1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Những tân binh nào đang trong tầm ngắm của HLV Park Hang Seo?

(Dân trí) - Không tính nhóm Khắc Ngọc, Văn Hào, hay Huy Toàn vốn đã được nhắc đến từ trước, một số gương mặt khác cũng có thể được HLV Park Hang Seo triệu tập vào đội tuyển quốc gia, chuẩn bị vòng loại World Cup.

Sau trận thắng đậm Thanh Hoá đến 3-0, HLV Vũ Tiến Thành của CLB Sài Gòn FC đã tiến cử 4 cầu thủ đang khoác áo đội bóng thành phố, cho đội tuyển quốc gia.

Những người này gồm đội trưởng Quốc Long, cầu thủ chạy cánh Huỳnh Tấn Tài, thủ môn Phạm Văn Phong và tiền vệ Cao Văn Triền.

Ông Thành dè dặt bày tỏ: “Họ là những cầu thủ có năng lực chuyên môn tốt, thi đấu nỗ lực. Nhưng quyền quyết định thuộc về HLV Park Hang Seo, bởi mỗi HLV có triết lý huấn luyện và sử dụng nhân sự khác nhau”.

Những tân binh nào đang trong tầm ngắm của HLV Park Hang Seo? - 1
Thủ môn Phạm Văn Phong (Sài Gòn FC) là thủ môn để thủng lưới ít nhất sau vòng 9 V-League: Chỉ 3 bàn (ảnh: Trọng Vũ)

Có thể HLV Park Hang Seo không gọi toàn bộ 4 cầu thủ như đề xuất của HLV Vũ Tiến Thành bên phía CLB Sài Gòn FC, nhưng vẫn có một vài gương mặt đáng chú ý, có thể bổ khuyết ngay những vị trí yếu, hoặc đang khủng hoảng nhân sự ở đội tuyển Việt Nam.

Trong số này, thủ môn Phạm Văn Phong là cái tên đáng chú ý đầu tiên. Chỉ với 3 bàn để lọt lưới sau 9 vòng đấu đã qua, Phạm Văn Phong là thủ môn để lọt lưới ít nhất tại V-League cho đến thời điểm hiện tại.

Dĩ nhiên, thành tích để thủng lưới ít nói trên có công sức của toàn bộ hệ thống phòng ngự của Sài Gòn FC, nhưng bản thân thủ thành Phạm Văn Phong cũng thi đấu khá chắc chắn. 

Đừng quên lối chơi chủ đạo của Sài Gòn FC từ đầu mùa đến giờ là phòng ngự, với triết lý “muốn thắng được đối thủ thì trước tiên phải không thua” (lời HLV Vũ Tiến Thành). Mà muốn không thua thì khung thành đội nhà phải an toàn, thủ môn phải chơi an toàn.

Về mặt này thì thủ thành Phạm Văn Phong đáp ứng được nhiều tiêu chí, anh khống chế bóng bổng tốt, dù thể hình không quá vượt trội so với một thủ môn (cao 1m80), ra vào hợp lý, thi đấu tập trung, cũng như có kỹ thuật cơ bản tốt, phản xạ nhanh.

Những tân binh nào đang trong tầm ngắm của HLV Park Hang Seo? - 2
Cầu thủ chạy cánh phải Huỳnh Tấn Tài gây ấn tượng với HLV Park Hang Seo, khi ông Park đến sân Thống Nhất xem Sài Gòn FC thi đấu (ảnh: Trọng Vũ)

Xét về tính toàn diện, với những gì đã thể hiện, thủ thành Phạm Văn Phong không kém so với những thủ môn được chú ý nhiều như Trần Nguyên Mạnh (Viettel), Nguyễn Tuấn Mạnh (SHB Đà Nẵng), và hay hẳn hơn so với Bùi Tiến Dũng (CLB TPHCM).

Gương mặt khác của Sài Gòn FC đáng được nhắc đến là cầu thủ chạy cánh phải Huỳnh Tấn Tài. Cựu cầu thủ của Long An hiện đang khoác áo đội bóng thành phố mạnh mẽ về mặt thể lực, nhanh nhẹn về tốc độ, và dứt khoát ở các tình huống dứt điểm (đã có 2 bàn thắng tại V-League). 

Trong bối cảnh mà Trọng Hoàng sẽ bị treo giò ở trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam gặp Malaysia tại vòng loại World Cup vào tháng 10 tới đây, Huỳnh Tấn Tài sẽ là một trong những cái tên đáng được HLV Park Hang Seo cân nhắc (bên cạnh hậu vệ phải Hồ Tấn Tài của B.Bình Dương). 

Một người khác rất được HLV Park Hang Seo quan tâm, chính là tiền đạo Nguyễn Anh Đức, vừa chuyển đến HA Gia Lai, và sẽ sớm thi đấu trở lại trong ít ngày tới đây.

Với riêng Anh Đức, ông Park đã sớm bộ lộc mong muốn gọi anh trở lại đội tuyển quốc gia. Vài tháng trở về trước, mong muốn này khó thực hiện vì Anh Đức tạm “thất nghiệp”, nhưng tới đây anh đã có chỗ thi đấu chuyên nghiệp, chắc chắn phong độ của Anh Đức trong ít ngày tới sẽ được HLV Park Hang Seo theo sát.

Thủ môn, hậu vệ phải và trung phong hiện là những vị trí mà HLV Park Hang Seo cần bổ sung cho đội tuyển, nên ông Park sẽ theo dõi kỹ những cầu thủ đang ổn định ở các vị trí vừa nêu!

Kim Điền

Dòng sự kiện: Vòng loại World Cup 2022