ giải sẽ khiến Ninh Bình nhận án phạt 100 triệu đồng và đánh xuống hạng Ba. Tuy nhiên, Ninh Bình lại đang trong hoàn cảnh rất đặc biệt, các quan chức VFF, VPF đều ủng hộ quyết tâm xử lý tiêu cực tại đội bóng cố đô. Thậm chí mới đây, lãnh đạo AFC cũng cho biết sẽ cử đoàn cán bộ sang Việt Nam, giúp đỡ VFF và đặc biệt là Ninh Bình chống tiêu cực. AFC cũng rất hoan nghênh việc Ninh Bình đang làm tất cả để điều tra vụ bán độ tại AFC Cup.
 

Việc Ninh Bình bỏ V-League có thể sẽ tạo nên nhiều hệ lụy. Thứ tự các đội trên BXH sẽ có nhiều xáo trộn. Ba đội thiệt thọi nhất là Than Quảng Ninh, B.Bình Dương (thắng) trong khi Hà Nội T&T lại hưởng lợi vì đã thua Ninh Bình. Theo quy định, nếu 1 đội bóng bỏ giải, toàn bộ số điểm của đội này ở các trận thắng, thua, hòa sẽ bị hủy.

 

Ở mùa giải 2013, việc XMXT Sài Gòn bỏ giải cũng đã khiến BXH V-League phải thay đổi và nhiều đội bỗng dưng mất đi vị trí rất tốt như SL Nghệ An.

 

Việc bỏ V-League không có nghĩa bầu Trường đã quá chán bóng đá Việt Nam. Ngược lại, ông bầu này đang lên kế hoạch đầu tư cho lứa U19. Thậm chí trong thơi gian tới, có thể đội U19 Ninh Bình sẽ được cho sang anh tập huấn dài hạn.

 

Mục đích của bầu Trường chính là xóa đi làm lại và trong một ngày không xa, Ninh Bình sẽ tiếp tục đá V-League với đội quân vừa mạnh, vừa sạch. Bầu Trường tiết lộ, VFF và VPF đang xem xét khả năng bảo lưu suất tham dự V-League cho Ninh Bình.

 

Bỏ V-League, nhưng Ninh Bình có thể sẽ tiếp tục tham dự AFC Cup. Hiện đội bóng cố đô đang xếp nhất bảng G sau 5 trận đấu và còn 1 trận thủ tục nữa. Tại vòng 2, Ninh Bình sẽ có lợi thế được đá sân nhà, nên cơ hội vào đến tứ kết là không hề nhỏ.

 

Khó khăn với HLV Nguyễn Văn Sỹ lúc này là ông không có nhiều cầu thủ, nên buộc phải đôn đội hình 2 hay cầu thủ trẻ lên đá đội 1. Có nhiều thông tin, Ninh Bình sẽ đá hết vòng bảng rồi sau đó cũng bỏ luôn AFC Cup.

 

Bằng Tường - Kim Anh