1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Những tổng kết thú vị của Premier League 2018/19

(Dân trí) - Premier League 2018/19 đã kết thúc trong những cảm xúc khác nhau, có nụ cười lẫn nước mắt của kẻ chiến thắng hay bại trận. Đây được xem là mùa giải của nhiều kỷ lục, với sự cạnh tranh khốc liệt, hấp dẫn.

Man City bảo vệ thành công ngôi vô địch Premier League

CLB Manchester City đã bảo vệ thành công chức vô địch Ngoại hạng Anh của mình khi kết thúc mùa giải với 98 điểm (kém hai điểm so với họ mùa trước).

Chiến thắng 4-1 trước Brighton ở vòng cuối cùng giúp họ hơn đối thủ cạnh tranh chức vô địch là Liverpool chỉ đúng 1 điểm trên bảng xếp hạng.

CLB chủ sân Etihad bốn lần vô địch trong bảy mùa gần nhất. Họ kết thúc mùa 2018-2019 với 98 điểm (thắng 32, hòa hai, thua bốn trận), ghi 95 bàn và thủng lưới 23 bàn.

HLV Pep Guardiola trở thành một trong những HLV "vĩ đại" khi ông giúp Man City đoạt 198 điểm trong hai mùa vừa qua. Ở lượt về mùa này, Man City giành 54 trên 57 điểm tối đa. Họ thắng 18 trận và chỉ thua Newcastle. Trong giai đoạn nước rút, đội quân của Guardiola thắng liền 14 trận, không cho á quân Liverpool cơ hội lật ngược tình thế.

Những tổng kết thú vị của Premier League 2018/19 - 1
Các CLB được tham dự Champions League

1. Man City (98 điểm)

2. Liverpool (97 điểm)

3. Chelsea (72 điểm)

4. Tottenham (71 điểm)

Những tổng kết thú vị của Premier League 2018/19 - 2
Các CLB tham dự Europa League

1. Arsenal (70 điểm)

2. Manchester United (66 điểm)

3. Wolvehampton (57 điểm)

MU đã chính thức phải xuống chơi tại Europa League sau khi bị Huddersfield cầm hòa ở vòng 37. Chưa dừng lại ở đó, họ tiếp tục thua trước một CLB xuống hạng khác là Cardiff ở vòng cuối cùng và kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 6.

Arsenal dù kết thúc ở vị trí thứ 5 trên BXH nhưng họ vẫn có cơ hội được tranh tài ở Champions League mùa tới khi đã vào tới chung kết Europa League và sẽ đối đầu với Chelsea.

Những tổng kết thú vị của Premier League 2018/19 - 3

Man Utd gây thất vọng khi tiếp tục để thua Cadiff 0-2 ở vòng cuối ngay trên sân nhà

3 cầu thủ cùng giành danh hiệu Chiếc giày vàng:

1. Pierre-Emerick Aubameyang (22 bàn)

2. Sadio Mané (22 bàn)

3. Mohamed Salah (22 bàn)

Danh hiệu "Chiếc giày Vàng" Ngoại hạng Anh năm nay đã được chia cho ba cầu thủ trên khi họ đều có 22 pha lập công. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, Ngoại hạng Anh có ba cầu thủ ở Châu Phi giành danh hiệu này.

Những tổng kết thú vị của Premier League 2018/19 - 4

Mohamed Salah và Sadion Mane giành danh hiệu Chiếc giày vàng ngay sau chiến thắng trước Wolvehampton ở vòng đấu cuối. Mặc dù cả 2 thăng hoa trong suốt mùa giải nhưng vẫn không giúp đội bóng của mình lên ngôi vương

Thủ môn hay nhất mùa giải

Danh hiệu này đã thuộc về thủ thành Alisson Becker của Liverpool khi anh đã giữ sạch lưới 21 trận ở mùa giải năm nay. Alisson cũng là người đóng góp công lớn khi giữ sạch lưới ở trận lượt về Champions League trước Barcelona để giúp Liverpool giành quyền vào chơi trận chung kết vào tháng 6 tới.

Những tổng kết thú vị của Premier League 2018/19 - 5

Top các cầu thủ kiến tạo thành bàn nhiều nhất:

1. Eden Hazard (15)

2. Ryan Fraser (14)

3. Trent Alexander-Arnold (13) / Andrew Robertson (11)

Eden Hazard chính thức trở thành "Vua kiến tạo" của mùa này với 15 pha kiến tạo, ngoài ra anh cũng đã 16 lần sút tung lưới đối phương. Chính nhờ phong độ chói sáng của anh đã giúp Chelsea giành vị trí top 3 trên bảng xếp hạng để tham dự Champions League mùa sau.

Bộ đôi hậu vệ của Liverpool là Trent Alexander-Arnold và Andrew Robertson đã làm thay đổi quan niệm hậu vệ chỉ mang tính phòng ngự thành hậu vệ tấn công theo triết lý xây dựng lối chơi của HLV Jurgen Klopp. Arnold tiếp tục tỏa sáng ở vòng đấu cuối với 2 pha kiến tạo thành bàn, nâng tổng số kiến tạo mùa giải này của anh lên con số 13. Andrew Robertson cũng có 11 pha kiến tạo ở bên kia cánh trái. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử Ngoại hạng Anh có một CLB sở hữu hai cầu thủ có trên 10 pha kiến thiết trong một mùa.

Những tổng kết thú vị của Premier League 2018/19 - 6

Đội hình tiêu biểu mùa giải 2018/19

Không ngạc nhiên khi đội hình tiêu biểu mùa giải 2018/19 thì Man City và Liverpool thống lĩnh gần hết các vị trí, chỉ duy nhất Pogba của Man Utd có tên trong danh sách này.

Những tổng kết thú vị của Premier League 2018/19 - 7
Đội hình tiêu biểu Premier League 2018/19 do Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp (PFA) bình chọn

Cầu thủ hay nhất mùa giải:

Trung vệ Liverpool tiếp tục nhận tin vui với danh hiệu "Cầu thủ hay nhất Ngoại hạng Anh 2018/19" trước thềm vòng đấu quyết định đối đầu Wolves ở vòng 38. Đây là danh hiệu được quyết định bởi những lá phiếu đến từ người hâm mộ, đội trưởng của 20 đội bóng Ngoại hạng Anh cùng một nhóm chuyên gia bóng đá uy tín.

Trước đó, trung vệ người Hà Lan cũng vượt qua chính chân sút của Man City để giành danh hiệu Cầu thủ hay nhất nước Anh mùa giải 2018/19 do Hiệp hội Cầu thủ chuyên nghiệp trao tặng.

Những tổng kết thú vị của Premier League 2018/19 - 8

Cầu thủ xuất sắc nhất năm:

Lại thuộc về Raheem Sterling của Man City khi anh giành được 62% bình chọn trong cuộc bầu chọn "Cầu thủ xuất sắc nhất năm" của Hiệp hội nhà báo thể thao Anh (FWA).

Những tổng kết thú vị của Premier League 2018/19 - 9

 Bàn thắng nhanh nhất lịch sử giải ngoại hạng Anh:

Tiền đạo Shane Long của Southampton đã đi vào lịch sử giải ngoại hạng Anh với pha ghi bàn khi trận đấu mới bắt đầu chỉ có 7 giây. Mặc dù vậy, đội bóng Southampton của anh kết thúc mùa giải khá bết khi chỉ xếp vị trí 16, cách nhóm xuống hạng đúng 5 điểm.

Những tổng kết thú vị của Premier League 2018/19 - 10

Shane Long lập kỷ lục mới khi ghi bàn nhanh nhất ở giải Ngoại hạng Anh sau 7 giây

Pha chạm bóng đắt nhất lịch sử ngoại hạng Anh:

Những con số thống kê về Alexis Sanchez ở Man United có thể là những điều đắt đỏ nhất mà lịch sử bóng đá thế giới từng ghi nhận.

Phút 83 trong trận derby Manchester, khi Man United đang bị dẫn 0-2, HLV Ole Solskjaer đã thay Matteo Darmian bằng Alexis Sanchez nhằm tìm kiếm bàn gỡ.

Tuy nhiên, 12 phút có mặt trên sân, tiền đạo người Chile chỉ chạm bóng đúng... 1 lần và lười di chuyển chưa từng thấy. Màn trình diễn của cựu tiền đạo Arsenal khiến một người ôn hòa như Ole Solsa cũng phải nổi đóa và tuyên bố sẵn sàng cho một cuộc thanh trừng trong Hè này.

Với mức lương lớn hơn 450.000 bảng/tuần và dựa theo thống kê từ khi đến sân Old Trafford chơi bóng, mỗi cú chạm bóng của Sanchez có giá trị lên tới 75.000 bảng (khoảng 2,2 tỷ đồng).

Có lẽ trong lịch sử bóng đá thế giới chưa từng ghi nhận trường hợp như thế này, với những lần chạm bóng tiền tỷ.

Những tổng kết thú vị của Premier League 2018/19 - 11

 Sông Lam (tổng hợp)