Những thủ thành tại MU từng khiến Ferguson“nhăn mặt”
(Dân trí) - Hiện tại đang rộ tin MU sẽ đẩy De Gea ra đi do anh hay mắc sai lầm. Nếu thủ thành người TBN rời Old Trafford, anh sẽ là bản hợp đồng gây thất bại của Ferguson. Nhưng ngẫm lại “mua hớ” thủ môn cũng là chuyện thường tình của Alex Ferguson …
Peter Schmeichel và Edwin van der Sar là hai thủ thành khá thành công tại Old Trafford. Tuy nhiên trong suốt 20 năm qua của Premier League, Alex Ferguson cũng chỉ tuyển lựa được hai thủ thành giỏi này, trong khi đó ông đem về Old Trafford không ít người “người gác đền”. Điểm chung giữa số thủ thành còn lại là thiếu sự ổn định và sớm gây thất vọng.
RAIMOND VAN DER GOUW: 7/1996 - 6/2002

Van der Gouw cống hiến không nhiều cho MU
Thủ thành người Hà Lan chuyển đến MU vào tháng 7 năm 1996, anh tới Old Trafford với vai trò là người dự bị cho Schmeichel. Nói chung cống hiến của Van der Gouw cho MU không thật rõ ràng. Đóng góp nổi bật nhất của anh là ở mùa giải mùa giải 1999/00, khi Bosnich bị chấn thương và anh được ra sân thay thế. Với 23 trận ra sân ở mùa giải đó và cùng đội bóng này giành ngôi vô địch Premier League cùng “Quỷ đỏ”.
MARK BOSNICH: 6/1999 - 1/2001
Khi Mark Bosnich ký hợp đồng với MU theo dạng chuyển nhượng tự do từ Aston Villa vào mùa Hè 1999, anh được xem như là người kế thừa vị trí của Schmeichel để lại. Đây là lần thứ 2 cầu thủ này trở lại MU, trong giai đoạn 1989-1991 thủ thành người Australia từng đầu quân cho “Quỷ đỏ”, tuy nhiên lúc đó anh không được ký hợp đồng chính thức.
Bosnich đã có những trận đấu đầu mùa rất ấn tượng, giúp MU giành chiến thắng ở Toyota Word Cup Championship. Tuy nhiên chấn thương gân kheo đã khiến Bosnich sa sút nghiêm trọng và cuối cùng anh chẳng còn chỗ đứng trong đội hình của MU. Đầu năm 2001, MU giải phóng tự do cho Bosnich để cầu thủ này chuyển sang thi đấu cho Chelsea.
MASSIMO TAIBI: 8/1999 -7/ 2000

Không lâu sau khi ký hợp đồng với Mark Bosnich, Ferguson mua thêm Taibi từ Venezia với giá 4.5 triệu bảng. Ban đầu thủ thành này chỉ là dự bị cho Bosnich và khi thủ môn người Úc bị chấn thương cơ hội đã mở ra cho Taibi. Tuy nhiên, đầu tiên anh mắc sai lầm để Sami Hyypia ghi bàn cho Liverpool. Và sự kiên nhẫn của Ferguson với anh đã chấm dứt sau tình huống anh để lọt bóng qua háng khi thực hiện cú bắt dính từ phat dứt điểm của Matt Le Tissier ở trận đấu gặp Southampton, một pha bóng “kinh điển” của sự vụng về.
FABIEN BARTHEZ: 5/2000 - 5/2004
Barthez đã rất nổi danh cùng tuyển Pháp vô địch Word Cup 1998 và Eur 2000, nên khi MU đang cần một thủ thành lớn đứng trong khung thành sau khi những Taibi bị rao bán, còn Bosnich không được tin tưởng thì Ferguson đã chi ra 7.8 triệu bảng, một khoản tiền cũng khá đáng kể để mua Barthez từ Monanco.
Nhìn chung về mặt chuyên môn Barthez tương đối ổn, ngoại trừ việc anh thỉnh thoảng mắc những sai lầm chẳng giống ai. Điển hình nhất là lỗi dẫn tới 2 bàn thua trong trận gặp Deportivo và lỗi trong trận gặp Arsenal để đối phương ghi bàn vì trò thích làm cầu thủ hơn thủ môn của anh. Những trò quái của “gã đầu trọc” đã khiến Ferguson chẳng còn tin tưởng anh và cũng chỉ sau 4 năm thủ thành người Pháp đã phải ra đi.
ANDY GORAM: 3/2001 – 6/2001
Khi Barthez và Van Der Gouw chấn thương, Ferguson đã ký hợp đồng với thủ thành Goram, một tượng đài của CLB Motherwell, tuy nhiên sau 3 tháng cuối mùa giải 2000/01 với vỏn vẹn 2 trận đấu cho “Quỷ đỏ” thì cầu thủ này đã không bao giờ còn xuất hiện trong đoàn quân của Alex Ferguson.
ROY CARROLL: 7/2001 – 7/2005
Carroll đến với Old Trafford và ban đầu anh phải cạnh tranh vị trí ra sân với Barthez, tuy nhiên anh chẳng thể cạnh tranh nổi nên chỉ chấp nhận dự bị. Sau đó, anh cũng chỉ là dự bị cho Howard khi thủ thành này tới MU thế chỗ của Barthez. Khi thủ thành người Mỹ sa sút, Carroll đã được trở thành thủ thành chính của MU ở mùa giải 2004/05.
Vấn đề là anh cũng mắc quá nhiều sai lầm mà điển hình nhất là ở trận đấu với Tottenham, Carroll lên quá cao và để Tottenham tung cú sút từ giữa sân thành bàn, tuy nhiên do trọng tài không nhìn rõ nên vẫn không công nhận bàn thắng, dù bóng đã đi quá vạch vôi. Đây chỉ là lỗi điển hình trong rất nhiều lỗi ngớ ngẩn của thủ môn này nên sau mùa giải đó, Carroll đã không còn chỗ đứng tại Old Trafford

Chuyển đến chơi cho MU từ CLB MetroStars, Howard khởi đầu quá hay với MU khi anh cứu thành công hai quả phạt đền để giúp MU đoạt Community Shield. Tuy nhiên chỉ được thời gian đầu, Howard đã bị xuống phong độ khá nhanh và đến mùa 2004/05 anh không còn vị trí chính thức. Đến Hè 2005, Ferguson mua Van der Sar nên Howard trở thành kẻ thừa. Được MU cho Everton mượn năm giai đoạn 2 của mùa 2006/07 và đến sau mùa giải đó, Howard đã chuyển hẳn sang thi đấu cho đội chủ sân Goodison Park
TOMASZ KUSZCZAK: 7/2007 - 6/2012
Kuszczak được đánh giá khá cao khi gia nhập MU từ West Brom, tuy nhiên anh chỉ là để dự bị cho Van der Sar. Cơ hội ít nhưng thủ thành người Ba Lan cũng không biết tận dụng, anh phạm sai lầm dẫn để chiếc thẻ đỏ và quả penalty ở trận gặp Portsmouth ở bán kết FA Cup 2008. Rio Ferdinand chuyển thành thủ môn bất đắc dĩ nhưng anh không thể cứu nổi MU khỏi việc bị loại. Và từ đó, Ferguson cũng chẳng buồn ngó tới Kuszczak
BEN FOSTER: 7/ 2005 – 5/2010
Alex Ferguson đã ca ngợi Foster rất nhiều khi anh chuyển từ Stoke thi đấu cho MU với giá 1 triệu bảng năm 2005, thậm chí HLV người Scoland còn tin Foster sẽ là thủ thành số 1 của tuyển Anh. Mất đến 2 năm đầu phải đi thi đấu ở các đội bóng khác nhằm tích lũy kinh nghiệp, tuy nhiên khi trở lại MU, được đánh giá cao song chấn thương và các lỗi sơ đẳng khiến Foster dần chẳng còn chiếm được niềm tin của Ferguson. Và đến Hè 2010, Foster đã chuyển sang Birmingham.
Phù Sa










