1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Nigeria: Thêm một cái chết trên sân bóng

(Dân trí) - Chưa đầy 1 tuần sau khi 7 cầu thủ của đội bóng nghiệp dư Wunti FC của thành phố Bauchi qua đời trong một tai nạn, bóng đá Nigeria lại chứng kiến một cái chết đau lòng trên sân bóng.

Thứ 6 vừa qua, tại Jos, cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp Boniface Danjuama đã đột quỵ và qua đời ngay khi đang tham dự một trận đấu của giải hạng 2 Nigeria.

 

Boniface Danjuma, cầu thủ của đội chủ nhà Plateau United (đội bóng mới xuống hạng 2 cuối mùa trước) đã ngã vật xuống sân và bị khẳng định là đã chết khi hiệp 2 của trận đấu với JUTH mới diễn ra được 13 phút.

 

Ngày Danjuma ra đi cũng trùng đúng vào ngày giỗ lần thứ 17 của cố tiền vệ của đội Super Eagles mang tên Sam Okwaraji. Cách đây 17 năm, Okwaraja đã qua đời 13 phút trước khi kết thúc trận đấu giữa Nigeria và Angola tại sân vận động quốc gia Nigeria Lagos trong khuôn khổ vòng loại Italia’90.

 

Trở lại với trận đấu tại Jos, trọng tài chính đã quyết định cho trận đấu tiếp tục để tưởng niệm cầu thủ xấu số. Sau trận đấu, các bác sĩ vẫn chưa xác định được nguyên nhân cái chết của Danjuma, nhưng họ nghiêng về khả năng đó là hậu quả của một cơn đột quỵ bất ngờ.

 

Hai tuần trước, 7 cầu thủ của đội Wunti FC cũng đã qua đời trong 1 tai nạn xe hơi cách thành phố quê hương Bauchi của họ 10km. Khi đó, những cầu thủ của Wunti FC đang trên đường đến trận đấu trong khuôn khổ giải nghiệp dư Nigeria gặp BON của thành phố KANO.

 

Trong số 7 cầu thủ tử nạn nọ có cả cựu tuyển thủ quốc gia Nigeria Manga Mohammed.

Amir Angwe. Một cầu thủ chuyên nghiệp khác của Nigeria cũng đã đột quỵ và chết ngay tại sân Onikan Stadium, Lagos trong một trận đấu cấp châu lục của CLB Julius Berger hồi năm 1988.

 

Còn trong năm ngoái, cựu thủ môn của CLB Flying Eagles, Sam Okoye cũng đã đột ngột qua đời tại Iran khi anh tham gia buổi tập chuẩn bị cho giải đấu giành cho các cựu binh.

 

Bóng đá Nigieria đang phải chứng kiến những sự kiện đau lòng ngay trên sân cỏ.

 

Hà Việt